Thái Nguyên tăng tốc thu ngân sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư

VOV.VN - Năm 2025, Thái Nguyên thu ngân sách ước đạt và vượt 15% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục, xúc tiến đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Thái Nguyên đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Điều hành ngân sách chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo bà Phạm Thị Ngọc – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, ngay từ đầu năm 2025, ngành Tài chính tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hiện tốt công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở; tập trung đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách, bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Trong năm, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

“Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong quản lý thu – chi ngân sách ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh Thái Nguyên rất chủ động bảo đảm kịp thời nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh cấp bách như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội cho người dân và các chương trình mục tiêu quốc gia”, bà Ngọc thông tin.

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách được siết chặt theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quyết toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong đó, chi cho đầu tư phát triển ước đạt 8.602 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 18.469 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia là 3.599 tỷ đồng.

“Chi ngân sách của tỉnh Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về tiền lương và an sinh xã hội, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh”, bà Phạm Thị Ngọc đánh giá.

Để thực hiện điều hành thu, chi ngân sách có hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách, đầu tư công và các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, đây là cơ sở pháp lý quan trọng.

Ngoài việc quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả, tỉnh chú trọng thu hút FDI và tăng cường hiệu quả sử dụng viện trợ quốc tế, nhằm mở rộng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 20 triệu USD. Lũy kế, toàn tỉnh có 46 dự án FDI ngoài khu công nghiệp còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 334 triệu USD.

Bên cạnh đó, công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai đúng quy định. Trong năm 2025, tỉnh tiếp nhận 10 khoản viện trợ, tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng, góp phần tích cực vào các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Đồng thời tỉnh Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương; phát hành Bản tin kinh tế - đầu tư định kỳ; xây dựng các tài liệu kêu gọi đầu tư bằng nhiều ngôn ngữ; triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI), cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, hấp dẫn.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, tỉnh Thái Nguyên xác định cần đẩy mạnh cải cách hành chính, điều hành ngân sách chủ động hơn, tăng cường thu ngân sách, đảm bảo cân đối bền vững. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Thái Nguyên kỳ vọng tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, quản lý ngân sách hiệu quả và phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cấp xã ở Thái Nguyên nóng lên trước mùa bầu cử 2026-2031
Cấp xã ở Thái Nguyên nóng lên trước mùa bầu cử 2026-2031

VOV.VN - Các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận tại xã Đại Từ và xã Vạn Phú cho thấy, công tác bầu cử đang triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và tinh thần chỉ đạo từ cấp trên.

Cấp xã ở Thái Nguyên nóng lên trước mùa bầu cử 2026-2031

Cấp xã ở Thái Nguyên nóng lên trước mùa bầu cử 2026-2031

VOV.VN - Các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận tại xã Đại Từ và xã Vạn Phú cho thấy, công tác bầu cử đang triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và tinh thần chỉ đạo từ cấp trên.

Cán bộ Bắc Kạn “khát” nhà ở xã hội tại Thái Nguyên sau hợp nhất
Cán bộ Bắc Kạn “khát” nhà ở xã hội tại Thái Nguyên sau hợp nhất

VOV.VN - Sau hợp nhất, cuộc sống của cán bộ Bắc Kạn về Thái Nguyên bị đảo lộn vì chi phí sinh hoạt tăng, xa gia đình và áp lực chỗ ở, trong khi chính sách hỗ trợ chỉ kéo dài 2 năm. Hàng nghìn cán bộ kỳ vọng sớm được tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là khi Thái Nguyên đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng gần 26.000 căn

Cán bộ Bắc Kạn “khát” nhà ở xã hội tại Thái Nguyên sau hợp nhất

Cán bộ Bắc Kạn “khát” nhà ở xã hội tại Thái Nguyên sau hợp nhất

VOV.VN - Sau hợp nhất, cuộc sống của cán bộ Bắc Kạn về Thái Nguyên bị đảo lộn vì chi phí sinh hoạt tăng, xa gia đình và áp lực chỗ ở, trong khi chính sách hỗ trợ chỉ kéo dài 2 năm. Hàng nghìn cán bộ kỳ vọng sớm được tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là khi Thái Nguyên đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng gần 26.000 căn

Chủ tịch Thái Nguyên: Thời điểm khó khăn là lúc kiểm nghiệm bản lĩnh, sự đoàn kết
Chủ tịch Thái Nguyên: Thời điểm khó khăn là lúc kiểm nghiệm bản lĩnh, sự đoàn kết

VOV.VN - Bão lũ gây thiệt hại lớn và tạo thách thức lên kế hoạch tăng trưởng năm 2025, song tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đưa nghị quyết Đảng bộ vào cuộc sống, kiên định mục tiêu, với quan điểm lúc khó khăn cũng là thời điểm thể hiện bản lĩnh, sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Thái Nguyên: Thời điểm khó khăn là lúc kiểm nghiệm bản lĩnh, sự đoàn kết

Chủ tịch Thái Nguyên: Thời điểm khó khăn là lúc kiểm nghiệm bản lĩnh, sự đoàn kết

VOV.VN - Bão lũ gây thiệt hại lớn và tạo thách thức lên kế hoạch tăng trưởng năm 2025, song tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đưa nghị quyết Đảng bộ vào cuộc sống, kiên định mục tiêu, với quan điểm lúc khó khăn cũng là thời điểm thể hiện bản lĩnh, sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị.