Giá dầu hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp

(VOV) -Dầu thô WTI giao tháng 8 tiếp tục duy ở mức cao 101,38 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá đã tăng 5%.

Giá dầu giao dịch gần mức cao nhất trong 14 tháng và đang hướng tới mức tăng hàng tuần thứ hai trước khi báo cáo việc làm của Mỹ dữ kiến được công bố vào ngày hôm nay dự báo sẽ khả quan.

Theo các nhà kinh tế trong cuộc trả lời khảo sát của Bloomberg, biên chế việc làm có thể tăng 165.000 người. Các doanh nghiệp lớn tại Mỹ tin tưởng hơn vào nền kinh tế sẽ vượt khủng hoảng. 

Trong khi đó, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của nước này giảm 10,3 triệu thùng trong tuần qua.

Trong phiên giao dịch, có lúc giá dầu đã giảm nhẹ 12 cent xuống còn 101,12 USD/thùng sau thông tin kênh đào Suez không bị gián đoạn do đảo chính Ai Cập, lo ngại thiếu hụt cung dịu đi.

Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez và đường ống dẫn dầu đến Địa Trung Hải. Thông qua đó, mỗi ngày khoảng 2,24 triệu thùng dầu được cung cấp cho các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, Trung Đông chiếm khoảng 35% sản lượng dầu toàn thế giới trong quý đầu năm nay.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu thô WTI giao tháng 8 tăng 14 cent, tương đương 0,1%, lên 101,38 USD một thùng trong giao dịch điện tử tại  New York Mercantile Exchange. 

Tính chung cả tuần, giá dầu thô WTI đã tăng 5%.

Giá dầu Brent giao tháng 8 giảm 22 cent, đóng cửa ở mức 105,54 USD một thùng trên sàn ICE tại London./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ổn tại Ai Cập kéo giá dầu lên trên 100 USD/thùng
Bất ổn tại Ai Cập kéo giá dầu lên trên 100 USD/thùng

(VOV) -Nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu sẽ bị hạn chế bởi Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez và đường ống dẫn dầu đến Địa Trung Hải

Bất ổn tại Ai Cập kéo giá dầu lên trên 100 USD/thùng

Bất ổn tại Ai Cập kéo giá dầu lên trên 100 USD/thùng

(VOV) -Nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu sẽ bị hạn chế bởi Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez và đường ống dẫn dầu đến Địa Trung Hải