Giá dầu thế giới tăng - phản ứng thị trường trước động thái của OPEC+

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/11), khi các bên tham gia thị trường đang xem xét nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu lớn.

Giá dầu West Texas Middle giao tháng 1/2023 tăng 91 cent, tương đương 1,1% lên mức 80,95 USD/thùng trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Dầu thô Brent giao tháng 1/2023 tăng 91 cent, tương đương 1% lên 88,36 USD/thùng trên Sàn giao dịch kỳ hạn ICE (London).

Phản ứng của thị trường diễn ra sau khi các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) như Saudy Arabia, UAE và Kuwait nhấn mạnh, liên minh này đang hướng tới mục tiêu ổn định thị trường dầu mỏ, bác bỏ thông tin cho rằng đã có các cuộc thảo luận nhằm tăng sản lượng dầu tại cuộc họp OPEC + tiếp theo.

OPEC+ trong cuộc họp cấp Bộ trưởng gần đây đã quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11.

Giới thương nhân hiện cũng đang chờ đợi dữ liệu về lượng nhiên liệu tồn kho của Mỹ, khi Cơ quan thông tin năng lượng nước này chuẩn bị công bố báo cáo tình trạng xăng dầu hàng tuần trong ngày hôm nay (23/11)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dầu mỏ Nga xuất khẩu bằng đường biển bị G7 và EU áp giá trần từ 5/12
Dầu mỏ Nga xuất khẩu bằng đường biển bị G7 và EU áp giá trần từ 5/12

VOV.VN - Đây được xem như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine.

Dầu mỏ Nga xuất khẩu bằng đường biển bị G7 và EU áp giá trần từ 5/12

Dầu mỏ Nga xuất khẩu bằng đường biển bị G7 và EU áp giá trần từ 5/12

VOV.VN - Đây được xem như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine.

OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn và kêu gọi đầu tư
OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn và kêu gọi đầu tư

VOV.VN - Báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cho thấy, nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ đạt 103 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2,7 triệu thùng/ngày so với năm 2022 và tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó.

OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn và kêu gọi đầu tư

OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn và kêu gọi đầu tư

VOV.VN - Báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cho thấy, nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ đạt 103 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2,7 triệu thùng/ngày so với năm 2022 và tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?
Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?

VOV.VN - Phương Tây đang tìm mọi cách để cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga nhưng liệu các quốc gia này có đồng lòng và liệu họ có đạt được mục tiêu?

Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?

Phương Tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga: Bên nào sẽ chịu thiệt?

VOV.VN - Phương Tây đang tìm mọi cách để cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga nhưng liệu các quốc gia này có đồng lòng và liệu họ có đạt được mục tiêu?