Tháng 12, dự báo CPI cả nước tăng khoảng 0,3%

(VOV) - Trong đó, CPI tháng 12 tại Hà Nội ước tăng 0,26%, TP HCM ước tăng 0,17%.

Lạm phát ở hai thành phố lớn trong năm 2012 nay thấp hơn nhiều so với mức tăng hai con số của năm 2011.

NDHMoney dẫn một nguồn tin cho hay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2012 tại TP HCM ước tăng 0,17% so với tháng trước, đưa mức tăng của cả năm khoảng 4,1%.
Trong khi đó, CPI tại Hà Nội tháng 12 ước tăng 0,26%, đưa mức tăng cả năm khoảng 6,3%.

Như vậy, lạm phát ở hai thành phố lớn trong năm nay thấp hơn nhiều so với mức tăng hai con số của năm 2011.

Từ dữ kiện trên có thể thấy, dự báo CPI cả nước tháng 12 có thể chỉ tăng khoảng 0,3%, đưa mức lạm phát năm 2012 ở mức khoảng 6,8%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 8% đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá
CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá

(VOV) - Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, CPI tháng 9 tăng đột biến rút ra bài học về dự báo và phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành…

CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá

CPI tăng đột biến: Bài học về dự báo và điều hành giá

(VOV) - Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, CPI tháng 9 tăng đột biến rút ra bài học về dự báo và phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành…

Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo
Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo

(VOV) -Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20%.

Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo

Giảm trừ gia cảnh theo CPI áp cho kỳ tính thuế tiếp theo

(VOV) -Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20%.