Được giá, nông dân Mường La tất bật thu hoạch xoài

VOV.VN - Khi nắng hè nhuộm vàng trên khắp cánh đồng thì tại vùng trồng xoài ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La người dân tất bật thu hái, vận chuyển xoài đến nơi tiêu thụ.

Các điểm thu mua đang tăng cường nhân lực để  phân loại, đóng gói, bốc xếp lên xe tải để đưa xoài đi tiêu thụ tại thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Những ngày này, bà con xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang hối hả thu hoạch xoài da xanh, loại cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình. Năm nay thời tiết khô hạn kéo dài, sản lượng xoài hầu như không tăng nhưng bù lại giá cả tương đối ổn định.

Gia đình bà Lò Thị Ủy, ở tiểu khu 2, xã Mường Bú đã tập trung thu hái xoài gần 1 tuần nay, với 2 ha xoài bà Ủy dự tính sản lượng thu hái khoảng 20 tấn.

Bà Ủy cho biết: "Năm nay kém hơn mọi năm một chút vì nó nắng hạn quá, năm nay dự tính khoảng 20 tấn. Giá cả thì ổn định hơn, năm ngoái Covid-19 thì giảm giá, năm nay thì lên được 9.000 đồng/kg".

Với đặc trưng khí hậu nóng ẩm, xoài chín sớm, từ giữa tháng 5 trở lại đây, bà con xã Mường Bú đã bắt đầu thu hoạch xoài tượng da xanh. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà vườn đang tập trung thu hái xoài để bán cho các hợp tác xã trong vùng. 

Chị Lò Thị Thu ở tiểu khu 2, xã Mường Bú cho biết: "Khi có hợp tác xã và các thương lái vào mua thì người dân chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng vì sản lượng mình làm ra có nơi tiêu thụ nên bà con cảm thấy rất là phấn khởi".

Với gần 400 ha, vụ xoài năm nay xã Mường Bú thu hái trên 2.000 tấn xoài. Các hợp tác xã trên địa bàn huyện Mường La đang hỗ trợ người dân thu mua và tiêu thụ tại các thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bà Bùi Thị Lan, hợp tác xã Đảo Ngọc, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Chúng tôi thu mua từ ngày 18/5, thu mua thì giá 7.000 - 9.000 đồng/kg tùy theo loại xoài đẹp hay không; sản lượng mỗi ngày cân từ 30-40 tấn, hàng này chủ yếu xuất đi Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh".

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La hiện có trên 2.500 ha xoài, tập trung ở các xã Tạ Bú, Mường Bú, Chiềng San, Pi Toong... Vụ xoài năm nay, toàn huyện cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn quả tươi. Cùng với đẩy mạnh tiêu dùng trong nước thì xuất khẩu vẫn là mục tiêu hướng đến của huyện Mường La, trong đó các hợp tác xã có vai trò quyết định trong việc kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Lò Thị Thủy, Giám đốc hợp tác xã Đoàn Kết cho biết: "Hợp tác xã chúng tôi đã chủ động liên kết với các đầu mối, các bạn hàng bên Trung Quốc và các chợ tỉnh lẻ ở trong nước để đảm bảo thu mua được tất cả các mặt hàng cho bà con. Dự kiến về sản lượng xuất khẩu thì khoảng 500-600 tấn".

Theo kế hoạch, vụ xoài năm nay huyện Mường La phấn đấu tiêu thụ trong nước khoảng 5.000 tấn và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trên 1.000 tấn xoài tươi; sản lượng còn lại đưa vào các nhà máy chế biến. Để hỗ trợ người dân tiêu thụ hết sản lượng xoài, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp thu mua xoài để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên dân tộc Kháng ở Sơn La thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy
Thanh niên dân tộc Kháng ở Sơn La thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy

VOV.VN - Ở xã vùng cao Mường Giôn thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, anh Lò Văn Quốc, dân tộc Kháng ở bản Mấc Líu là người tiên phong đi đầu trồng cây ăn quả trên đất dốc và chăn nuôi gia súc nhốt chuồng. Mô hình kinh tế của gia đình anh mang lại hiệu quả kinh tế, được nhiều bà con trong vùng học tập, làm theo, thoát nghèo vươn lên.

Thanh niên dân tộc Kháng ở Sơn La thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy

Thanh niên dân tộc Kháng ở Sơn La thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy

VOV.VN - Ở xã vùng cao Mường Giôn thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, anh Lò Văn Quốc, dân tộc Kháng ở bản Mấc Líu là người tiên phong đi đầu trồng cây ăn quả trên đất dốc và chăn nuôi gia súc nhốt chuồng. Mô hình kinh tế của gia đình anh mang lại hiệu quả kinh tế, được nhiều bà con trong vùng học tập, làm theo, thoát nghèo vươn lên.

Mận hậu Sơn La "lên" máy bay đi khắp thế giới
Mận hậu Sơn La "lên" máy bay đi khắp thế giới

VOV.VN - Mận hậu Sơn La sẽ chính thức được đưa vào các suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airlines, mở ra cơ hội mới trong việc tiêu thụ quả mận hậu – một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc này.

Mận hậu Sơn La "lên" máy bay đi khắp thế giới

Mận hậu Sơn La "lên" máy bay đi khắp thế giới

VOV.VN - Mận hậu Sơn La sẽ chính thức được đưa vào các suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airlines, mở ra cơ hội mới trong việc tiêu thụ quả mận hậu – một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc này.