Đắk Lắk đã sửa xong công trình cấp nước tưới 73 tỷ từng vỡ ống 13 lần

VOV.VN - Sau gần 3 năm xem xét trách nhiệm và đánh giá nguyên nhân việc công trình cấp nước tưới 73 tỷ đồng vỡ ống 13 lần, tới nay, chủ đầu tư đã sửa chữa xong và kiến nghị Đắk Lắk đưa công trình vào quản lý, vận hành, cấp nước cho vùng tưới.

Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc khắc phục, sửa chữa công trình cấp nước tưới trị giá 73 tỷ đồng tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’Gar được triển khai từ đầu năm 2023. Trong đó, việc sửa chữa tập trung ở hạng mục đường ống dẫn nước của công trình có chiều dài khoảng 5km.

Trước đó, vào năm 2020, trong quá trình thử nghiệm, đường ống của công trình bị vỡ 13 lần ở nhiều điểm khác nhau. Bộ NN&PTNT đã nhiều lần phê bình chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đến dự án vì chậm trễ tiến độ, đúng ra phải hoàn thành vào tháng 10/2020. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành kiểm tra và kết luận một số sai phạm, hạn chế tại công trình này.

Theo ông Vũ Đức Côn, mất gần 3 năm xem xét trách nhiệm và đánh giá nguyên nhân cũng như triển khai khắc phục, đến cuối tháng 6/2023, việc sửa chữa hạng mục đường ống dẫn nước đã hoàn thành. Tổng chi phí để sửa chữa đoạn tuyến ống khoảng 4 tỷ đồng. Hiện nay nước đã dẫn từ hồ Buôn Yông đến vùng tưới ổn định. Hoạt động thử nghiệm trạm bơm từ đó đến nay đã đáp ứng được mục tiêu và các thông số theo thiết kế của dự án. Do đó, Sở NN&PTNT đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk đưa công trình vào sử dụng. Hiệu quả thực sự của công trình 73 tỷ này trên vùng tưới 350ha cây cà phê theo thiết kế cần được kiểm nghiệm vào mùa khô sắp tới.

 “Tất cả các hạng mục của công trình đã được vận hành theo các thông số thiết kế. Nếu công trình thực sự chạy đúng theo thiết kế thực tế yêu cầu thì phải vào mùa tưới, còn bây giờ chúng tôi đã thử từng hạng mục, đảm bảo sẵn sàng phục vụ trong mùa tưới tới đây. Để đưa công trình vào quản lý, vận hành, chúng tôi đã làm văn bản đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương bàn giao công trình này cho Công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh”, ông Vũ Đức Côn cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra toàn diện hai công trình cấp nước sạch ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang
Thanh tra toàn diện hai công trình cấp nước sạch ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang

VOV.VN - Tối 10/8, ông Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị hiện đang thanh tra toàn diện đối với việc đầu tư và quản lý, khai thác hai dự án cấp nước sạch có sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Thanh tra toàn diện hai công trình cấp nước sạch ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Thanh tra toàn diện hai công trình cấp nước sạch ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang

VOV.VN - Tối 10/8, ông Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị hiện đang thanh tra toàn diện đối với việc đầu tư và quản lý, khai thác hai dự án cấp nước sạch có sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”
Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”

VOV.VN - Theo kế hoạch, năm 2021 công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hoàn thành đi vào hoạt động. Đến nay đã trễ 2 năm, dự án này vẫn “bất động”, nhiều hộ dân ở bên công trình này đang khát nước.

Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”

Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”

VOV.VN - Theo kế hoạch, năm 2021 công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hoàn thành đi vào hoạt động. Đến nay đã trễ 2 năm, dự án này vẫn “bất động”, nhiều hộ dân ở bên công trình này đang khát nước.

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt  tại Quảng Ngãi không thể sử dụng
Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt tại Quảng Ngãi không thể sử dụng

VOV.VN - Sống ngay cạnh công trình cấp nước sạch nhưng không có nước sử dụng, phải lấy nước suối, đi xách nước nơi khác về dùng. Đó là tình cảnh của nhiều hộ dân ở các huyện miền núi như Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng.. tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, xuống cấp, không hoạt động khiến người dân bức xúc.

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt  tại Quảng Ngãi không thể sử dụng

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt tại Quảng Ngãi không thể sử dụng

VOV.VN - Sống ngay cạnh công trình cấp nước sạch nhưng không có nước sử dụng, phải lấy nước suối, đi xách nước nơi khác về dùng. Đó là tình cảnh của nhiều hộ dân ở các huyện miền núi như Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng.. tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, xuống cấp, không hoạt động khiến người dân bức xúc.

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt ở miền núi Bình Định xuống cấp
Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt ở miền núi Bình Định xuống cấp

VOV.VN - Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân miền núi tỉnh Bình Định đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình hư hỏng, không thể hoạt động. Mùa nắng nóng đã bắt đầu, người dân một số nơi ở các huyện miền núi tỉnh này vất vả tìm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt ở miền núi Bình Định xuống cấp

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt ở miền núi Bình Định xuống cấp

VOV.VN - Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân miền núi tỉnh Bình Định đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình hư hỏng, không thể hoạt động. Mùa nắng nóng đã bắt đầu, người dân một số nơi ở các huyện miền núi tỉnh này vất vả tìm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.