Giá dầu giao dịch gần mức cao nhất trong một tuần

(VOV) -Giá dầu giao dịch ở mức cao của hơn một tuần khi thông tin cho thấy dự trữ dầu của Mỹ có thể giảm lần đầu tiên trong một tháng

Dầu thô WTI giao tháng 8 đã tăng 1,43USD lên mức 97,99 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/6 trong phiên giao dịch điện tử tại thị trường New York. Khối lượng của tất cả các kỳ hạn giao dịch là 74% dưới mức trung bình 100 ngày. 

Dầu Brent giao tháng 8 tăng 84 cent, tương đương 0,8%, lên 103 USD/thùng trên sàn ICE tại London. 

Giá dầu tăng khi các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ khả quan làm tăng nhu cầu dầu. Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại tình trạng bất ổn ở Ai Cập có thể lan rộng và gián đoạn nguồn cung dầu Trung Đông. 

Ngoài ra theo cuộc khảo sát của Bloomberg, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể giảm 2,63 triệu thùng trong tuần trước. Dữ liệu hính thức về dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ được Viện Dầu khí Mỹ công bố vào ngày hôm nay.

Theo cuộc khảo sát của Bloomberg, nguồn cung xăng dầu của Mỹ có thể chỉ tăng 600.000 thùng trong tuần trước. Hàng tồn kho chưng cất bao gồm dầu nóng và dầu diesel, tăng 1 triệu thùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu tiếp tục giảm
Giá dầu tiếp tục giảm

(VOV) -Dầu thô WTI giao tháng 8 giảm 33 cent còn 96,23 USD một thùng. Dầu Brent giảm 32 cent xuống 101,84 USD một thùng

Giá dầu tiếp tục giảm

Giá dầu tiếp tục giảm

(VOV) -Dầu thô WTI giao tháng 8 giảm 33 cent còn 96,23 USD một thùng. Dầu Brent giảm 32 cent xuống 101,84 USD một thùng