Hơn 50% giỏ hoa Tết ở Tiền Giang đã được bán ngay tại ruộng

VOV.VN - Do trồng hoa đạt chất lượng cao và có hợp đồng thu mua trong nhiều năm nên hiện nay các ruộng hoa Tết ở tỉnh Tiền Giang tiêu thụ rất thuận lợi, giá ổn định, nông dân có lãi khá.

Tại các khu vực trồng hoa tươi trọng điểm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang như: xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Trung An, Đạo Thạnh, phường 9, mỗi ngày có hàng chục xe tải từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ đến chở về phục vụ nhu cầu thị trường Tết cổ truyền. Thương lái đến tận ruộng hoa để chọn mua hoa của nông dân theo hợp đồng đã ký kết.

Theo nông dân, vụ hoa Tết năm nay có 80% diện tích hoa nở trúng tết, số còn lại chưa kịp ra bông sẽ bán sau Tết cổ truyền. Giá cả hoa Tết năm nay chỉ tăng hơn năm ngoái từ 5-10% (tùy loại), hút hàng nhất vẫn là các loại hoa Cúc, Vạn thọ, Mào gà. Tại thành phố Mỹ Tho đến nay, đã có hơn 50% diện tích hoa nông dân đã bán xong tại ruộng, cho lãi khoảng 40% so với tổng chi phí đầu tư.  

Vụ hoa Tết cổ truyền Quý Mão 2023, nông dân tỉnh Tiền Giang trồng khoảng 1,5 triệu giỏ hoa tươi, tập trung nhiều ở thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Cái Bè, Thị xã Gò Công. Ngoài thành phố Mỹ Tho thì ở  các địa phương khác trong tỉnh, nhiều ruộng hoa cũng có thương lái đến thu mua. Số giỏ hoa còn lại được đưa đến bày  bán tại chợ Hoa Xuân hay các nơi công cộng từ nay đến ngày 29 Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, nông dân trồng hoa Tết ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Hoa Tết tôi trồng đã 30 năm. Thời tiết năm nay cũng như các năm, thuận lợi. Đến nay thương lái đến mua, tôi phấn khởi lắm. Vụ hoa Tết năm nay tôi yên tâm, vì lái đến đặt mua hơn 50%”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Tết, xoài cát Hòa Lộc khan hàng, sốt giá
Vụ Tết, xoài cát Hòa Lộc khan hàng, sốt giá

VOV.VN - Do nhu cầu thị trường Tết cổ truyền tăng cao, trong khi đó thất mùa nên hiện nay, trái xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang khan hàng, sốt giá.

Vụ Tết, xoài cát Hòa Lộc khan hàng, sốt giá

Vụ Tết, xoài cát Hòa Lộc khan hàng, sốt giá

VOV.VN - Do nhu cầu thị trường Tết cổ truyền tăng cao, trong khi đó thất mùa nên hiện nay, trái xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang khan hàng, sốt giá.

Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém
Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi, thương lái lo ngại tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua kém đi, bởi vậy lượng hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM dịp Tết năm nay giảm so với năm ngoái.

Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém

Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi, thương lái lo ngại tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua kém đi, bởi vậy lượng hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM dịp Tết năm nay giảm so với năm ngoái.

Doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất hàng hoá dịp Tết Nguyên đán
Doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất hàng hoá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tết nguyên đán Quý Mão đã cận kề, đây cũng là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Những ngày giáp Tết, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đang “tăng tốc” các hoạt động sản xuất để đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng để phục vụ người tiêu dùng.

Doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất hàng hoá dịp Tết Nguyên đán

Doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất hàng hoá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tết nguyên đán Quý Mão đã cận kề, đây cũng là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Những ngày giáp Tết, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đang “tăng tốc” các hoạt động sản xuất để đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng để phục vụ người tiêu dùng.