Thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có biến động đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên mốc 1.200 điểm trong ngắn hạn.

Dòng tiền phân hóa rõ nét

Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng sau nhiều tháng. Mặc dù trải qua nhiều thông tin tiêu cực, song VN-Index vẫn giữ được sắc xanh là một điều đáng khích lệ. Đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 4/5 đến ngày 7/5 , VN-Index tăng nhẹ 2,42 điểm (+0,20%) lên mốc 1.241,81 điểm với thanh khoản đạt 85.425 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 1,89 điểm (-0,67%) xuống mức 279,86 điểm với thanh khoản đạt 9.107 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa một cách cực kỳ rõ nét theo các nhóm ngành trong tuần vừa qua. Có 8/18 nhóm ngành kết tuần trong sắc xanh. Một trong số những ngành nổi bật là Tài nguyên cơ bản (2.30%) nhờ sự đóng góp chính của các cổ phiếu thép như: HSG (15,59%), NKG (+15,38%), TLH (+12,70%) và HPG (+4,65%). Các cổ ngân hàng (+1,55%) đóng góp vai trò là lực đỡ cực kỳ quan trọng trong tuần qua. Những cái tên xuất sắc như: TCB (+14,76%), KLB (+12,22%), HDB (+10,09%) và CTG (+7,35%).

Theo các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (VNCSI), tưởng chừng thị trường đã miễn nhiễm với các thông tin về dịch Covid-19 khi VN-Index đã hồi phục cực kỳ ấn tượng trong phiên đầu tuần, song các diễn biến phức tạp trong hai ngày cuối tuần lại khiến các nhà đầu tư chùn tay.

“Chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường trong tuần tới sẽ phụ thuộc nhiều vào quá trình khống chế dịch trong nước. Ngoài ra, trong khi tâm lý của các nhà đầu tư trong nước chưa thực sự ổn định thì điều kiện cần để thị trường hồi phục đến là việc các nhà đầu tư nước ngoài cần ngưng vị thế bán ròng của mình. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm trung lập về xu hướng ngắn hạn của thị trường”, chuyên gia của VNCSI nhận định.

Chuyên gia của VNCSI cho rằng, mặc dù vẫn có những cổ phiếu vận động theo câu chuyện của riêng mình, và nhà đầu tư hoàn toàn có thể giải ngân được. Song trong một xu hướng không rõ ràng của thị trường thì chỉ nên giải ngân trong tỷ trọng nhỏ hoặc vừa phải để đảm bảo an toàn tài khoản. Hạn chế sử dụng margin và chờ đợi tín hiệu mới của thị trường để gia tăng tỷ trọng.

“Tín hiệu đảo chiều ngắn hạn đang ngày càng rõ ràng hơn và có thể VN-Index sẽ hình thành mẫu hình giá “Double Top” trong tuần này. Chúng tôi vẫn kỳ vọng mốc 1.200 sẽ tiếp giữ vai trò là mốc hỗ trợ mạnh của thị trường. Quan điểm VN-Index tiếp tục vận động trong kênh giá 1.200 - 1.265 của chúng tôi trong thời gian tới chưa có gì thay đổi, cho đến khi thị trường phát đi những tín hiệu mới”, chuyên gia của VNCSI nêu quan điểm.

Thị trường có thể giảm về ngưỡng thấp hơn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường tăng nhẹ trong tuần qua nhưng chỉ số VN-Index tiếp tục đóng cửa dưới ngưỡng 1.250 điểm trong tuần thứ 4 liên tiếp. Giá trị giao dịch trong tuần qua tiếp tục ở mức cao nhưng khối lượng giao dịch lại suy giảm cho thấy sự tập trung vốn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong giai đoạn này.

“Việc chỉ số VN-Index không thể vượt ngưỡng 1.250 điểm trong tuần qua nên trên khía cạnh phân tích lũy thuật, VN-Index có khả năng đã bước vào sóng điều chỉnh a với target gần nhất quanh 1.140 điểm (fibonacci retracement 50%). Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 5/2021 duy trì trạng thái chiết khấu trong suốt tuần qua và kết tuần với mức basis -16,93 điểm cho thấy các trader đang khá tiêu cực về xu hướng hiện tại cũng như hoạt động hedging danh mục xuất hiện trong suốt tuần qua”, chuyên gia của SHS phân tích.

Nhóm phân tích của SHS dự báo, trong tuần này 10/5-14/5, thị trường có thể sẽ giảm về những ngưỡng thấp hơn để tìm kiếm lực cầu bắt đáy. Nhà đầu tư trung hạn mua vào trong các phiên 28/1-2/2 và nhà đầu tư ngắn hạn mua vào trong các phiên 24/3-26/3 đã chốt lời khi thị trường vượt ngưỡng 1.250 điểm trong giai đoạn trước nên đứng ngoài quan sát thị trường.

“Trong tuần giao dịch 10/5-14/5, ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.245 điểm (MA20) và xa hơn quanh 1.210 điểm (MA50). Nếu mất các ngưỡng này thì tình hình sẽ trở nên tiêu cực hơn. Những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng sóng tăng 5 có thể tiếp tục và trailing stop theo đường trung bình 20 ngày đã bán ra cũng nên đứng ngoài và tiếp tục quan sát”, chuyên gia của SHS nêu ý kiến.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, VN-Index có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Khối lượng giao dịch gia tăng vượt mức bình quân 10 và 20 phiên, hàm ý áp lực chốt lời đang quay trở lại. Không những vậy, chỉ số quay lại đóng cửa dưới MA20, cùng với MACD nằm dưới Signal cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

“Chỉ số có thể suy giảm về vùng hỗ trợ quanh 1,207 điểm (MA50). Tuy nhiên, chỉ số đang hình thành nến Spinning với bóng nến dưới dài, cùng với +DI vẫn nằm trên –DI cho thấy lực cầu đang tham đủ để giúp chỉ số có sự cân bằng trở lại và giữ cho đà phục hồi vẫn ở trạng thái tích cực”, chuyên gia của PHS cho biết.

Trong một vài phiên tới, nếu chỉ số có thể sớm lấy lại được mức đóng cửa trên MA20 thì cơ hội để chỉ số giữ được xu hướng tăng là vẫn còn. Khi đó, nhịp giảm điểm hiện tại có thể chỉ là nhịp điều chỉnh rủ bỏ và chỉ số có thể quay trở lại vùng đỉnh cũ 1,280 – 1,285 điểm. Đối với sàn Hà Nội, HNX-Index cũng có phiên giảm điểm. Mặc dù chỉ số nằm dưới MA5 nhưng được hỗ trợ tốt bởi MA50, cùng với nến rút chân trong phiên vừa qua, cho thấy áp lực giảm giá không quá tiêu cực.

“Trong trường hợp, chỉ số sớm lấy lại mức đóng cửa trên MA5 thì sẽ mở ra cơ hội phục hồi lại vùng kháng cự 287 điểm (MA20). Nhìn chung, phiên giảm điểm 7/5 vẫn chưa đủ tín hiệu thay đổi xu hướng tăng hiện tại. Do đó, nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến của thị trường trước khi có quyết định với thay đổi tỷ trọng danh mục”, chuyên gia PHS khuyến cáo.

VN-Index giằng co trong vùng 1.200-1.220 và 1.268-1.275 điểm

VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.235 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ trở lại so với phiên trước đó và vượt lên trên mức bình quân 21 phiên. Độ rộng thị trường tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của số mã giảm điểm. Theo ông Trần Xuân Bách, Phụ trách mảng phân tích thị trường Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), diễn biến này đang cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư về xu hướng hiện tại của thị trường. Việc chỉ số giảm điểm sau khi tiếp cận dải BB trên khi dải BB có xu hướng thắt hẹp cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển giằng co trong vùng 1.200-1.220 và 1.268-1.275 điểm trong tuần này.

“Trên đồ thị tuần, chỉ số tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm với vùng kháng cự nằm quanh 1.275 điểm. Các đường trung bình động tiếp tục hướng lên được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho xu hướng này của chỉ số. Tuy nhiên, nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ mạnh nằm tại 1.185-1.210 điểm, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.100-1.150 điểm, trước khi tiếp tục đà tăng”, ông Trần Xuân Bách cho hay.

Chuyên gia của BVSC dự báo, thị trường sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có biến động đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên mốc 1.200 điểm trong ngắn hạn. Vùng 1.268- 1.275 điểm vẫn là vùng cản mạnh mà chỉ số cần phải vượt qua nếu muốn xác lại lại xu thế tăng điểm trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 35-40% cổ phiếu. Ưu tiên nắm giữ các vị thế trung hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế mua ngắn hạn nếu thị trường điều chỉnh về vùng 1.200-1.220 điểm”, ông Trần Xuân Bách khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán “miễn nhiễm” trước đại dịch Covid-19 tái bùng phát?
Thị trường chứng khoán “miễn nhiễm” trước đại dịch Covid-19 tái bùng phát?

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán dường như "miễn nhiễm" với thông tin Covid-19 tái bùng phát, tuy nhiên, nhà đầu tư nên hạn chế mở các vị thế mua mới, và chờ đợi thời điểm thị trường xác nhận xu hướng tăng để gia tăng tỷ trọng.

Thị trường chứng khoán “miễn nhiễm” trước đại dịch Covid-19 tái bùng phát?

Thị trường chứng khoán “miễn nhiễm” trước đại dịch Covid-19 tái bùng phát?

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán dường như "miễn nhiễm" với thông tin Covid-19 tái bùng phát, tuy nhiên, nhà đầu tư nên hạn chế mở các vị thế mua mới, và chờ đợi thời điểm thị trường xác nhận xu hướng tăng để gia tăng tỷ trọng.

Bộ Tài chính sẽ xử lý các công ty chứng khoán 'biến tướng' huy động vốn
Bộ Tài chính sẽ xử lý các công ty chứng khoán 'biến tướng' huy động vốn

VOV.VN - Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Chứng khoán VNDirect (VND) báo cáo, giải trình về nội dung phản ánh của báo chí về việc các đơn vị này huy động vốn không đúng quy định.

Bộ Tài chính sẽ xử lý các công ty chứng khoán 'biến tướng' huy động vốn

Bộ Tài chính sẽ xử lý các công ty chứng khoán 'biến tướng' huy động vốn

VOV.VN - Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Chứng khoán VNDirect (VND) báo cáo, giải trình về nội dung phản ánh của báo chí về việc các đơn vị này huy động vốn không đúng quy định.

Cổ phiếu thép ngược dòng thị trường bất chấp VN-Index giảm điểm
Cổ phiếu thép ngược dòng thị trường bất chấp VN-Index giảm điểm

VOV.VN - Xu hướng điều chỉnh của VN-Index kéo dài sang phiên giao dịch ngày hôm nay 7/5. Dòng tiền đầu tư suy yếu và chỉ co cụm vào một số nhóm ngành khi chỉ có 3/19 nhóm ngành giảm điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX.

Cổ phiếu thép ngược dòng thị trường bất chấp VN-Index giảm điểm

Cổ phiếu thép ngược dòng thị trường bất chấp VN-Index giảm điểm

VOV.VN - Xu hướng điều chỉnh của VN-Index kéo dài sang phiên giao dịch ngày hôm nay 7/5. Dòng tiền đầu tư suy yếu và chỉ co cụm vào một số nhóm ngành khi chỉ có 3/19 nhóm ngành giảm điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX.