11 tháng qua, xuất khẩu nông lâm, thủy sản đạt hơn 49 tỷ USD

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản trong tháng 11 đạt hơn 4,2 tỷ USD, đưa tổng giá trị  xuất khẩu qua 11 tháng của năm nay đạt hơn 49 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt hơn 20 tỷ USD; xuất khẩu thủy sản đạt hơn 10 tỷ USD; lâm sản đạt hơn 15 tỷ USD. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Theo đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm 25% thị phần; thị trường Trung Quốc là gần 19% và Nhật Bản chiếm khoảng 8%.

Trong 11 tháng qua, cán cân thương mại ngành nông nghiệp đạt thặng dư gần 8 tỷ USD, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU
Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

VOV.VN - Vừa qua có doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm Việt Nam bị mất thị trường EU chỉ vì từ chối thay đổi khay nhựa đóng gói - lãnh đạo VASEP chia sẻ.

Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

VOV.VN - Vừa qua có doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm Việt Nam bị mất thị trường EU chỉ vì từ chối thay đổi khay nhựa đóng gói - lãnh đạo VASEP chia sẻ.

Cần tiếp tục hoàn thiện để nền tảng Cửa khẩu số phát huy được ưu thế
Cần tiếp tục hoàn thiện để nền tảng Cửa khẩu số phát huy được ưu thế

VOV.VN - Do mới đưa vào hoạt động thí điểm nên nền tảng cửa khẩu số cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện để phục vụ tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp, người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước...

Cần tiếp tục hoàn thiện để nền tảng Cửa khẩu số phát huy được ưu thế

Cần tiếp tục hoàn thiện để nền tảng Cửa khẩu số phát huy được ưu thế

VOV.VN - Do mới đưa vào hoạt động thí điểm nên nền tảng cửa khẩu số cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện để phục vụ tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp, người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước...

Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn mang thương hiệu nước ngoài
Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn mang thương hiệu nước ngoài

VOV.VN - Nhiều DN Việt Nam đã tận dụng “cao tốc EVFTA” để gia tăng hợp tác nói chung và tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa sang thị trường lớn EU nhưng sản phẩm mang thương hiệu Việt tại thị trường này còn khá khiêm tốn.

Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn mang thương hiệu nước ngoài

Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn mang thương hiệu nước ngoài

VOV.VN - Nhiều DN Việt Nam đã tận dụng “cao tốc EVFTA” để gia tăng hợp tác nói chung và tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa sang thị trường lớn EU nhưng sản phẩm mang thương hiệu Việt tại thị trường này còn khá khiêm tốn.