Nông sản Việt Nam còn nhiều tiềm năng xuất khẩu sang Nhật Bản

VOV.VN - Thị trường Nhật Bản luôn là điểm sáng duy trì được mức tăng trưởng đáng khích lệ khi cơ cấu hàng hóa của cả hai nước mang tính bổ sung và không mang tính cạnh tranh.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm sang thị trường Nhật Bản, ngày 29/3, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN - Nhật Bản (AJC) tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản”.

Với dân số gần 126 triệu người và thu nhập bình quân đầu người khoảng 43.000 USD/người, Nhật Bản là thị trường có sức tiêu thụ lớn. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu bị tác động do dịch Covid-19, thị trường Nhật Bản vẫn là điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng đáng khích lệ.

Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt hơn 42 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 4,4%, nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 11,3%.

Đặc biệt, tại Nhật Bản, số lượng người dân đến từ các nước châu Á hiện đang sinh sống và làm việc lên tới 10 triệu người, đồng thời số lượng người Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua, hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam được biết đến rộng rãi, được cả người Nhật, cộng đồng người Việt và người dân các nước châu Á đón nhận và có lượng tiêu thụ tốt. Đây là những tiền đề cho thấy hàng nông sản Việt Nam còn nhiều tiềm năng để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin, Nhật Bản luôn là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong bối cảnh nhập khẩu của Việt Nam với thế giới bị ảnh hưởng chung, thị trường Nhật Bản vẫn là điểm sáng duy trì được mức tăng trưởng đáng khích lệ. Về cơ cấu hàng hóa, các mặt hàng hàng hóa của cả hai nước mang tính bổ sung và không mang tính cạnh tranh.

“Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu lớn, nông lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng các loại, trong khi Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh lớn về các sản phẩm này. Việt Nam và Nhật Bản đều đang là thành viên của 3 Hiệp định thương mại tự do FTA song phương, đa phương tạo ra rất nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi mở rộng hợp tác giao thương giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt những triển vọng hợp tác cùng gia nhập vào chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới”, ông Tài cho biết.

Hội thảo “Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản” nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động thường niên của Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Trung tâm Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN - Nhật Bản. Tại Hội thảo, các chuyên gia đã tư vấn, đưa ra các khuyến nghị, tháo gỡ khó khăn cho DN liên quan đến việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo “lực bẩy” cho nông sản, thực phẩm Việt vào thị trường Nhật Bản
Tạo “lực bẩy” cho nông sản, thực phẩm Việt vào thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu lớn nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng các loại…, trong khi Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh lớn về các sản phẩm này.

Tạo “lực bẩy” cho nông sản, thực phẩm Việt vào thị trường Nhật Bản

Tạo “lực bẩy” cho nông sản, thực phẩm Việt vào thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu lớn nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng các loại…, trong khi Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh lớn về các sản phẩm này.

Bắc Giang xuất khẩu 15 tấn vải thiều sang thị trường Nhật Bản
Bắc Giang xuất khẩu 15 tấn vải thiều sang thị trường Nhật Bản

VOV.VN - 15 tấn vải thiều sớm của huyện Tân Yên được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản có chất lượng vượt trội, an toàn về thực phẩm và an toàn về Covid-19.

Bắc Giang xuất khẩu 15 tấn vải thiều sang thị trường Nhật Bản

Bắc Giang xuất khẩu 15 tấn vải thiều sang thị trường Nhật Bản

VOV.VN - 15 tấn vải thiều sớm của huyện Tân Yên được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản có chất lượng vượt trội, an toàn về thực phẩm và an toàn về Covid-19.

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải lớn nhất của Việt Nam
Nhật Bản là thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam ở các thị trường hầu như đều giảm so với năm 2019.

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải lớn nhất của Việt Nam

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam ở các thị trường hầu như đều giảm so với năm 2019.

Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản
Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2018 đã tăng 12 lần so với năm 2011.

Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản

Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2018 đã tăng 12 lần so với năm 2011.

Quá trình đưa vải thiều Việt Nam vào thị trường Nhật Bản
Quá trình đưa vải thiều Việt Nam vào thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Dự kiến, khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật trong năm 2020.

Quá trình đưa vải thiều Việt Nam vào thị trường Nhật Bản

Quá trình đưa vải thiều Việt Nam vào thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Dự kiến, khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật trong năm 2020.

Quả lê của Nhật Bản bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam
Quả lê của Nhật Bản bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam

VOV.VN -Từ ngày 29/8, Tổng hội hoa quả thành phố Shimotsuma, tỉnh Ibaraki Nhật Bản được phép xuất khẩu lê sang thị trường Việt Nam.

Quả lê của Nhật Bản bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam

Quả lê của Nhật Bản bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam

VOV.VN -Từ ngày 29/8, Tổng hội hoa quả thành phố Shimotsuma, tỉnh Ibaraki Nhật Bản được phép xuất khẩu lê sang thị trường Việt Nam.