40 học sinh ở Mộc Châu bị ngộ độc thực phẩm sau buổi ngoại khóa

VOV.VN - Sau buổi đi ngoại khóa và ăn tối tại 1 cơ sở ăn uống trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), 40 em là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn.

 

Chiều tối 7/12, sau buổi đi ngoại khóa và ăn tối tại 1 cơ sở ăn uống trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), 40 em là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Mộc Châu cấp cứu.

Sau khi nhập viện, qua đánh giá ban đầu, các trường hợp được chẩn đoán cần theo dõi nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Bệnh viện đã truyền dịch chống độc. Đến nay, sức khoẻ toàn bộ 40 em học sinh đã ổn định; 37 trường hợp đã xuất viện về nhà trong đêm. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi và tiếp tục điều trị.

Bác sĩ CKII Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Bệnh viện đã huy động lực lượng bác sỹ và điều dưỡng tăng cường cho Khoa cấp cứu. Khi các cháu vào viện 40 cháu có triệu chứng đau bụng và nôn. Sau 3 tiếng tình trạng sức khỏe các cháu đã ổn định và các bác sỹ cho xuất viện"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm
Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng, cùng với đó, số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.

Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm

Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng, cùng với đó, số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.

Đã tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường iSchool Nha Trang
Đã tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường iSchool Nha Trang

VOV.VN - Đội Điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc khiến 665 người ở Trường iSchool Nha Trang nhập viện, trong đó 1 học sinh tử vong. 

Đã tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường iSchool Nha Trang

Đã tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường iSchool Nha Trang

VOV.VN - Đội Điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc khiến 665 người ở Trường iSchool Nha Trang nhập viện, trong đó 1 học sinh tử vong. 

Phòng, chống ngộ độc thực phẩm như thế nào?
Phòng, chống ngộ độc thực phẩm như thế nào?

VOV.VN - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, mới nhất là vụ ngộ độc tập thể tại trường Ischool (Nha Trang) khiến hơn 600 em phải nhập viện và 1 học sinh tử vong.

Phòng, chống ngộ độc thực phẩm như thế nào?

Phòng, chống ngộ độc thực phẩm như thế nào?

VOV.VN - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, mới nhất là vụ ngộ độc tập thể tại trường Ischool (Nha Trang) khiến hơn 600 em phải nhập viện và 1 học sinh tử vong.