Thông tin sai về cá basa Việt Nam và những hệ lụy
Trong số báo ra ngày 16/3, Tờ Kim Tự Tháp (Al Ahram) của Ai Cập đã đăng một bài báo nói sai sự thật về cá basa Việt Nam, gây hoang mang trong tâm lý người tiêu dùng ở thị trường nhập khẩu cũng như khó khăn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam…
Tác giả bài báo nói rằng, cá basa Việt Nam sống và sinh trưởng trong môi trường nước sông Mê-kông bị ô nhiễm. Bài báo khuyến cáo người dân Ai Cập không nên ăn cá basa Việt Nam mà thay vào đó ăn cá rô phi sông Nile! Sự thật ra sao? phóng viên VOV thường trú tại Ai Cập có bài đề cập sự việc này.
Trong 2 năm gần đây, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam, trong đó chủ yếu là cá basa vào Ai Cập tăng rất mạnh. Năm 2007, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Ai Cập đạt 20,5 triệu USD, tăng 4,7 lần so với năm 2006, và đạt 63 triệu USD trong năm 2008. Cá basa có mặt ở tất cả các siêu thị lớn nhỏ, các chợ bán lẻ, chợ “cóc” của Ai Cập và nhanh chóng trở thành món ăn được người dân nước này yêu thích. Điều này cho thấy cá basa đã có thị trường tiêu thụ lớn ở Ai Cập.
Tuy nhiên, cá basa đã trở thành mặt hàng cạnh tranh với các loại cá nuôi trồng khác của Ai Cập, trong đó có cá rô phi sông Nile. Phải chăng đây là nguyên nhân có bài báo “Cảnh báo… về một loại cá” trên báo Kim Tự Tháp ngày 16/3. Tác giả bài báo cho biết, thông tin về cá basa Việt Nam được lấy từ Tổng cục trưởng Tổng cục nghề cá Ai Cập.
Anh Hamed Amed, chủ một cửa hàng bán cá basa lẻ ở chợ Gida cho biết, thông tin trên báo Kim Tự Tháp khiến các bà nội chợ lo lắng và có thể ngừng mua. Anh Amed cho rằng, để cá basa Việt Nam đứng vững ở thị trường Ai Cập và được tin dùng, thì sản phẩm cá basa cần phải đảm bảo chất lượng và giảm bớt lượng đá làm lạnh. Sản phẩm phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ hay nơi nuôi cá…
![]() |
|
Tìm hiểu thông tin về cá basa |
Mức độ ảnh hưởng tiêu cực về thông tin sai trên báo Kim Tự Tháp đối với các ông chủ bán lẻ ở chợ cá Gida có thể không lớn nhưng với các nhà nhập khẩu Ai Cập thì hoàn toàn khác. Ngay sau khi bài báo nói trên được đăng, nhiều doanh nghiệp rất lo lắng dù họ biết đây là thông tin không đúng sự thật. Bởi thông tin này không được cải chính sẽ ảnh hưởng lớn đến việc nhập khẩu cá basa từ Việt Nam.
![]() |
|
Anh Adin Mohamed |
Anh Adin Mohamed, Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Dream- một trong những công ty nhập khẩu lớn cá basa Việt Nam cho biết: “Công ty của tôi nhập khoảng 10 container cá basa mỗi tháng. Tuy nhiên, thông tin cá basa Việt Nam trên báo Kim Tự Tháp ảnh hưởng rất nhiều tới việc nhập khẩu và ảnh hưởng tới thương hiệu cá basa Việt Nam trên thị trường thế giới. Tôi muốn đại diện Việt Nam tại Ai Cập và Sứ quán Ai Cập tại Việt Nam cải chính thông tin này. Tôi cũng muốn biết thêm thông tin về quy trình nuôi trồng và chế biến, bảo quản, cũng như hệ thống kiểm tra chất lượng trước khi đóng container.”
Một thông tin sai đăng trên một tờ báo lớn của Ai Cập đã ảnh hưởng rất xấu tới thương hiệu sản phẩm cá basa Việt Nam - một sản phẩm đang được người dân Ai Cập tiêu thụ mạnh. Nguy cơ mặt hàng này sẽ bị áp thuế chống bán phá giá như bóng đèn huỳnh quang năm 2006 là có thể. Vì hiện nay, mặt hàng cá basa của Việt Nam vào Ai Cập có thuế suất bằng 0%. Ông Đặng Ngọc Quang, Tham thán thương mại Việt Nam tại Ai Cập cho rằng, để tránh những sự việc xảy ra tương tự cũng như để tránh bị áp thuế chống bán phá giá, doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo chất lượng và giữ giá. Nếu doanh nghiệp bán giá thấp quá thì đó là cái cớ để dư luận thị trường nhập khẩu nói mình bán phá giá.
Vụ việc vừa nêu cho thấy, cùng với việc tăng cường xuất khẩu, mở rộng thị trường, các ngành, hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần chú ý tăng cường quảng bá và giữ thương hiệu cho cá basa Việt Nam, đặc biệt tại các thị trường lớn và mới như Ai Cập và Trung Đông, Châu Phi./.

