Giá dầu sẽ lên do dự trữ giảm?

(VOV) -Dự trữ dầu thô Mỹ giảm 20,2 triệu thùng xuống 373,9 triệu thùng sau 2 tuần kết thúc ngày 5/7.

Giá dầu thô WTI dao động gần mức cao nhất trong hai ngày trước thông tin cho rằng sản xuất công nghiệp Trung Quốc- nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, chậm lại.

Theo một khảo sát của Bloomberg, sản lượng nhà máy ở Trung Quốc chỉ tăng 9,1% trong tháng 6, giảm so với 9,2% so với cùng kỳ 2012. 

Dầu WTI giao tháng 8 ở mức 105,77 USD một thùng, giảm 18 cent trong phiên giao dịch điện tử tại New York. Khối lượng của tất cả các kỳ hạn giao dịch là 38% dưới mức trung bình 100 ngày. Hợp đồng tương lai đã tăng 1% lên 105,95 USD/thùng vào ngày 12/7, giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 10/7.

Dầu Brent giao tháng 8 giảm 1 cent xuống 108,80 USD một thùng trên sàn ICE Futures trụ sở tại London.

Theo dự báo của giới đầu tư, nguồn cung dầu thô từ Mỹ sẽ tiếp tục giảm giữa lúc mùa tiêu thụ nguyên liệu mạnh. Trước đó, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm 20,2 triệu thùng xuống 373,9 triệu thùng sau 2 tuần kết thúc ngày 5/7.

Dự đoán về giá dầu tuần này, trả lời khảo sát của Bloomberg, trong 42 chuyên gia dự đoán thì 21 người cho rằng giá dầu sẽ lên do dự trữ giảm, 18 người dự báo giá giảm và 3 người cho rằng giá sẽ không thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên