OPEC bất đồng khiến giá dầu giảm 1%

VOV.VN - Giá dầu giảm 1% trước việc Iraq tăng sản lượng khai thác cùng với bất đồng giữa các nước OPEC.

Ngày 29/8, giá dầu thế giới giảm 1% trước việc sản lượng khai thác của Iraq tăng. Trong khi đó Iran cho biết, nước này sẽ chỉ hợp tác trong đàm phán đóng băng sản lượng khai thác nếu các nước xuất khẩu dầu công nhận Iran có quyền giành lại toàn bộ thị phần của mình trên thị trường dầu thế giới.

Lượng dầu xuất khẩu tại các cảng biển miền Nam Iraq đạt trung bình 3,25 triệu thùng/ngày.
Lúc 1h45’ (giờ GMT) ngày 29/8, dầu thô Brent quốc tế giao trước đứng ở mức 49,40 USD/thùng, giảm 52 xu so với phiên giao dịch trước đó. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 58 xu tương đương 1,2% xuống mức 47,06 USD/thùng.

Theo các nhà đầu tư, giá dầu đi xuống là do sản lượng khai thác tăng ở khu vực Trung Đông. Trong đó, lượng dầu xuất khẩu tại các cảng biển miền Nam Iraq đạt trung bình 3,25 triệu thùng/ngày trong tháng 8 này.

Giới phân tích cũng cho rằng, sự bất đồng trong nội bộ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đặc biệt giữa 2 thành viên chủ chốt là Iran và Saudi Arabia sẽ gây những ảnh hưởng tới thị trường thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017
IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017

VOV.VN - IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới sẽ cân bằng vào năm 2017 bởi nhu cầu hiện đang tăng mạnh hơn so với sản lượng.

IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017

IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ sẽ cân bằng vào năm 2017

VOV.VN - IEA dự báo cung – cầu dầu mỏ trên thị trường thế giới sẽ cân bằng vào năm 2017 bởi nhu cầu hiện đang tăng mạnh hơn so với sản lượng.

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ
Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

VOV.VN - Mỹ vừa vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới, theo ước tính của Rystad Energy.

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

VOV.VN - Mỹ vừa vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới, theo ước tính của Rystad Energy.

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm
Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

VOV.VN - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

VOV.VN - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.