Lào Cai hưởng ứng Tuần lễ giao thương xúc tiến tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Song song với đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, Lào Cai cũng thiết lập riêng phương án đón vải thiều từ vùng dịch Bắc Giang đi xuất khẩu.

Tuần lễ giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản gồm các sản phẩm đặc hữu như mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai), vải thiều Bắc Giang và xoài Sơn La đang diễn ra tại thành phố Lào Cai đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra vào chiều 10/6, rất đông người dân đã có mặt hưởng ứng; không chỉ tham dự mà còn mua mang về vì các sản phẩm đều có thương hiệu, hình thức tươi ngon, giá cả lại rất phải chăng; ngoài ra, một ý nghĩa nữa lớn hơn cả đó chính là mua đồng nghĩa với chia sẻ.

Ông Vũ Xuân Tỉnh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai bày tỏ, khi đi qua thấy thông báo mới biết để đến mua ủng hộ. “Những sản phẩm bà con nông dân làm ra đang gặp khó khăn trong tiêu thụ vì dịch Covid-19, nhiều người cần tới ủng hộ, coi đây cũng là trách nhiệm của công dân”, ông Tỉnh cho biết.

“Tôi được biết sự kiện này qua chương trình thời sự hàng ngày nên đã tới mua, vừa là thưởng thức các trái cây đặc sản vừa ủng hộ bà con nông dân”, chị Trần Thị Thu Uyên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai chia sẻ.

Những sản phẩm được bày bán hoặc được chứng nhận OCOP, hoặc thuộc vùng trồng VIETGAP, hoặc đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, loạt sản phẩm an toàn, chất lượng cao này đều đang vào mùa thu hoạch, đây cũng là dịp tốt để đẩy mạnh Phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

“UBND tỉnh kì vọng rằng sự kiện này sẽ mang đến cơ hội để đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn Lào Cai, biết và sử dụng các sản phẩm nông sản đến từ chính các địa phương của Việt Nam”, ông Khánh nêu rõ.

Song song với đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, Lào Cai cũng thiết lập riêng phương án đón vải thiều từ vùng dịch Bắc Giang đi xuất khẩu. Trong vòng 1 tháng qua, đã có khoảng 20.000 tấn vải thiều thông quan thuận lợi qua Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản
Lạng Sơn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Hàng nghìn tấn nông sản của bà con nông dân huyện vùng có dịch Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Lạng Sơn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Lạng Sơn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Hàng nghìn tấn nông sản của bà con nông dân huyện vùng có dịch Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19
Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, những điểm tiêu thụ nông sản mùa dịch không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp trong xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng nội địa.

Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19

Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, những điểm tiêu thụ nông sản mùa dịch không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp trong xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng nội địa.

Gỡ khó tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước
Gỡ khó tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước

VOV.VN - Một trong những khó khăn trong vận chuyển, lưu thông nông sản giữa các địa phương đến từ sự khắt khe quá mức tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương.

Gỡ khó tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước

Gỡ khó tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước

VOV.VN - Một trong những khó khăn trong vận chuyển, lưu thông nông sản giữa các địa phương đến từ sự khắt khe quá mức tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương.