Xuất khẩu của Thái Lan bị đe doạ bởi dịch bệnh bùng phát

VOV.VN - Nếu Thái Lan không kiểm soát được sự lây lan của dịch Covid-19 sẽ khiến nước này bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 8 - 10% trong năm nay.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan cho biết, đợt bùng phát Covid-19 đang diễn ra đe doạ cản trở ngành xuất khẩu đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 8% - 10% trong năm nay.

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay của Thái Lan đang bị đe doạ, khi nhiều nhà máy tại nước này đang phải đình trệ do dịch bệnh bùng phát mạnh, khiến chính quyền phải sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn. Phó chủ tịch của Liên đoàn công nghiệp Thái Lan Kriengkrai cho biết, việc số ca bệnh tăng cao đang ảnh hưởng lớn tới năng lực sản xuất và kế hoạch xuất khẩu hàng hoá.

Ông Kriengkrai cảnh báo, nếu chính phủ Thái Lan không kiểm soát được sự lây lan của dịch Covid-19 sẽ khiến nước này bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 8% - 10% trong năm nay. Đợt bùng phát thứ 3 tại Thái Lan bắt đầu từ tháng 4 năm nay nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hai đợt trước đó. Nhiều nhà máy tại Thái Lan thừa nhận hiện tại rất khó để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Việc duy trì công nhân làm việc cũng như liên tục xét nghiệm khiến các doanh nghiệp phải gánh một khoản chi phí cao. Điều này đe doạ tới lợi ích của doanh nghiệp và một số nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động. Liên đoàn công nghiệp Thái Lan cũng lo ngại, đợt dịch này tại Thái Lan có thể kéo dài tới tháng 12 bởi biến thể Delta hiện tại rất dễ lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 21% trong nửa đầu năm 2021
Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 21% trong nửa đầu năm 2021

VOV.VN - Trong 6 tháng năm 2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,2 triệu tấn gạo với giá trị 1,382 tỷ USD, giảm 21,03% về lượng và 28,14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 21% trong nửa đầu năm 2021

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 21% trong nửa đầu năm 2021

VOV.VN - Trong 6 tháng năm 2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,2 triệu tấn gạo với giá trị 1,382 tỷ USD, giảm 21,03% về lượng và 28,14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Kinh tế Thái Lan tiếp tục suy giảm trong quý I/2021
Kinh tế Thái Lan tiếp tục suy giảm trong quý I/2021

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan trong quý đầu tiên của năm 2021 đã suy giảm 2,6% so với cùng kỳ, mặc dù đã cải thiện so với mức suy giảm 4,2% của quý IV/2020.

Kinh tế Thái Lan tiếp tục suy giảm trong quý I/2021

Kinh tế Thái Lan tiếp tục suy giảm trong quý I/2021

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan trong quý đầu tiên của năm 2021 đã suy giảm 2,6% so với cùng kỳ, mặc dù đã cải thiện so với mức suy giảm 4,2% của quý IV/2020.

Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2021
Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2021

VOV.VN - Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý 1 năm 2021 đã giảm mạnh kể cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, một phần nguyên nhân do giá gạo của nước này cao hơn so với giá của các đối thủ cạnh tranh.

Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2021

Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2021

VOV.VN - Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý 1 năm 2021 đã giảm mạnh kể cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, một phần nguyên nhân do giá gạo của nước này cao hơn so với giá của các đối thủ cạnh tranh.