Tháng 3: CPI tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trái chiều nhau
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM đã chững lại sau khi tăng vào hai tháng đầu năm.
Công bố vào ngày 19/3 của cơ quan thống kê cho thấy, giá tiêu dùng tại Hà Nội trong tháng 3/2009 giảm 0,07% so với tháng trước.
Trong 10 nhóm hàng nằm trong rổ hàng hóa tính CPI thì có 3 nhóm hàng hoá giảm giá trong tháng này. Giảm mạnh nhất là nhóm giao thông, bưu chính viễn thông, với mức giảm 0,36% so với tháng trước. Các doanh nghiệp giảm giá dầu diesel 500 đồng/lít kể từ ngày 9/2 được coi là nguyên nhân chính cho sự giảm giá của nhóm mặt hàng trên.
Kế đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giảm 0,27%. Đây là điều đáng chú ý bởi nhóm hàng hóa này có quyền số cao nhất. Nguyên nhân được cho là do giá thực phẩm giảm với mức giảm 0,71% so với tháng trước trong khi giá lương thực tăng nhẹ 0,02%.
Nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, giảm 0,01%.
Vẫn tại Hà Nội, 7 nhóm hàng còn lại tăng giá nhưng mức tăng không nhiều. Tăng cao nhất là mặt hàng may mặc, mũ nón, giầy dép cũng chỉ tăng 0,5% so với tháng trước. Các nhóm còn lại là văn hóa giải trí, giáo dục, đồ uống thuốc lá, y tế…có mức tăng từ 0,12%-0,39%.
Với việc CPI tháng 3 tại Hà Nội giảm như trên, giá tiêu dùng 3 tháng đầu năm tại đây tăng 1,22% so với cuối năm 2008. Còn so với cùng kỳ năm trước, giá tiêu dùng tăng 12,34%.
Trong khi CPI tại Hà Nội giảm nhẹ thì tại TP.Hồ Chí Minh lại tăng nhẹ.
CPI tại đây trong tháng 3 tăng 0,03% so với tháng 2, đưa tổng mức tăng trong 3 tháng lên 1,38%. Mặc dù vậy, giá tiêu dùng tại đây cũng chỉ tăng 11,67% nếu so với cùng kỳ năm ngoái.
Có 3 nhóm hàng hóa giảm giá là giao thông, bưu chính viễn thông, giảm 1,1%; văn hoá giải trí, giảm 0,5% và hàng hoá dịch vụ khác, giảm 2,13%.
Với mức tăng 0,82%, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng trở thành nhóm tăng giá mạnh nhất tại đây trong tháng 3; tiếp đến là nhóm đồ uống và thuốc lá với mức tăng 0,6%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng 0,18%. Các nhóm hàng hóa còn lại tăng từ 0,04- 0,2% so với tháng trước./.