Chợ hoa Tết ở TP.HCM đìu hiu, rau củ quả và trái cây hút hàng

VOV.VN - Những ngày cận Tết, nhiều gia đình ở TP.HCM tất bật chuẩn bị cho những ngày tết. Tại các chợ, siêu thị lượng người mua bán tập nập, giá cả một số mặt hàng trong ngày có tăng so với hôm qua. Trong khi đó tại các chợ hoa tết, tình hình khá ảm đạm, sức mua kém dù người bán đã chủ động điều tiết giá để thu hút người tiêu dùng.

Hoa Tết giảm giá sớm, giá trái cây tăng mạnh 

Mặc dù thời tiết rất đẹp, thuận lợi cho việc đi mua sắm Tết, song tại một số chợ hoa trên địa bàn TP.HCM trong sáng 19/1, lượng khách không nhiều. Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV, tại một số địa điểm có trưng bày các loại cây kiểng Tết khá đẹp mắt, đa dạng chủng loại, tuy nhiên sức mua thấp so với mọi năm. Một số loại hoa chưng Tết như cúc có giá bán 250.000đ/cặp, vạn thọ 200.000đ/cặp chậu (size trung). Trong khi đó, tắc kiểng (quất) giá từ 1.800.000 đến 3 triệu đồng/cặp tùy kích cỡ, hình thức, mức giá này đã giảm khoảng 25% so với hai ngày trước.

Một số điểm có bán hoa thiên phúc (pháo bông), cây dạ ngọc minh châu có hoa chuỗi thu hút nhiều người xem. Các loại hoa này có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/chậu. Các loại bưởi da xanh được tạo khuôn hình thỏi vàng, có khắc chữ chúc Tết giá 600.000 đồng/chậu; có loại mai đỏ khá lạ mắt, giá bán 900.000 đồng/chậu…

Chị Hoàng Thị Anh Xuân, người dân Quận 7 cho biết: năm nay tình hình khó khăn, nên gia đình chị cũng cân đối tài chính khi mua hoa trang trí. Sau khi cùng gia đình dạo một vòng các chợ hoa, chợ truyền thống và các siêu thị, chị Xuân lựa chọn vào mua tại siêu thị vì hàng hóa phong phú, giá bình ổn, trong đó có cả hoa chưng Tết và hoa cúng…

“Chất lượng hoa tết trong này rất đẹp, như bình hoa loại này ở bên ngoài bán 120.000đ thì trong siêu thị chỉ hơn 80.000đ. Tôi thích đi siêu thị hơn, mua trong này khỏi sợ lầm, cứ lựa hàng thoải mái” - chị Hoàng Thị Anh Xuân chia sẻ.

Tại chợ Phạm Thế Hiển (Quận 8), chợ Tân Mỹ (Quận 7), chợ Hòa Bình (Quận 5)…, hôm nay (19/1), các mặt hàng trái cây chưng Tết như: bưởi, xoài, thanh long, chuối..., giá bán tăng thêm từ 10.000 - 15.000 đồng/kg; một số loại tăng đến 35.000 - 40.000 đồng so với hai ngày trước.

Cụ thể, xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá 120.000 đồng/kg; bưởi da xanh giá từ 45.000 - 65.000 đồng/kg; mãng cầu giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg. Không chỉ trái cây chưng mâm ngũ quả mà dưa hấu chưng tết giá cũng tăng. Dưa hấu tròn không hạt giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg…

Chị Trần Thị Tuyền, tiểu thương bán trái cây ở chợ Phạm Thế Hiển, Quận 8, TP.HCM cho biết: “Hôm nay có người đi mua hàng những cũng ít hơn không như mọi năm. Hàng thì có loại tôi đã đặt hàng trước nên được giá, như bưởi thì bán giá vừa phải, còn những loại khác phải lấy từ chợ đầu mối nên giá hơi cao. Hiện giờ dưới vườn một số loại bưởi đang sốt hàng giá cao, hôm nay khi lên chợ bán giá cao hơn mọi ngày từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, hàng cũng không đẹp như năm trước”.

Hàng hóa siêu thị hút khách

Tại các siêu thị, sáng nay khá đông đúc, hầu hết đều thực hiện chương trình bình ổn. Theo ông Lâm Văn Tỷ, Phó Giám đốc Co.op Xtra Tân Phong – Vivo City Quận 7, một trong những hoạt động hút được lượng khách hàng thông qua việc áp dụng chương trình khuyến mãi tích điểm, tích tem, khuyến mãi bằng sản phẩm, giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng, đơn hàng… Các mặt hàng tiêu dùng, trưng bày cúng Tết, mâm cỗ gia tiên đều nhận đặt hàng qua website, điện thoại và giao hàng đến tận nhà.

“Tất cả đều áp dụng bình ổn. Ngoài ra áp dụng đặc thù một số nhóm hàng sẽ được ưu đãi khuyến mãi cho dịp Tết này. Ví dụ như mua 1kg thịt được khuyến mãi 100gr thịt xay chẳng hạn, càng mua nhiều thì được lợi nhiều… Siêu thị còn hỗ trợ giao quà xuyên suốt từ 7h sáng đến 23h và hoạt động liên tục từ này đến khoảng 14h ngày 30 Tết” - ông Lâm Văn Tỷ nói.

Liên quan đến hoạt động cung ứng hàng hóa vào dịp Tết, theo Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, ngày 18/1 và rạng sáng nay (19/1) có khoảng gần 3.150 tấn hàng hóa rau củ quả, trái cây, thịt các loại tập kết về chợ để điều phối đi các địa phương. Trong đó, giá heo mảnh loại 1: 80.000 đồng/kg, loại 2: 70.000 đồng/kg, Đùi rọ: 75.000 đồng/kg, sườn non: 180.000 đồng/kg, cốt lết: 75.000 đồng/kg, nạc dăm: 90.000 đồng/kg, giò trước: 67.000 đồng/kg, giò sau: 53.000 đồng/kg, ba rọi: 160.000 đồng/kg.

Còn tại chợ đầu mối Bình Điền cùng thời điểm trên sản lượng hàng về chợ trên 4.200 tấn tăng hơn 10% so với đêm trước và 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy tổng lượng hàng nhập chợ tăng nhưng sức tiêu thị ngành hoa, rau, củ, quả vẫn ở mức ổn định. Được đánh giá khá chậm so với những Tết trước do nhiều nguyên nhân. Riêng ngành hàng thủy hải sản tươi, lượng hàng vào chợ giảm mạnh do tàu bè ngưng đánh bắt, nghỉ Tết Nguyên Đán khá nhiều. Các mặt hàng thủy hải sản khô phục vụ cho mùa Tết khá đắt hàng, như mực khô, tôm khô, các thực phẩm chế biến ăn liền.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng về trong ngày đạt trên 4.500 tấn. Một số mặt hàng rau củ quả, gia vị... sức mua tăng, giá cũng tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg. Một số loại trái cây, trong đó có mãng cầu tròn và quýt đường do cầu vượt cung nên giá tăng 15.000 - 20.000 đồng/kg; quýt tiều, thanh long, bưởi da xanh cành, giá cũng tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng
Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Giá các loại đồ lễ cúng cũng như cá chép không có nhiều thay đổi, riêng mặt hàng hoa quả có tăng nhẹ so với ngày thường.  

Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng

Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Giá các loại đồ lễ cúng cũng như cá chép không có nhiều thay đổi, riêng mặt hàng hoa quả có tăng nhẹ so với ngày thường.  

Trái thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn tích cực khôi phục vườn cây
Trái thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn tích cực khôi phục vườn cây

VOV.VN - Thanh long mùa này không tiêu hao chi phí nhiều cho việc xông đèn xử lý ra hoa, ít bón phân, phun thuốc nên người trồng cây thanh có lãi hơn 5.000 đồng/kg.

Trái thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn tích cực khôi phục vườn cây

Trái thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn tích cực khôi phục vườn cây

VOV.VN - Thanh long mùa này không tiêu hao chi phí nhiều cho việc xông đèn xử lý ra hoa, ít bón phân, phun thuốc nên người trồng cây thanh có lãi hơn 5.000 đồng/kg.

Thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn ngưng phá bỏ vườn cây
Thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn ngưng phá bỏ vườn cây

VOV.VN - Sau một thời gian dài sụt giá, hiện nay trái thanh long ở địa bàn tỉnh Tiền Giang có giá tăng trở lại. Nhà vườn đang tích cực chăm sóc, cải tạo vườn cây để đón nhận những mùa bội thu.

Thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn ngưng phá bỏ vườn cây

Thanh long tăng giá trở lại, nhà vườn ngưng phá bỏ vườn cây

VOV.VN - Sau một thời gian dài sụt giá, hiện nay trái thanh long ở địa bàn tỉnh Tiền Giang có giá tăng trở lại. Nhà vườn đang tích cực chăm sóc, cải tạo vườn cây để đón nhận những mùa bội thu.