ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch (SPS) tổ chức vào chiều 12/10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá, trong gần 3 thập kỷ qua, quan hệ đối tác giữa hai bên đã có bước phát triển tốt đẹp, mở rộng ra nhiều lĩnh vực, trong đó SPS đóng vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Quang)

Nhiều hoạt động trong khu khuôn khổ hợp tác ASEAN - Trung Quốc đã và đang được triển khai, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thương mại nông sản giữa hai bên.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN - Trung Quốc đạt mức kỷ lục gần 515 tỷ USD, trong đó có phần đóng góp quan trọng của thương mại nông sản, thực phẩm.

Kể từ khi Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc được hình thành vào năm 2010, thương mại hai bên luôn đạt mức tăng trưởng ấn tượng gần 20%/năm. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị (Ảnh: Hồng Quang)

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác SPS, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy thương mại nông sản hai chiều, phản ánh đúng tinh thần “Năm Đổi mới Sáng tạo ASEAN - Trung Quốc 2018”.

Các đại biểu cũng ghi nhận hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Khung hợp tác kinh tế toàn diện và các hiệp định liên quan giữa ASEAN và Trung Quốc (Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc).

Hội nghị tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ASEAN - Trung Quốc về tăng cường hợp tác SPS và giao cho các cán bộ đầu mối tiến hành các thủ tục xây dựng và ký Biên bản ghi nhớ vào năm 2021.

Đại diện Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Quang)

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của các đầu mối, nhóm công tác kỹ thuật trong việc đạt được những tiến bộ đáng chú ý về thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2017 - 2018, đồng thời ủng hộ xây dựng website về hợp tác SPS ASEAN - Trung Quốc.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác SPS được tổ chức 2 năm 1 lần kể từ năm 2007, nhằm tăng cường đối thoại, hợp tác về an toàn thực phẩm, giám sát, kiểm tra và kiểm dịch động thực vật, đồng thời thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam
Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế 9 tháng 2018, ngành nông nghiệp là một điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế 9 tháng 2018, ngành nông nghiệp là một điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam.

Nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn
Nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bất lợi về thị trường...

Nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn

Nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bất lợi về thị trường...

“Nông nghiệp ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0“
“Nông nghiệp ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0“

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho rằng, các nước ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

“Nông nghiệp ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0“

“Nông nghiệp ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0“

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho rằng, các nước ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.