Ngày Rằm tháng Giêng giá nhiều mặt hàng tăng cao

VOV.VN -Do biết nhu cầu đồ lễ tăng cao nên giá của nhiều mặt hàng phục vụ cho ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch) như: hoa tươi, hoa quả,... đều có giá tăng cao.

Với quan niệm của người dân “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”, thị trường hàng hóa, đồ cúng tại các chợ Hà Nội trong ngày Rằm tháng Giêng (tức 15/1 âm lịch) rất sôi động, nhiều mặt hàng có giá tăng cao hơn so với ngày thường.
Đáng chú ý nhất là mặt hàng hoa tươi có giá tăng cao nhất.
Cụ thể, tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội), hoa hồng bán với giá từ 5.000 – 6.000 đồng/bông, với hoa hồng lộc có thể lên tới 10.000 - 20.000 đồng/bông; hoa thược dược, hoa cúc giá trung bình 5.000 - 6.000 đồng/bông; hoa ly cành 3 - 4 tai giá 20.000 đồng/cành, ly 5 tai có giá 25.000 đồng/cành, hoa lay ơn giá 10.000 đồng/cành.
Theo chị Nguyễn Thị Hồng, bán hóa tươi tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) cho biết, giá hoa tăng cao vì hoa dịp này cũng đẹp hơn, bên cạnh đó giá nhập tại vườn cũng cao nên khó có thể bán rẻ được.
Cùng với hoa tươi, các loại trái cây cũng có giá cao hơn bình thường khá nhiều.
Một số loại trái cây được nhiều người lựa chọn để thắp hương như: Thanh long khoảng 45.000 - 60.000 đồng/kg, cam canh khoảng 35.000 - 50.000 đồng/kg…
... Nho Mỹ 200.000 đồng/kg, nho Ninh Thuận 90.000 đồng/kg, na từ 65.000 – 80.000 đồng/kg, táo Mỹ từ 100.000 - 200.000 đồng/kg.
... xoài Cát Chu khoảng 50.000 đồng/kg,...
Mặt hàng chuối xanh được giữ khá ổn định chỉ từ 35.000 - 60.000 đồng/nải (trong khi trước Tết giá lên đến hơn 100.000 đồng).
Trong khi đó, giá hoa quả tại các siêu thị không có nhiều biến động.
Táo Canada Ambrosia có giá gần 90.000 đồng/kg, táo Gala Mỹ size 100 - 125 có giá 83.000 đồng/kg. So với dịp Tết mức giá này không biến động nhiều.
Lê Hàn Quốc loại đặc biệt 1 thùng 5kg có giá gần 750.000 đồng/thùng.
Các mặt hàng ít biến động khác trong ngày Rằm tháng Giêng nữa là đồ vàng mã, nến.
Thịt gà bán nguyên con để cúng Rằm tháng Giêng dao động từ 110.000 – 130.000 đồng/kg hơi, gà ta lai có giá khoảng 100.000 đồng/kg móc, gà công nghiệp khoảng 65.000/kg móc.
Xôi có giá từ 20.000 - 35.000 đồng tùy đĩa to nhỏ.
Trong khi đó, giá thịt lợn không biến động, từ 70.000 – 100.000 đồng/kg tùy loại, giò lụa khoảng 100.000 – 120.000 đồng/kg. Thăn bò, bắp bò là những loại được người tiêu dùng mua nhiều nhưng giá cũng không tăng, từ 230.000 – 260.000 đồng/kg.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình ổn giá cả hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
Bình ổn giá cả hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

VOV.VN - Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, lượng hàng được tăng cường thêm 20-30% để phục vụ người dân mua sắm chuẩn bị đón Tết.

Bình ổn giá cả hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Bình ổn giá cả hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

VOV.VN - Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, lượng hàng được tăng cường thêm 20-30% để phục vụ người dân mua sắm chuẩn bị đón Tết.

Quýt cổ thụ “hàng độc” giá cả ngàn USD đổ bộ xuống phố đón Tết
Quýt cổ thụ “hàng độc” giá cả ngàn USD đổ bộ xuống phố đón Tết

VOV.VN - Những cây quýt trĩu quả được đưa từ huyện miền núi xuống thành phố Vinh, Nghệ An được trả cả ngàn USD để sở hữu món “hàng độc” chơi Tết.

Quýt cổ thụ “hàng độc” giá cả ngàn USD đổ bộ xuống phố đón Tết

Quýt cổ thụ “hàng độc” giá cả ngàn USD đổ bộ xuống phố đón Tết

VOV.VN - Những cây quýt trĩu quả được đưa từ huyện miền núi xuống thành phố Vinh, Nghệ An được trả cả ngàn USD để sở hữu món “hàng độc” chơi Tết.

Cây trà cổ giá cả trăm triệu đồng vẫn được ráo riết “săn” về chơi Tết
Cây trà cổ giá cả trăm triệu đồng vẫn được ráo riết “săn” về chơi Tết

VOV.VN - Để mua được một cây trà cổ quý hiếm về chơi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu đồng.

Cây trà cổ giá cả trăm triệu đồng vẫn được ráo riết “săn” về chơi Tết

Cây trà cổ giá cả trăm triệu đồng vẫn được ráo riết “săn” về chơi Tết

VOV.VN - Để mua được một cây trà cổ quý hiếm về chơi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu đồng.

Cận Tết, giá cà rốt giảm 50% vẫn khó bán
Cận Tết, giá cà rốt giảm 50% vẫn khó bán

VOV.VN - Giá cà rốt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, nửa triệu tấn cà rốt ở tỉnh Hải Dương đang có nguy cơ cần giải cứu.

Cận Tết, giá cà rốt giảm 50% vẫn khó bán

Cận Tết, giá cà rốt giảm 50% vẫn khó bán

VOV.VN - Giá cà rốt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, nửa triệu tấn cà rốt ở tỉnh Hải Dương đang có nguy cơ cần giải cứu.