Cục Quản lý Thị trường TP.HCM: Không có tình trạng găm hàng xăng dầu

VOV.VN - Liên quan việc cung ứng xăng dầu tại TP.HCM, chiều nay (3/11) ông Phạm Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP cho biết, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, không có tình trạng găm hàng.

Theo ông Phạm Tiến Đạt, TP.HCM có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong tổng số 34 doanh nghiệp của cả nước; có 60 thương nhân phân phối và 29 đại lý bán lẻ với 550 cửa hàng.

Những ngày qua, số lượng cửa hàng xăng dầu thiếu hàng giảm dần. Cụ thể từ 111 cửa hàng hết các mặt hàng xăng vào ngày 1/11 đến hôm nay (3/11) con số này chỉ còn 65.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, các cửa hàng xăng dầu tạm hết hàng xảy ra rải rác khắp địa bàn, chứ không cá biệt quận huyện vùng ven. Tuy nhiên, các quận trung tâm thành phố thì đáp ứng tốt hơn nhu cầu xăng dầu của người dân.

Ông Phạm Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết: “Chúng tôi khẳng định là không có tình trạng găm hàng. Những cửa hàng không bán là vì thiếu nguồn cung, không còn xăng dầu ở trong các bồn bể chứa. Chúng tôi đã tiến hành đo, kiểm tra cụ thể. Tuy nhiên, các cửa hàng báo cáo là đã đặt hàng và đang chờ xác nhận của đầu mối cung cấp”.

Ngoài nguyên nhân thiếu nguồn cung, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, nhiều cửa hàng xăng dầu do thiếu công nợ đối với các đơn vị cung cấp, nên dẫn đến việc thiếu hụt nguồn hàng.

Trong năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành xăng dầu đã tổ chức kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên tại 12 doanh nghiệp theo các quy chuẩn chuyên ngành. Kết quả có 88/89 mẫu đạt chuẩn, 1 mẫu dầu DO không đạt chuẩn. Tham khảo ý kiến chuyên môn, Đoàn kiểm tra không phát hiện tình trạng pha trộn hoặc làm giả ở mẫu không đạt chuẩn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Petrolimex Tiền Giang: Bán xăng dầu tăng 200 đồng/lít là do quy định vùng
Petrolimex Tiền Giang: Bán xăng dầu tăng 200 đồng/lít là do quy định vùng

VOV.VN - Ngày 3/11, lãnh đạo Petrolimex Tiền Giang cho rằng, doanh nghiệp này luôn tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về lĩnh vực này.

Petrolimex Tiền Giang: Bán xăng dầu tăng 200 đồng/lít là do quy định vùng

Petrolimex Tiền Giang: Bán xăng dầu tăng 200 đồng/lít là do quy định vùng

VOV.VN - Ngày 3/11, lãnh đạo Petrolimex Tiền Giang cho rằng, doanh nghiệp này luôn tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về lĩnh vực này.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Bình Định treo biển hết xăng
Nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Bình Định treo biển hết xăng

VOV.VN - Trong hai ngày (2 - 3/11), nhiều cây xăng tại 2 huyện Tuy Phước, Vân Canh, tỉnh Bình Định bất ngờ treo biển hết hàng, tạm ngưng hoạt động.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Bình Định treo biển hết xăng

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Bình Định treo biển hết xăng

VOV.VN - Trong hai ngày (2 - 3/11), nhiều cây xăng tại 2 huyện Tuy Phước, Vân Canh, tỉnh Bình Định bất ngờ treo biển hết hàng, tạm ngưng hoạt động.

Xuất dự trữ thương mại để "ứng cứu" thiếu hụt nguồn cung xăng dầu
Xuất dự trữ thương mại để "ứng cứu" thiếu hụt nguồn cung xăng dầu

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các DN xăng dầu khối Nhà nước khẩn trương xem xét để xuất dự trữ thương mại, đáp ứng nhu cầu cho hệ thống của mình và ứng cứu cho những địa bàn đang thiếu hụt cục bộ.

Xuất dự trữ thương mại để "ứng cứu" thiếu hụt nguồn cung xăng dầu

Xuất dự trữ thương mại để "ứng cứu" thiếu hụt nguồn cung xăng dầu

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các DN xăng dầu khối Nhà nước khẩn trương xem xét để xuất dự trữ thương mại, đáp ứng nhu cầu cho hệ thống của mình và ứng cứu cho những địa bàn đang thiếu hụt cục bộ.

Cây xăng không bán vì thiếu hàng hay còn có những lý do khác?
Cây xăng không bán vì thiếu hàng hay còn có những lý do khác?

VOV.VN - Muốn mua xăng, người tiêu dùng phải đi nhiều cửa hàng mới có vì các cây xăng hết hàng hoặc bán nhỏ giọt.

Cây xăng không bán vì thiếu hàng hay còn có những lý do khác?

Cây xăng không bán vì thiếu hàng hay còn có những lý do khác?

VOV.VN - Muốn mua xăng, người tiêu dùng phải đi nhiều cửa hàng mới có vì các cây xăng hết hàng hoặc bán nhỏ giọt.