Dự báo GDP của Mỹ giảm 38% trong quý II

VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ nhận định tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 38% trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hôm qua (19/5) công bố triển vọng “ảm đạm” về tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách liên bang do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong các dự báo mới nhất của mình, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ nhận định tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 38% trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Số người Mỹ thất nghiệp cũng cao hơn 26 triệu so với thời điểm cuối năm ngoái.

ường phố New York - trung tâm tài chính Mỹ - vắng vẻ và lạnh lẽo do dịch Covid-19. Ảnh: AP.

Các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ tương ứng với dự báo của các chuyên gia kinh tế tại thị trường tài chính Phố Wall (Wall Street), nhưng thấp hơn so với số liệu gần đây nhất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực Atlanta, vốn dự báo GDP giảm tới 42% trong quý II/2020.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, nền kinh tế Mỹ dự kiến bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm nay khi những lo ngại về đại dịch Covid-19 giảm dần và khi chính quyền các bang, địa phương nới lỏng những hạn chế. Tăng trưởng việc làm dự kiến cải thiện trong quý ba, tuy nhiên, việc kiên trì biện pháp giãn cách xã hội sẽ khiến hoạt động kinh tế và các điều kiện của thị trường lao động bị kìm nén một thời gian.

Với số tiền gần 3.000 tỷ USD cứu trợ Covid-19 đã được phê duyệt cho đến nay, Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng lên 2.100 tỷ USD trong năm tài khóa 2020 và 600 tỷ USD vào năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên