Chứng khoán toàn cầu giảm điểm do các rủi ro địa chính trị

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và bất ổn chính trị ở châu Âu khiến các nhà đầu tư chứng khoán thận trọng, chuyển sang các tài sản an toàn hơn.

Sáng nay (11/4), thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và bất ổn chính trị ở châu Âu khiến các nhà đầu tư thận trọng, chuyển sang các tài sản an toàn như đồng Yên Nhật, vàng, trái phiếu.

Riêng giá dầu đi ngược chiều, tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh Mỹ vừa không kích căn cứ không quân Syria và sự đóng cửa của 1 khu khai thác dầu của Lybia.

Mỹ không kích Syria đã khiến giới đầu tư chứng khoán bất an.
(Ảnh minh họa: KT)
Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) đi ngang, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,55%.

Chỉ số chứng khoán Australia giảm gần 0,1%, sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 1 năm vào ngày hôm qua. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp đến gần cùng căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, sau cuộc không kích của Mỹ ở Syyria đã khiến giới đầu tư bất an, cho dù một loạt số liệu kinh tế trong những tháng gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu đang phục hồi.

Đồng USD tiếp tục mất giá so với đồng Yên Nhật. Tâm lý bất an của nhà đầu tư cùng đồng USD yếu đã giúp vàng trở thành kênh an toàn, với giá vàng tăng phiên thứ ba liên tiếp. Vàng giao ngay tăng 0,15%  lên 1.256 USD/oz trong phiên giao dịch sáng nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Chứng khoán nói về cổ phiếu của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ủy ban Chứng khoán nói về cổ phiếu của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hành vi mua bán thao túng lĩnh vực chứng khoán sẽ bị phạt cao nhất lên tới 400-500 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán nói về cổ phiếu của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Ủy ban Chứng khoán nói về cổ phiếu của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hành vi mua bán thao túng lĩnh vực chứng khoán sẽ bị phạt cao nhất lên tới 400-500 triệu đồng.

Sân chơi chứng khoán cho sinh viên chính thức được khởi động
Sân chơi chứng khoán cho sinh viên chính thức được khởi động

VOV.VN - Ngày 17/2/2017, tại Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ Chứng khoán (SIC) tổ chức buổi họp báo phát động Cuộc thi I-INVEST! 2017.

Sân chơi chứng khoán cho sinh viên chính thức được khởi động

Sân chơi chứng khoán cho sinh viên chính thức được khởi động

VOV.VN - Ngày 17/2/2017, tại Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ Chứng khoán (SIC) tổ chức buổi họp báo phát động Cuộc thi I-INVEST! 2017.

CEO Vietjet thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán
CEO Vietjet thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán

Với thị giá 108.000 đồng, tổng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet - lên tới hơn 11.100 tỷ đồng...

CEO Vietjet thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán

CEO Vietjet thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán

Với thị giá 108.000 đồng, tổng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet - lên tới hơn 11.100 tỷ đồng...