Cần Thơ phát động “Chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang”

VOV.VN - Mới đây, tại siêu thị GO – thành phố Cần Thơ, Sở Công thương thành phố đã tổ chức phát động “Chung tay tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang”. Qua đó hỗ trợ và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản chất lượng cao của bà con nông dân tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Chương trình kết nối cung cầu giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành; Chỉ thị 08 ngày 25/5/2021 của Bộ Công thương về tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các địa phương có lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, Sở công thương đã phối hợp với các cấp, các ngành, các Trung tâm thương mại tiêu thụ hơn 150 tấn vải thiều Bắc Giang.

Để hoạt động đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực hơn, Sở Công thương chính thức phát động “Chung tay tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang”.

Ngay sau khi chuyến xe container từ Bắc Giang về đến Cần Thơ vào sáng 14/6, cán bộ, nhân viên, Đoàn thanh niên của thành phố đã nhanh chóng kiểm kê, bốc dỡ, vận chuyển vải đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do Sở công thương kết nối hỗ trợ tiêu thụ, với tổng sản lượng khoảng 20 tấn, tất cả bán đồng giá 30.000 đồng/kg.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở công thương thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục đặt hàng với các vựa vải đầu mối ở Bắc Giang để hỗ trợ tiêu thụ các đợt tiếp theo, ước tính sản lượng hơn 60 tấn. Đồng thời, chỉ đạo, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh và nhân dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải.

"Sở công thương thành phố cũng xác định đây là giải pháp trước mắt và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để chia sẻ nhằm tiêu thụ vải thiều cho đồng bào tỉnh Bắc Giang, góp một phần nhỏ chia sẻ khó khăn cho người nông dân của tỉnh Bắc Giang. Quy trình sản xuất vải thiều, cũng như thu hoạch vải thiều Bắc Giang hết sức chặt chẽ, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bà con có thể liên hệ tất cả các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại để mua vải thiều Bắc Giang cũng như nông sản các tỉnh bạn" - ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ phát động, Đoàn thanh niên và hội phụ nữ công đoàn Công an thành phố Cần Thơ; Hội phụ nữ thành phố Cần Thơ đã chung tay, hỗ trợ tiêu thụ hơn 16 tấn vải thiều tỉnh Bắc Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng tiêu thụ 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang
Hải Phòng tiêu thụ 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - 30 tấn vải thiều Bắc Giang do Cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Bưu điện thành phố phân phối đã được tiêu thụ nhanh chóng.

Hải Phòng tiêu thụ 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang

Hải Phòng tiêu thụ 50 tấn vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - 30 tấn vải thiều Bắc Giang do Cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Bưu điện thành phố phân phối đã được tiêu thụ nhanh chóng.

Vải thiều Việt Nam với tem xuất xứ quay lại siêu thị Pháp
Vải thiều Việt Nam với tem xuất xứ quay lại siêu thị Pháp

VOV.VN - Việc xuất khẩu thành công lô hàng vải thiểu có tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sang Pháp thể hiện được sự quyết tâm của Chính phủ, cũng như sự cam kết, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Vải thiều Việt Nam với tem xuất xứ quay lại siêu thị Pháp

Vải thiều Việt Nam với tem xuất xứ quay lại siêu thị Pháp

VOV.VN - Việc xuất khẩu thành công lô hàng vải thiểu có tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sang Pháp thể hiện được sự quyết tâm của Chính phủ, cũng như sự cam kết, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ
Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

VOV.VN - Vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, mở ra cơ hội loại quả đặc sản này tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU).

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

VOV.VN - Vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, mở ra cơ hội loại quả đặc sản này tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU).

Lô hàng vải thiều đặc sản đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch vào Pháp
Lô hàng vải thiều đặc sản đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch vào Pháp

VOV.VN - 1 tấn vải thiều đầu tiên có gắn tem truy xuất nguồn gốc do Cục Xúc tiến thương mại phát triển được nhập khẩu chính ngạch qua đường hàng không vào Paris có ý nghĩa “khai thông” quan trọng cho trái vải nói riêng và nông sản Việt chất lượng cao nói chung.

Lô hàng vải thiều đặc sản đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch vào Pháp

Lô hàng vải thiều đặc sản đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch vào Pháp

VOV.VN - 1 tấn vải thiều đầu tiên có gắn tem truy xuất nguồn gốc do Cục Xúc tiến thương mại phát triển được nhập khẩu chính ngạch qua đường hàng không vào Paris có ý nghĩa “khai thông” quan trọng cho trái vải nói riêng và nông sản Việt chất lượng cao nói chung.

Vải thiều vào vụ, người dân soi đèn hái vải từ nửa đêm đến sáng
Vải thiều vào vụ, người dân soi đèn hái vải từ nửa đêm đến sáng

VOV.VN - Những ngày này người dân huyện Lục Ngạn đang tất bật với việc thu hoạch vải, vải được hái từ lúc nửa đêm cho đến khi trời sáng đưa đến các điểm cân, giá vải thiều đang ở mức ổn định.

Vải thiều vào vụ, người dân soi đèn hái vải từ nửa đêm đến sáng

Vải thiều vào vụ, người dân soi đèn hái vải từ nửa đêm đến sáng

VOV.VN - Những ngày này người dân huyện Lục Ngạn đang tất bật với việc thu hoạch vải, vải được hái từ lúc nửa đêm cho đến khi trời sáng đưa đến các điểm cân, giá vải thiều đang ở mức ổn định.