Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đối mặt áp lực giảm trong tháng 11

VOV.VN - Theo số liệu vừa công bố 30/11 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của ngành sản xuất và dịch vụ nước này tiếp tục giảm trong tháng 11, chỉ dấu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với áp lực sụt giảm.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của ngành sản xuất nước này chỉ đạt 48%, so với 49,2% của tháng 10. Đây là mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Cùng với đó, chỉ số PMI phi sản xuất, tức ngành dịch vụ, cũng giảm còn 46,7%, từ 48,7% trong tháng 10. Đây cũng là mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Nhà thống kê cao cấp tại Trung tâm khảo sát ngành dịch vụ thuộc NBS Triệu Khánh Hà (Zhao Qinghe) cho biết, chỉ số PMI của Trung Quốc giảm trong tháng 11 là do chịu tác động từ nhiều yếu tố như dịch bệnh trong nước bùng phát thường xuyên ở nhiều nơi và lan rộng, cũng như môi trường quốc tế phức tạp nghiêm trọng, trong đó chỉ số PMI sản xuất, phi sản xuất và đầu ra tổng hợp lần lượt là 48%, 46,7% và 47,1%, thấp hơn 1,2, 2,0 và 1,9 điểm phần trăm so với tháng trước. Điều này cho thấy, mức độ phục hồi của kinh tế Trung Quốc nhìn chung đang giảm sút.

PMI là chỉ số thể hiện triển vọng của nền kinh tế trong ngành sản xuất và dịch vụ. 50 là ngưỡng để đánh giá một nền kinh tế đang suy giảm hay tăng trưởng hàng tháng.

Tháng 11, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chính sách để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn, như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19, nới lỏng các hạn chế tài chính để vực dậy lĩnh vực bất động sản. Đầu tuần này, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc vừa dỡ bỏ lệnh cấm tái cấp vốn vốn chủ sở hữu đối với các công ty niêm yết, trong biện pháp hỗ trợ mới nhất cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn về tiền mặt.

Nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã chịu áp lực từ sự sụt giảm của ngành bất động sản và nhu cầu toàn cầu yếu, vừa trải qua một đợt suy thoái trên diện rộng trong tháng 10. Dữ liệu của tháng 11 tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc đứng đầu các nước đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi
Hàn Quốc đứng đầu các nước đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về số dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương này luôn tạo điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở, công khai, minh bạch để các doanh nghiệp Hàn Quốc và các nhà đầu tư chọn tỉnh Quảng Ngãi làm điểm đến.

Hàn Quốc đứng đầu các nước đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

Hàn Quốc đứng đầu các nước đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về số dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương này luôn tạo điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở, công khai, minh bạch để các doanh nghiệp Hàn Quốc và các nhà đầu tư chọn tỉnh Quảng Ngãi làm điểm đến.

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế

VOV.VN - Công tác triển khai thực hiện kế hoạch số 111 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế của các Bộ, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng ra sao?

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế

VOV.VN - Công tác triển khai thực hiện kế hoạch số 111 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế của các Bộ, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng ra sao?

Tháng Khuyến mại tập trung Quốc gia 2022 đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Tháng Khuyến mại tập trung Quốc gia 2022 đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 kéo dài từ nay đến ngày 22/12, mục tiêu tạo ra một "mùa đặc biệt" trong năm trên khắp các kênh thương mại điện tử, ví điện tử, hệ thống các siêu thị, đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả.

Tháng Khuyến mại tập trung Quốc gia 2022 đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Tháng Khuyến mại tập trung Quốc gia 2022 đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 kéo dài từ nay đến ngày 22/12, mục tiêu tạo ra một "mùa đặc biệt" trong năm trên khắp các kênh thương mại điện tử, ví điện tử, hệ thống các siêu thị, đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

VOV.VN - Phó chủ tịch Trung tâm giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc ông Vương Nhất Minh dự đoán, nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 3,5% trong năm nay và có thể vượt mức 5% trong năm tới.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

VOV.VN - Phó chủ tịch Trung tâm giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc ông Vương Nhất Minh dự đoán, nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 3,5% trong năm nay và có thể vượt mức 5% trong năm tới.