Thêm nhiều vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (22/8), tại TP.HCM, nhiều trang thiết bị y tế tiếp tục được các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nhằm góp phần phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ TP.HCM, trưa nay, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ cao AS-TK Việt Nam (Công ty AS-TK VN) đã trao tặng cho Quỹ phòng, chống Covid-19 thành phố 1,5 triệu khẩu trang y tế; 150.000 khẩu trang N95 và 30.000 bộ bảo hộ y tế. 

Sáng cùng ngày, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc Chùa Giác Ngộ đã trao tặng 5.000 khẩu trang N95, 200 chai nước rửa tay, 200 đôi găng tay, 200 bộ đồ bảo hộ y tế và 3.300 nón chống giọt bắn cho Bệnh viện Nhân Dân Gia Định – TP.HCM. Trước đó, Bệnh viện Gia Định cũng tiếp nhận 5.000 khẩu trang N95 do Công ty Cổ phần Pacific Foods trao tặng để hỗ trợ các y bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ TP.HCM, tính đến nay, Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã tiếp nhận ủng hộ với tổng trị giá hơn 3.190 tỷ đồng, hiện đã tổ chức phân phối tiền và hàng trị giá 3.042 tỷ đồng.

Trong đó, riêng trang thiết bị, vật dụng y tế trị giá hơn 2.055 tỷ đồng do các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ, với nhiều loại máy móc, trang thiết bị y tế như: hệ thống máy xét nghiệm PCR, máy cung cấp oxy, tủ đông quản mẫu chuyên dụng, bộ kit xét nghiệm PCR, bộ test nhanh Covid-19, xe cấp cứu chuyên dụng.... Toàn bộ số vật tư y tế trên đã được chuyển đến các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế chuyên tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (22/8), gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã xuất quân, di chuyển về TP.HCM, tiến thẳng vào tâm dịch để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (22/8), gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã xuất quân, di chuyển về TP.HCM, tiến thẳng vào tâm dịch để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Gần 300 cán bộ chiến sĩ quân y hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam
Gần 300 cán bộ chiến sĩ quân y hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y đã vào cuộc với nỗ lực, đóng góp, chung tay chống dịch.

Gần 300 cán bộ chiến sĩ quân y hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Gần 300 cán bộ chiến sĩ quân y hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y đã vào cuộc với nỗ lực, đóng góp, chung tay chống dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ công dân từ TP.HCM nếu chọn khu cách ly của tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ công dân từ TP.HCM nếu chọn khu cách ly của tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến sáng 21/8 đã có gần 5.400 công dân của địa phương này đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM đăng ký tự nguyện về lại địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ công dân từ TP.HCM nếu chọn khu cách ly của tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ công dân từ TP.HCM nếu chọn khu cách ly của tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến sáng 21/8 đã có gần 5.400 công dân của địa phương này đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM đăng ký tự nguyện về lại địa phương.