VN-Index tiến thêm 3 điểm

Toàn thị trường có 106 mã tăng, 23 mã đứng giá và 37 mã giảm. Các mã tăng chủ yếu vẫn là những cổ phiếu nhỏ và sự phân hóa diễn ra trên diện rộng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, dấu hiệu đuối sức của các blue-chips đã hiện hữu và rõ ràng hơn khi bước sang phiên hôm nay (11/8). Hoạt động chốt lãi diễn ra khá mạnh ngay từ đầu phiên do tâm lý thận trọng khi thị trường Mỹ đi xuống.

Trong đợt mở cửa VN-Index đã giảm nhẹ 0,24 điểm (-0,04%) xuống 490,96 điểm. Khối lượng khớp lệnh thấp chỉ đạt 3,74 triệu đơn vị trong đợt 1 với giá trị là 103,58 tỷ đồng. Hầu hết nhóm cổ phiếu lớn giảm trong đợt 1 ngoại trừ VNM. 

Ở đầu đợt khớp lệnh 2, một số cổ phiếu lớn được thu gom giúp thị trường đi lên nhẹ nhưng sau đó lực bán ra vẫn khá mạnh khiến VN-Index chỉ xoay quanh số điểm chốt hôm qua.

Càng về cuối đợt 2, dòng tiền được "tập trung" hơn vào những cổ phiếu nhỏ giúp VN-Index tăng 2,94 điểm (0,6%) lên 494,14 điểm. Khối lượng khớp đợt 2 cũng tăng khá mạnh và qua hai đợt đạt 42,18 triệu cổ phiếu tương ứng 1.456,86 tỷ đồng.

Chung cuộc, VN-Index tăng 2,97 điểm (0,6%) lên 494,17 điểm. Tổng khối lượng khớp đạt xấp xỉ 50 triệu đơn vị tương ứng 1.762,88 tỷ đồng.

Toàn thị trường có 106 mã tăng, 23 mã đứng giá và 37 mã giảm. Các mã tăng chủ yếu vẫn là những cổ phiếu nhỏ và sự phân hóa diễn ra trên diện rộng.

Hôm nay, cổ phiếu CSM của CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) chào sàn ngày đầu tiên với giá tham chiếu 42.000 đồng/cp. Nhà đầu tư tranh mua cổ phiếu này trong khi bên bán gần như bất động. Kết thúc phiên chỉ có 1520 đơn vị được khớp với giá 50.000đ tăng hết biên độ 20% cho phép trong khi dư mua giá trần vẫn còn hơn 7 triệu đơn vị. Đó là chưa kể dư mua giá ATO và ATC cũng hàng chục triệu đơn vị nữa.

Ngoài CSM, rất nhiều cổ phiếu chủ yếu là những mã nhỏ tăng trần với dư mua rất nhiều như AGF, BHS, BMC, DCT, DDM, DTT, DXV, FMC, GMC, HLA, HMC, HPG, HRC, KDC, KHA, LBm. LCG, LGC, MCV, NBB, NKD, NTL...

Nhóm 10 mã có vốn hóa lớn nhất chỉ có 4 mã tăng giá là VNM, PPC, HPG, DPM. Có 2 mã đứng giá là HAG và FPT. Các mã tài chính đều giảm nhẹ như BVH, CTG, PVF, STB, VCB. Hai cổ phiếu REE và SAM phiên hôm nay cũng giảm. Nhóm cổ phiếu BĐS lớn phân hóa chỉ có NTL, SJS tiếp tục tăng trần trong khi ITA, VIC, VPL giảm mạnh.

HNX-Index lội ngược dòng

Sàn Hà Nội phiên hôm nay đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục so với phiên giao dịch trước do nhóm cổ phiếu Sông Đà đồng loạt tăng trần cuối phiên giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, HNX-Index tăng 1,27 điểm (0,82%) lên 156 điểm. Toàn thị trường cuối phiên có 146 mã tăng giá, 18 mã đứng giá và 44 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,27 tỷ đồng, tương đương 799,2 tỷ đồng.

Khá nhiều cổ phiếu chủ chốt vẫn giảm giá nhẹ: ACB giảm 100 đồng xuống 46.800đ, BCC giảm 100đ xuống 16.500đ, BVS giảm 600đ xuống 53.600đ, HPC giảm 200đ xuống 27.500đ, KLS giảm 400đ xuống 34.800đ, SHB giảm 200 đồng xuống 32.200đ, SHS giảm 1.000đ xuống 33.200đ, VCG giảm 200 đồng xuống 30.100đ.

Nguyên nhân giúp sàn Hà Nội đảo chiều thành công phiên hôm nay dù đã giảm gần 1% trong hầu hết phiên giao dịch là do sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu Sông Đà. Khoảng gần 30 mã cổ phiếu Sông Đà bất ngờ tăng trần với dư mua lớn trong khi dư bán gần như trống trơn đã giúp HNX-Index thoát khỏi một phiên giảm điểm gần như trông thấy chắc chắn. Ngoài nhóm cổ phiếu Sông Đà thì vài mã xây dựng khác và các cổ phiếu ngành than cũng có mức tăng trần ấn tượng.

Có 8 mã khớp hơn 1 triệu đơn vị là ACB khớp 1,78 triệu cổ phiếu, KBC 1,9 triệu, KKC 1,02 triệu với dư mua trần hơn 1 triệu đơn vị, KLS 1,57 triệu, SHB 1,41 triệu, VCG 1,71 triệu, VGS 1,1 triệu, VSP 1,28 triệu đơn vị.

Khối ngoại hôm nay vẫn tiếp tục bán ròng về khối lượng nhưng mua ròng về giá trị. Họ mua 543.400đv đạt 21 tỷ và bán 636.300đv đạt 19,21 tỷ đồng. Các mã khối ngoại bán mạnh nhất là BVS 11.000đv, HOM 126.400đv, ICG 20.000đv, KBC 300.100đv, SD7 44.000đv, VCG 116.000đv. Khối ngoại mua vào VCG 75.500đv, SD5 21.500đv, PVS 70.000đv, NTP 43.400đv, NBC 11.000đv, KBC 235.200đv, DBC 40.000đv, BVS 27.000đv.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên