Cảnh báo việc thương lái thu mua bọ ban miêu với giá cao ở Kon Tum

VOV.VN - Tại 3 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, thương lái đang thu mua loại bọ cánh cứng này với giá từ 1 - 2 triệu đồng/kg.

Trong những ngày gần đây, tại tỉnh Kon Tum xuất hiện việc thương lái thu mua bọ cánh cứng hay còn gọi là sâu đậu, bọ ban miêu với giá cao. Nắm được thông tin này ngành chức năng địa phương khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng.

Tại 3 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, thương lái đang thu mua loại bọ cánh cứng này với giá từ 1 - 2 triệu đồng/kg. Trước việc bán sâu được tiền, không ít người bỏ công săn lùng trong đó có cả trẻ em. Theo người dân địa phương, loại sâu này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng số lượng không nhiều.

Nắm được thông tin có tình trạng thương lái thu mua bọ cánh cứng với giá cao trên địa bàn, ngành chức năng địa phương cũng đã tìm hiểu thực tế và khuyến cáo người dân thận trọng.

Bọ ban miêu (trái) dễ bị nhầm với bọ xít nếu ăn phải sẽ ngộ độc dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa: VNN

Ông Chu Văn Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà cho biết, bọ cánh cứng là loài côn trùng thường phá hoại hoa màu nên việc bắt bán không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

“Trước mức giá cao, bà không nên bỏ công, bỏ việc khác để lùng bắt loại côn trùng này. Để bắt được loài này phải rất cẩn thận vì bản thân bọ cánh cứng có chất tự vệ, nếu chất đó xịt vào người gây rộp da, gây bỏng. Hơn nữa, người nào mua lại hoặc tàng trữ nếu không may thương lái ngừng thu mua sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Chính quyền cũng đã tuyên truyền cho người dân cảnh giác, có bắt được cũng không nên tàng trữ hoặc mua lại và không bỏ quá nhiều công sức vào công việc này, vì hiện tại loại bọ này cũng không có nhiều và dễ bắt”, ông Hiền cho biết.

Tìm hiểu được biết, loại bọ cánh cứng mà thương lái thu mua ở tỉnh Kon Tum còn có tên gọi là sâu đậu, sâu ban miêu và có công dụng làm thuốc rộp da để gây mụn dẫn độc hoặc làm thuốc tụ bệnh.

Tuy nhiên trong loại bọ này có độc tố nên quá trình sử dụng làm thuốc, thậm chí khi bắt cần hết sức thận trọng. Nếu không may bị ngộ độc sâu ban miêu thường rất đau đớn và dễ dẫn đến tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bọ xít non mùi hôi đáng sợ: Đắt hơn bò Mỹ, rang ăn cả cân
Bọ xít non mùi hôi đáng sợ: Đắt hơn bò Mỹ, rang ăn cả cân

Là loại côn trùng có thứ mùi đáng sợ nhưng giá lại đắt hơn thịt bò Mỹ, bọ xít non đang lên cơn sốt, được cánh mày râu ưa thích. 

Bọ xít non mùi hôi đáng sợ: Đắt hơn bò Mỹ, rang ăn cả cân

Bọ xít non mùi hôi đáng sợ: Đắt hơn bò Mỹ, rang ăn cả cân

Là loại côn trùng có thứ mùi đáng sợ nhưng giá lại đắt hơn thịt bò Mỹ, bọ xít non đang lên cơn sốt, được cánh mày râu ưa thích. 

Thiệt hại 850 tỷ đồng do bọ xít muỗi tàn phá cây điều
Thiệt hại 850 tỷ đồng do bọ xít muỗi tàn phá cây điều

VOV.VN - Thời điểm này, 90% diện tích điều ở địa phương bị mất trắng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 850 tỷ đồng.

Thiệt hại 850 tỷ đồng do bọ xít muỗi tàn phá cây điều

Thiệt hại 850 tỷ đồng do bọ xít muỗi tàn phá cây điều

VOV.VN - Thời điểm này, 90% diện tích điều ở địa phương bị mất trắng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 850 tỷ đồng.

Đặc sản “độc” bọ xít, ve sầu: Dân nhậu Hà Thành săn lùng
Đặc sản “độc” bọ xít, ve sầu: Dân nhậu Hà Thành săn lùng

VOV.VN - Bọ cạp từng được người dân Thủ đô coi là món ăn "độc" nhưng gần đây, dân nhậu lại săn lùng bọ xít, ve sầu và giờ nó đã trở thành món “đặc sản”.

Đặc sản “độc” bọ xít, ve sầu: Dân nhậu Hà Thành săn lùng

Đặc sản “độc” bọ xít, ve sầu: Dân nhậu Hà Thành săn lùng

VOV.VN - Bọ cạp từng được người dân Thủ đô coi là món ăn "độc" nhưng gần đây, dân nhậu lại săn lùng bọ xít, ve sầu và giờ nó đã trở thành món “đặc sản”.