Người trồng hoa ở TP HCM kỳ vọng bội thu vụ hoa Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi cùng lượng khách hàng đông đảo khiến nhiều người trồng hoa cảnh Tết ở TP HCM đang hi vọng có một năm bội thu.

Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng hiện nay, các nhà vườn tại TP HCM đang tất bật chuẩn bị những khâu kỹ thuật chăm sóc để hoa kịp bán ra thị trường vào dịp cuối năm.

Thời điểm này, gia đình chị Trần Thị Kim Ngân ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM đang tất bật cùng hàng chục công nhân ngày đêm chăm sóc hoa và cây kiểng để phục vụ các đơn đặt hàng với khoảng 15.000 chậu hoa và cây kiểng cho thị trường hoa tết Nguyên đán sắp tới. Trên mảnh đất rộng hơn 5.000 mét vuông, chị Ngân trồng các loại hoa cẩm nhung, vạn thọ, cúc, cát tường…

Việc tưới nước, nhổ cỏ, tỉa cành và bón phân... cho hoa hằng ngày, chị Ngân phải thuê 6 công nhân, mỗi người được bao ăn ở và trả lương 6 triệu đồng/tháng. Tuy phải trả công nhân lương cao nhưng do đã nhận được nhiều đơn đặt hàng nên giá hoa của chị Ngân sẽ không bị tăng cao trong dịp tết sắp tới.

“Dịp Tết các năm trước mình thường bán từ 10.000 – 15.000 chậu kiểng các loại, lượng khách quen sẽ đặt mua trong số lượng đó, nếu có hợp đồng thêm thì mới lấy hơn. Từ cách đây 3 tháng, khách hàng đã ký hợp đồng để mình chuẩn bị các chủng loại hoa kiểng. Năm nay dù giá công nhân có tăng lên nhưng hoa kiểng vẫn không tăng giá”, chị Ngân cho biết.

Anh Nguyễn Thanh Hà đang hy vọng những cây mai tết sẽ đem về lợi nhuận lớn cho gia đình.
Giống như nhiều nhà vườn khác tại các khu vực ngoại ô của thành phố, anh Nguyễn Thanh Hà, chủ một vườn mai ở quận Thủ Đức cũng đang hoàn tất những khâu tạo hình cuối cùng cho hơn 1.000 chậu mai để kịp bán vào dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Với kinh nghiệm gần 15 năm trồng mai tết, anh Hà đang phải tính toán kỹ lưỡng và có cách chăm sóc hợp lý, chọn thời điểm bón phân để mai nở đúng thời điểm.

Theo anh Hà, thị trường phổ thông cho cây mai tết năm nay vẫn ở TP HCM là chủ yếu. Các công ty sẽ thuê những cây có tán rộng chiều cao tầm 3 mét, còn người chơi mai ở nhà phố thì sẽ chọn cây có bề ngang hơn 1 mét và bề cao khoảng 1,5 mét. Nhiều gia đình thường chọn những cây bon sai dạng chữ nhật, chậu tròn những cây có gốc đẹp xuất sắc.

Riêng mai cảnh chuyển ra Hà Nội sẽ chủ yếu là những cây có giá từ 5 triệu đồng trở xuống tới những cây 200.000 – 300.000 đồng. Nếu thời tiết và giá cả ổn định, mỗi chậu mai của anh Hà có thể bán được khoảng 250.000 đồng. Cây mai đẹp cho thuê cũng sẽ được giá từ 5 - 10 triệu đồng trong dịp Tết. Như vậy, cùng với các loại hoa khác, Tết này gia đình anh Nguyễn Thanh Hà có thể hy vọng thu về vài trăm triệu đồng.

“Do thời tiết từ đầu năm đến giờ cũng thuận lợi nên mai năm nay vườn nào cũng tốt. Thời điểm hiện tại, mai cảnh đã nở nút, lá đẹp nên số lượng mai năm nay khá dồi dào. Tuy nhiên, để chắc chắn có lợi nhuận cao hay không vẫn phải phụ thuộc vào thời tiết từ giờ đến Tết, nhưng nói chung đến thời điểm này khả năng đạt cao hơn mọi năm”, anh Hà nói.

Bên cạnh những nơi trồng mai truyền thống tại TP HCM như phường Hiệp Bình Phước và Hiệp Bình Chánh của quận Thủ Đức; các xã Bình Mỹ, Trung An, Tân Thạnh Tây, Hòa Phú của huyện Củ Chi thì nhiều nhà vườn ở huyện Hóc Môn, Quận 12 năm nay cũng mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh.

 Ngoài hoa lan và hoa mai, nhà vườn tại thành phố còn trồng thêm các loại hoa, cây cảnh khác như tắc (quất), mào gà, cúc vạn thọ, khế, hướng dương... để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Chị Nguyễn Thị Ly, một người dân trồng hoa ở quận 12 cho biết, thời tiết như hiện nay rất thuận lợi cho việc chăm sóc cây kiểng Tết. Cũng giống như mọi năm, các mối hàng đều đã đặt từ cánh đây 3 tháng, chủ yếu là các loại hoa kiểng như cúc, vàng thọ, thược dược…”Đến thời điểm này không có gì trở ngại, người mua hoa chơi Tết hi vọng có hoa đẹp, người bán cũng hi vọng được năm bội thu”, chị Ly cho biết.

Hiện nay TP HCM có hơn 2.200 ha trồng hoa và cây cảnh. Trong đó chủ yếu là hoa mai với hơn 600 ha, hoa lan là 360 ha, hoa lá nền 680 ha và kiểng - bonsai có hơn 560 ha. Diện tích các loại hoa đều tăng nhẹ so với năm ngoái.

Chỉ còn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Thời điểm này đã có nhiều doanh nghiệp, thương lái đến đặt mua hoa tại các nhà vườn với số lượng lớn. Dù TP HCM vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 và nhiều đợt mưa lớn cùng triều cường dâng cao, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và chăm sóc chu đáo, người trồng hoa của thành phố đang hi vọng vào một vụ hoa thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa kiểng Tết vào mùa
Hoa kiểng Tết vào mùa

VOV.VN -Càng gần Tết, các nhà vườn Sóc Trăng tích cực chăm sóc cây hoa kiểng ở công đoạn cuối để có những chậu hoa, cây kiểng phục vụ bà con chơi Tết. 

Hoa kiểng Tết vào mùa

Hoa kiểng Tết vào mùa

VOV.VN -Càng gần Tết, các nhà vườn Sóc Trăng tích cực chăm sóc cây hoa kiểng ở công đoạn cuối để có những chậu hoa, cây kiểng phục vụ bà con chơi Tết. 

Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu
Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu

Chọn cho mình hướng đi "không giống ai" với nghề trồng cây kiểng dược liệu, anh Nguyễn Văn Thanh Bình ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vươn lên làm giàu.

Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu

Khởi nghiệp thành công từ trồng cây kiểng dược liệu

Chọn cho mình hướng đi "không giống ai" với nghề trồng cây kiểng dược liệu, anh Nguyễn Văn Thanh Bình ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vươn lên làm giàu.

Giá hoa kiểng Tết hút hàng, giá tăng cao
Giá hoa kiểng Tết hút hàng, giá tăng cao

VOV.VN -Từ rằm tháng Chạp đến nay hoa kiểng tại ĐBSCL tăng lên từng ngày, nhiều hộ sản xuất kiểng, hoa nở đã hết hàng.

Giá hoa kiểng Tết hút hàng, giá tăng cao

Giá hoa kiểng Tết hút hàng, giá tăng cao

VOV.VN -Từ rằm tháng Chạp đến nay hoa kiểng tại ĐBSCL tăng lên từng ngày, nhiều hộ sản xuất kiểng, hoa nở đã hết hàng.

Ngắm những cây kiểng tùng la hán độc đáo, đáng giá cả gia tài
Ngắm những cây kiểng tùng la hán độc đáo, đáng giá cả gia tài

VOV.VN - Ở Việt Nam có những cây kiểng tùng la hán độc đáo, có tuổi thọ từ vài chục năm đến vài trăm năm, trị giá từ vài trăm triệu đến cả chục tỷ đồng.

Ngắm những cây kiểng tùng la hán độc đáo, đáng giá cả gia tài

Ngắm những cây kiểng tùng la hán độc đáo, đáng giá cả gia tài

VOV.VN - Ở Việt Nam có những cây kiểng tùng la hán độc đáo, có tuổi thọ từ vài chục năm đến vài trăm năm, trị giá từ vài trăm triệu đến cả chục tỷ đồng.