Nga nối lại hoạt động xuất khẩu dầu sang Triều Tiên

VOV.VN -Đại sứ Nga tại Triều Tiên cho biết, hoạt động xuất khẩu dầu được nối lại với sản lượng từ 2.000 đến 3.000 tấn/tháng, tương đương với thời điểm 2019.

Ngày 20/5, Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết, nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu sang Triều Tiên, sau khi hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đại sứ Alexander Matsegora cho biết, hoạt động xuất khẩu dầu được nối lại với sản lượng  từ 2.000 đến 3.000 tấn một tháng, tương đương với thời điểm năm 2019.

Cũng trong ngày 20/5, Đại sứ Nga tại Triều Tiên cho biết Chính phủ nước này đang lên kế hoạch tiếp tục viện trợ lúa mỳ cho Triều Tiên trước vụ thu hoạch đông bắt đầu vào cuối tháng 6 tới, nhằm hỗ trợ cho kho dự trữ lương thực của Triều Tiên sau vụ hạn hán năm 2019. Tháng trước, Nga đã viện trợ 25.000 tấn lúa mỳ cho Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên