OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

VOV.VN - OPEC+, gồm  Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

Các nguồn tin OPEC cho biết, Liên minh các nhà sản xuất dầu OPEC+ trong cuộc họp sắp tới sẽ thảo luận việc cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng mỗi ngày và cùng với việc cắt giảm tự nguyện của các thành viên riêng lẻ, nhiều khả năng thời gian tới sẽ là đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020.

Cuộc họp diễn ra vào ngày 5/10 trong bối cảnh giá dầu giảm và thị trường biến động nghiêm trọng trong nhiều tháng qua khiến Saudi Arabia đề xuất cắt giảm sản lượng. Việc cắt giảm sản lượng đáng kể sẽ khiến Mỹ tức giận, vì Mỹ đang gây áp lực buộc Saudi Arabia phải tiếp tục bơm thêm để giúp giảm nhiệt giá dầu và giảm doanh thu của Nga.

OPEC +, gồm  Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm xuống dưới 90 USD/thùng từ mức cao 120 USD/thùng trong những tháng gần đây do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi của đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo
OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Viên (Vienna, Áo) vào ngày 5/10 tới.

OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo

OPEC+ sẽ nhóm họp, việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ được bàn thảo

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Viên (Vienna, Áo) vào ngày 5/10 tới.

Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+
Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

VOV.VN - Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 nhằm khắc phục tình trạng sản xuất dư thừa trong 3 tháng qua.

Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

VOV.VN - Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 nhằm khắc phục tình trạng sản xuất dư thừa trong 3 tháng qua.

Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng
Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Ngay sau khi OPEC và các đối tác, trong đó có Nga đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục, thị trường ngay lập tức đã có phản ứng tích cực.

Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Giá dầu lập tức tăng sau khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Ngay sau khi OPEC và các đối tác, trong đó có Nga đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục, thị trường ngay lập tức đã có phản ứng tích cực.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+: Liều thuốc thần kỳ cứu giá dầu?
Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+: Liều thuốc thần kỳ cứu giá dầu?

VOV.VN - Thỏa thuận đạt được là một động thái chưa từng có tiền lệ xét về cả về quy mô cắt giảm và số lượng các nước tham gia.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+: Liều thuốc thần kỳ cứu giá dầu?

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+: Liều thuốc thần kỳ cứu giá dầu?

VOV.VN - Thỏa thuận đạt được là một động thái chưa từng có tiền lệ xét về cả về quy mô cắt giảm và số lượng các nước tham gia.