Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Bình Dương, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước; đồng thời yêu cầu, các bộ ngành trung ương ghi nhận, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của tỉnh.

Hôm nay (15/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề xuất nhiều giải pháp cho các dự án giao thông trọng điểm. Cụ thể, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương, điều chỉnh tăng từ 4 lên 8 làn tại nút giao Tân Vạn, đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn mở rộng mặt cắt ngang để xây dựng thêm 2 làn khẩn cấp và cầu dân sinh song hành cầu Bình Gởi.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn trùng đường Vành đai 3 TP.HCM được đầu tư từ nguồn đầu tư công theo quy mô giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh 64m và 4 làn cao tốc trên cao hoàn chỉnh (bao gồm làn dừng khẩn cấp).

Đối với đường Vành đai 4 TP.HCM, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ địa phương 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khoảng 5.000 tỷ đồng).

Tuyến đường nối Vành đai 3 với sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), phối hợp với tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối Vành đai 3 (Bình Dương) với sân bay Biên Hòa trên cơ sở mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và đường Phạm Văn Diêu (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bên cạnh đó, Bình Dương đề xuất tăng quy mô quy hoạch ga An Bình (Sóng Thần) từ 64,6ha lên 200ha; xem xét tích hợp tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đến ga An Bình.

Bình Dương kiến nghị giữ nguyên quy mô quy hoạch đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (6 làn xe, lộ giới 60m). Tỉnh cũng đề xuất được giữ lại 70% số tiền tăng từ tiền thuê mặt đất, mặt nước để đầu tư các dự án trọng điểm; tăng chỉ tiêu công suất điện áp mái, trong Quy hoạch điện 8; đưa kinh phí giải tỏa hệ thống hạ tầng điện Quốc lộ 13 vào ngân sách tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Bình Dương, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Đồng thời yêu cầu, các bộ ngành trung ương ghi nhận, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của tỉnh.

Bình Dương cần phối hợp với TP.HCM và các bộ thống nhất phương án điều chỉnh hướng tuyến, bố trí nguồn vốn, thủ tục, phương án đầu tư dự án Vành đai 3 và 4; hoàn thiện các bước để trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể của tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng cho biết Trung ương sẽ nghiên cứu để xây dựng cơ chế vùng và có những thay đổi điều chỉnh luật ngân sách để các địa phương như Bình Dương khai thác và tận dụng có hiệu quả các nguồn thu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2024, Bình Dương, Bình Phước khởi công 3 tuyến cao tốc
Năm 2024, Bình Dương, Bình Phước khởi công 3 tuyến cao tốc

VOV.VN - Năm 2024, Bình Dương và Bình Phước sẽ khởi công tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một- Chơn Thành và cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Để kịp tiến độ đề ra, các địa phương đang hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Năm 2024, Bình Dương, Bình Phước khởi công 3 tuyến cao tốc

Năm 2024, Bình Dương, Bình Phước khởi công 3 tuyến cao tốc

VOV.VN - Năm 2024, Bình Dương và Bình Phước sẽ khởi công tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một- Chơn Thành và cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Để kịp tiến độ đề ra, các địa phương đang hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 60.000 người để sản xuất
Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 60.000 người để sản xuất

VOV.VN - Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, năm 2024, toàn tỉnh có 8.000 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 60.000 lao động để sản xuất. 

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 60.000 người để sản xuất

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 60.000 người để sản xuất

VOV.VN - Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, năm 2024, toàn tỉnh có 8.000 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 60.000 lao động để sản xuất.