Thị trường Ả Rập có nhiều cơ hội cho rau quả của Việt Nam

VOV.VN-Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh rau tươi, quả tươi Việt Nam cần những bước tiếp cận ngay với thị trường đầy tiềm năng này.

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đạt gần 11 triệu USD, trong đó chủ yếu là mặt hàng cơm dừa sấy khô, hàng rau quả tươi hầu như chưa có mặt tại thị trường.


Rau gia vị, rau tươi, quả tươi của Việt Nam đều có thể bán tại Ả rập (Ảnh minh họa: KT)

Tại các chợ đầu mối, siêu thị của UAE, sản phẩm rau quả tươi của các nước như Philipines, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc được bày bán chiếm đa số. Với việc 2 hãng hàng không Emirates và Etihad đã mở đường bay trực tiếp tới Việt Nam (phục vụ chuyên chở hàng khách, và hàng cargo), “bên cạnh thực tế các loại rau gia vị, rau tươi, quả tươi của Việt Nam đều có thể bán tại đây; các doanh nghiệp kinh doanh rau tươi, quả tươi Việt Nam cần những bước tiếp cận ngay với thị trường đầy tiềm năng này”- Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á nhấn mạnh.

Phân tích rõ hơn về thị trường giàu tiềm năng này, Vụ này dẫn số liệu mới nhất của UN Comtrade (Cơ sở Thống kê dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc) cho biết, các chuyên gia dự báo mức tăng trưởng thương mại khả quan đối với các sản phẩm rau quả tươi tại khu vực Ả Rập, đặc biệt là Dubai, nơi đã được biết đến như là trung tâm thương mại cho mặt hàng này của khu vực.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành hàng này bắt nguồn từ một số yếu tố chính như nhu cầu cao đối với sản phẩm rau quả tươi, sạch; sự đa dạng của các nền văn hóa, dân tộc và sự tăng nhanh dân số tại các nước trong khu vực. Các nhà xuất khẩu rau quả tươi quốc tế đã thấy được triển vọng phát triển của ngành hàng này, sự cần thiết phải có các chuỗi cung ứng hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Họ đã coi khu vực Ả Rập là trung tâm với nhiều cơ hội tiềm năng cho hoạt động kinh doanh.

UAE nhập khẩu hoa quả từ khoảng 20 quốc gia nhưng chủ yếu từ Hoa Kỳ và Australia, với các loại trái cây như táo, lê, các loại trái cây họ cam, rau củ tươi từ Philipines, Thái Lan, Ấn Độ,…

Sở hữu vị trí địa lý chiến lược tiếp giáp với cả Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, UAE có vai trò như một trung tâm lớn liên kết với các thị trường sản xuất trong khu vực cũng như kết nối các nhà sản xuất toàn cầu với các trung tâm tiêu thụ. Theo thống kê, Dubai nổi lên là một điểm tái xuất đối với các loại hàng hóa thực phẩm tươi, mau hỏng với tổng giá trị nhập khẩu rau quả tươi và các loại hạt tăng từ 95,48 tỷ USD trong năm 2008 lên hơn 114 tỷ USD trong 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tăng nhập khẩu rau, quả từ Thái Lan
Việt Nam tăng nhập khẩu rau, quả từ Thái Lan

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu 125,1 triệu USD rau, quả từ Thái Lan tăng 166,82% so với cùng kì 2013.

Việt Nam tăng nhập khẩu rau, quả từ Thái Lan

Việt Nam tăng nhập khẩu rau, quả từ Thái Lan

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu 125,1 triệu USD rau, quả từ Thái Lan tăng 166,82% so với cùng kì 2013.

Nóng cực độ, rau quả giải nhiệt ‘bốc hỏa’ theo
Nóng cực độ, rau quả giải nhiệt ‘bốc hỏa’ theo

Với cái nắng 37-38 độ C đầu hè, người Hà Nội đã phải tìm đến các loại thực phẩm giải nhiệt. 

Nóng cực độ, rau quả giải nhiệt ‘bốc hỏa’ theo

Nóng cực độ, rau quả giải nhiệt ‘bốc hỏa’ theo

Với cái nắng 37-38 độ C đầu hè, người Hà Nội đã phải tìm đến các loại thực phẩm giải nhiệt. 

Mới có hàng dệt may, rau quả áp đảo trên “sân nhà” Việt Nam
Mới có hàng dệt may, rau quả áp đảo trên “sân nhà” Việt Nam

VOV.VN - 85% người tiêu dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm dệt may, da giày thương hiệu Việt; 58% ưa chuộng hàng thực phẩm, rau quả.

Mới có hàng dệt may, rau quả áp đảo trên “sân nhà” Việt Nam

Mới có hàng dệt may, rau quả áp đảo trên “sân nhà” Việt Nam

VOV.VN - 85% người tiêu dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm dệt may, da giày thương hiệu Việt; 58% ưa chuộng hàng thực phẩm, rau quả.

Tiền Giang: Doanh nghiệp rau quả gây ô nhiễm môi trường
Tiền Giang: Doanh nghiệp rau quả gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN -Đã hơn 5 năm qua, nhiều hộ dân rất bức xúc vì VegeTigi dự trữ phế thải gây ô nhiễm môi trường.

Tiền Giang: Doanh nghiệp rau quả gây ô nhiễm môi trường

Tiền Giang: Doanh nghiệp rau quả gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN -Đã hơn 5 năm qua, nhiều hộ dân rất bức xúc vì VegeTigi dự trữ phế thải gây ô nhiễm môi trường.

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay
Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay

VOV.VN - Tính đến hết quý 3 năm nay, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là 3 thị trường lớn nhập khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay

VOV.VN - Tính đến hết quý 3 năm nay, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là 3 thị trường lớn nhập khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014
Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014

Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2014.

Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014

Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014

Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2014.