Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Bắc Lào

VOV.VN - Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được đưa ra tại Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam, người Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Bắc Lào”.

Ngày 13/12, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Lào) đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam, người Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Bắc Lào. Hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam tại 8 tỉnh Bắc Lào và đại diện các phòng chức năng liên quan của Đại sứ quán, Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) tham dự hội nghị. 

Khu vực Bắc Lào chiếm gần 1 nửa diện tích và xấp xỉ 2/5 dân số của Lào, có nhiều điều kiện thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Việt Nam/của người Việt Nam nói riêng.

Bên cạnh những khó khăn khách quan như địa hình đa phần là đồi núi, hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc còn hạn chế, đi lại khó khăn, dân cư thưa, thị trường nhỏ, sức mua yếu …, các doanh nghiệp còn gặp một số trở ngại do chủ trương, chính sách của nhà nước, quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, thủ tục hành chính chưa thuận lợi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam của Người Việt Nam tại Bắc Lào chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, nhỏ và siêu nhỏ, còn yếu cả về vốn, kỹ thuật-công nghệ, năng lực quản lý, lao động có tay nghề, địa vị pháp lý …cũng như chưa có sự hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.

Hội nghị là dịp để các cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến, tham luận của các đại biểu doanh nghiệp liên quan đến những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải; đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị với cơ quan chức năng để tìm hướng tháo gỡ, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. 

Hội nghị nhất trí triển khai các công tác chuẩn bị, tiến tới thành lập Hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Bắc Lào (BACI Bắc Lào), với bước đầu tiên là thành lập Ban Chấp hành lâm thời gồm đại diện doanh nghiệp của 8 tỉnh, để tiếp tục xúc tiến các công việc khác, tiến tới đại hội thành lập chính thức vào thời gian thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp dịch bệnh, vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt vẫn tăng mạnh
Bất chấp dịch bệnh, vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt vẫn tăng mạnh

VOV.VN - Bất chấp sự bùng phát của dịch Covid-19, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng qua vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp dịch bệnh, vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt vẫn tăng mạnh

Bất chấp dịch bệnh, vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt vẫn tăng mạnh

VOV.VN - Bất chấp sự bùng phát của dịch Covid-19, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng qua vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra nước ngoài
Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra nước ngoài

VOV.VN - Tại phiên họp của UB kinh tế, 1 số đại biểu đề nghị Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra như nước ngoài.

Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra nước ngoài

Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra nước ngoài

VOV.VN - Tại phiên họp của UB kinh tế, 1 số đại biểu đề nghị Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra như nước ngoài.

Làm gì để tăng hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước ra nước ngoài?
Làm gì để tăng hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước ra nước ngoài?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình, chịu trách nhiệm của cá nhân đối với việc sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Làm gì để tăng hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước ra nước ngoài?

Làm gì để tăng hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước ra nước ngoài?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình, chịu trách nhiệm của cá nhân đối với việc sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.