Thị trường hoa Tết: Nơi nhộn nhịp, nơi ế ẩm

VOV.VN - Hôm nay 29/1 (tức 27 tháng Chạp), do tình hình dịch bệnh, nhiều nhà vườn đã giảm diện tích trồng cây hoa cảnh phục vụ Tết. Tuy nhiên, dù nguồn cung giảm gần ½ nhưng tại nhiều nơi vẫn ế ẩm, không tiêu thụ được.

Thị trường hoa tết ở Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu nhộn nhịp

Hôm nay (29/1), tại Bà Rịa- Vũng Tàu, nhiều nhà vườn, thương lái đã tăng lượng hoa tươi, mai vàng, dưa hấu... để bán Tết. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, nhiều nhà vườn giảm diện tích khiến giá hoa Tết ở tỉnh này tăng hơn năm ngoái.

Sáng 27 tháng Chạp, các xe tải chở hoa tươi và trái cây, nhiều nhất là dưa dấu, mai vàng, cúc… từ các nhà vườn đổ về tấp nập tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu.

Anh Vũ Văn Thịnh, người chuyên trồng mai vàng ở phường Long Tâm, TP.Bà Rịa cho biết, nhiều thương lái, người chơi mai từ các năm trước tìm đến tận vườn mua nên hôm nay còn không nhiều và anh chở hết ra trung tâm bán: “Năm nay do khí hậu thuận lợi nên vườn mai rất đẹp, lượng khách thì mối cũ người ta cũng đến nhiều. Giá cả vẫn giữ như năm ngoái tuy giá vật tư rất cao, thuốc, phân có nhiều loại lên giá đến 20%, công lao động cũng phải trả cao hơn. Chi phí lên nhưng mình vẫn giữ giá cho người chơi mai người ta thưởng thức”.

Anh Nguyễn Văn Hùng cũng chuyên trồng mai vàng ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ cho biết, do dịch bệnh kéo dài nên vườn nhà anh chỉ có 100 gốc mai ra chợ, giảm một nửa so với năm ngoái:

“Do dịch bệnh nên sức mua, sức bán cũng hạn chế, một phần do mình không chăm sóc nên mai và hoa chất lượng kém hơn mọi năm. Nhiều nhà vườn có được ít cây nhưng giá cả không bằng năm ngoái, chỉ bằng 50% nhưng cũng phải chấp nhận”, anh Hùng cho hay.

Chị Lê Thị Thanh Phương (ở TP.Bà Rịa) chia sẻ, chợ tết năm nay hàng hoá, hoa quả giá cao hơn mọi năm, dự kiến những ngày tới giá còn cao hơn do lượng hoa, quả, trái cây không nhiều.

“Năm nay chợ Tết mắc quá, hoa tăng gấp đôi ngày thường, ví dụ như hoa Cúc kim cương ngày thường hay rằm, mồng một giá bán 40.000 – 50.000 đồng/bó/10 cây, còn năm nay 27 tết rồi mà lên 80.000 đồng/bó, khả năng ngày mai sẽ lên tiếp. Trái cây năm nay cũng ít hơn năm ngoái nhưng giá cả cũng lên”, chị Lê Thị Thanh Phương cho biết.

Theo nhiều thương lái, dự kiến trong 2 ngày tới sức mua có thể sẽ tăng và giá hoa quả cũng tăng nhưng không nhiều. Nếu người dân mua sắm Tết sớm sẽ chọn được những cây hoa, giỏ trái cây… đẹp mắt, ưng ý, giá cả lại không cao.

Hoa, cây cảnh Tết ở Bình Thuận ít người mua

Trong khi đó, hôm nay, tại các chợ hoa, cây cảnh ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vẫn thưa khách mua hàng. Theo người bán, dù số lượng hoa, cây cảnh Tết năm nay ít hơn gần một nửa so với năm ngoái nhưng vẫn không tiêu thụ được.

Trong những ngày này, cùng với các chợ hoa thì trên các tuyến đường như: Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo… ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có rất nhiều điểm bán hoa, cây cảnh Tết. Ngoài người dân trong tỉnh, người bán hoa, cây cảnh ở đây còn đến từ các tỉnh thành khác như: Bến Tre, TP.HCM, Phú Yên… Tình hình chung là sức mua rất chậm. Người bán đã lường trước sức mua nên giảm số lượng hoa, kiểng bày bán nhưng khả năng vẫn không bán hết được. Nhiều sạp hàng dự kiến phải bù lỗ chi phí vận chuyển.

Anh Trương Lâm Gia Khôi (ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) bán các loại hoa sứ giống Thái và cúc màu trên đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết nói, hàng trăm chậu cúc trồng từ 3 tháng trước và hơn 100 chậu hoa sứ 3 năm tuổi đều hiếm khách mua.

Còn bà Nguyễn Thị Thuỷ, một nhà vườn từ tỉnh Phú Yên đến Phan Thiết bán tắc kiểng (quất cảnh) từ ngày 20 tháng Chạp, nhưng đến nay chỉ bán được hơn 20 chậu.

“300 chậu mới bán được hơn 20 chậu. Năm nay không có khách mua. Chi phí vô cao mà giờ bán không ra. Mỗi chậu tắc ngoài kia mình đưa vô đây mất hết 50-70 ngàn đồng tiền xe, tuỳ loại, vô đây bán một cây tắc kiếm 100.000 đồng không ra. Ở đây cho bán tới sáng 29 là kết thúc. Giờ 2 ngày nữa, mà còn hơn 200 cây tắc”, bà Thủy than thở./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu
Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu

VOV.VN - Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng thị trường hoa cây cảnh trưng Tết tại Đắk Lắk rất vắng khách. Người đi lại khu vực chợ hoa chủ yếu là những tiểu thương và khách đến chụp hình Tết.

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk đìu hiu

VOV.VN - Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng thị trường hoa cây cảnh trưng Tết tại Đắk Lắk rất vắng khách. Người đi lại khu vực chợ hoa chủ yếu là những tiểu thương và khách đến chụp hình Tết.

Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online
Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online

VOV.VN - So với năm trước, giá các loại hoa cây cảnh năm nay giảm từ 10- 15% để phù hợp với túi tiền của người dân sau 1 năm dịch bệnh, nhiều nhà vườn tổ chức bán hàng online tạo thuận lợi cho khách.

Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online

Hoa cây cảnh giảm giá trước Tết, nhiều nhà vườn chuyển hướng bán online

VOV.VN - So với năm trước, giá các loại hoa cây cảnh năm nay giảm từ 10- 15% để phù hợp với túi tiền của người dân sau 1 năm dịch bệnh, nhiều nhà vườn tổ chức bán hàng online tạo thuận lợi cho khách.

Chuối Tết ở Khánh Hòa khan hàng, tăng giá
Chuối Tết ở Khánh Hòa khan hàng, tăng giá

VOV.VN - Năm nay chuối được giá vì thương lái ở khắp miền Trung đang tìm đến hối hả thu mua, nhưng người trồng ở Khánh Hòa kém vui vì lượng chuối ra thị trường ít.

Chuối Tết ở Khánh Hòa khan hàng, tăng giá

Chuối Tết ở Khánh Hòa khan hàng, tăng giá

VOV.VN - Năm nay chuối được giá vì thương lái ở khắp miền Trung đang tìm đến hối hả thu mua, nhưng người trồng ở Khánh Hòa kém vui vì lượng chuối ra thị trường ít.