Khẩu trang y tế khan hàng, sốt giá ở Tiền Giang

VOV.VN - Do khan hàng, sốt giá nên nhiều người dân ở Tiền Giang không mua được khẩu trang y tế.

Trước thông tin có một số ca nhiễm covid-19 tại TP. Đà Nẵng, nhu cầu mua khẩu trang y tế của người dân tỉnh Tiền Giang  tăng cao dẫn đến hầu hết các cửa hàng, điểm bán khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khan hàng, sốt giá. Nhiều người dân không mua được khẩu trang y tế để phòng ngừa dịch bệnh.

vov_khau_trang_ctpc.jpg

Hầu hết các cửa hiệu thuốc Tây lớn nhỏ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đều hết khẩu trang y tế để bán cho khách hàng.

Hôm nay (28/7), hầu hết các cửa hiệu bán thuốc Tây, cửa hàng buôn bán trang thiết bị y tế tại  địa bàn Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đều từ chối bán khẩu trang y tế cho khách hàng quen thuộc. Tại các huyện, thị xã ở tỉnh Tiền Giang, nhiều người dân cũng không mua được khẩu trang y tế, phải sử dụng khẩu trang vải.

Vài ngày trước, khi có thông tin dịch bệnh covid-19 tái phát tại Đà Nẵng  giá khẩu trang đã tăng 2-3 lần so với khi chưa có dịch bệnh, tức trên 100.000 đồng/hộp (50 cái). 

Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 1.400 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, hiệu thuốc Tây  có bán mặt hàng khẩu trang y tế nhưng đến nay đã khan hàng do thiếu nguồn cung. Hiện nhiều cơ sở đang bán các loại khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể giặt và sử dụng nhiều lần. Giá bán loại khẩu trang này trên 10.000 đồng/cái.

Ông Phạm Tấn Lộc, người dân phường 6, Thành phố Mỹ Tho không mua được khẩu trang y tế bức xúc: "Khẩu trang y tế lên vù vù, lúc trước giá 55.000 đồng/hộp, nay lên 120.000 đồng/hộp nhưng ngưng bán rồi. Còn có cả đường dây bán giá cao".

"Ngành chức năng cần quản lý khẩu trang, phải chất lượng, có kiểm định, tránh để khẩu trang không đạt chuẩn bán trôi nổi. Để phòng dịch, Nhà nước phải lo cho dân, cũng như gạo vậy, phải dự trữ quốc gia để phát cho bà con", ông Lộc nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế, hành khách phải đeo khẩu trang tại nhà ga và trên xe
Tài xế, hành khách phải đeo khẩu trang tại nhà ga và trên xe

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang tại các nhà ga, bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách.

Tài xế, hành khách phải đeo khẩu trang tại nhà ga và trên xe

Tài xế, hành khách phải đeo khẩu trang tại nhà ga và trên xe

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang tại các nhà ga, bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách.

Giá khẩu trang tăng nhẹ, chuyên gia khuyến cáo không nên tích trữ
Giá khẩu trang tăng nhẹ, chuyên gia khuyến cáo không nên tích trữ

VOV.VN - Ngay khi hay tin về ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng và đã đi mua thêm khẩu trang về dự phòng.

Giá khẩu trang tăng nhẹ, chuyên gia khuyến cáo không nên tích trữ

Giá khẩu trang tăng nhẹ, chuyên gia khuyến cáo không nên tích trữ

VOV.VN - Ngay khi hay tin về ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng và đã đi mua thêm khẩu trang về dự phòng.

Chế tạo khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS CoV-2
Chế tạo khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS CoV-2

VOV.VN - Một liên doanh gồm các công ty và viện nghiên cứu công bố đã chế tạo ra loại khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 và có thể tái sử dụng.

Chế tạo khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS CoV-2

Chế tạo khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS CoV-2

VOV.VN - Một liên doanh gồm các công ty và viện nghiên cứu công bố đã chế tạo ra loại khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 và có thể tái sử dụng.