OPEC+ quyết định tăng dần sản lượng khai thác dầu

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các nước đồng minh (gọi tắt là OPEC +) mới đây đã quyết định tăng dần sản lượng khai thác dầu.

Theo đó, sẽ tăng thêm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 5 đến tháng 7/2021. Theo các chuyên gia, việc khôi phục sản lượng nhằm phù hợp với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau dịch Covid-19 cũng như để hỗ trợ giá dầu. Saudi Arabia cũng sẽ khôi phục sản xuất thêm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

OPEC do Saudi Arabia đứng đầu và các nước nằm ngoài tổ chức do Nga đứng đầu họp hàng tháng để quyết định khối lượng sản xuất trong bối cảnh nhu cầu đang dần hồi phục nhưng tốc độ không ổn định.

Việc tăng hay giữ nguyên sản lượng khai thác luôn là bài toán khó cho OPEC + vì nâng sản lượng trước khi nhu cầu tăng sẽ đặt ra nguy cơ làm giảm giá dầu, nhưng giữ sản lượng ở mức thấp sẽ khiến ngân sách quốc gia ở  các nước trong OPEC + bị giảm sút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?
Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?

VOV.VN - Thỏa thuận hợp tác 25 năm “đổi đầu tư lấy dầu mỏ” giữa Trung Quốc và Iran có thể giúp Tehran thoát khỏi sự cô lập quốc tế, trong khi Bắc Kinh cũng gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông.

Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?

Đổi đầu tư lấy dầu mỏ: Trung Quốc và Iran bắt tay, đôi bên cùng có lợi?

VOV.VN - Thỏa thuận hợp tác 25 năm “đổi đầu tư lấy dầu mỏ” giữa Trung Quốc và Iran có thể giúp Tehran thoát khỏi sự cô lập quốc tế, trong khi Bắc Kinh cũng gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông.

Doanh nghiệp Thái có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngay trong bối cảnh Covid-19
Doanh nghiệp Thái có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngay trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Thái Lan hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 9 của Việt Nam với hơn 600 dự án trong nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hóa dầu, chế biến sản xuất, chiến biến thực phẩm, đồ uống...

Doanh nghiệp Thái có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngay trong bối cảnh Covid-19

Doanh nghiệp Thái có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngay trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Thái Lan hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 9 của Việt Nam với hơn 600 dự án trong nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hóa dầu, chế biến sản xuất, chiến biến thực phẩm, đồ uống...