Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 đã kết thúc với không khí nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

PV Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL đưa tin, chiều 28/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các điểm thi Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm), Trung học Phổ thông Phạm Hùng (huyện Long Hồ) và Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt (thành phố Vĩnh Long). Tại các điểm thi, Thứ trưởng đề nghị tăng cường giám sát trong khâu coi thi, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác thi tốt nghiệp THPT. Tiếp và làm việc có ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Trương Thanh Nhuận: Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, toàn tỉnh có trên 10.400 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh đã thành lập 28 điểm thi với hơn 450 phòng thi và các phòng chờ, phòng dự phòng. Tình hình thí sinh dự thi ngày đầu tiên an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 18 lượt thí sinh vắng thi, tỷ lệ thí sinh dự thi ngày thi đầu tiên đạt 99,82%.

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời lưu ý, Vĩnh Long cần đặc biệt quan tâm công tác bảo mật đề thi. Ban Chỉ đạo tỉnh cần nhắc nhở giám thị lưu ý thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi. Ngoài ra, địa phương cần chuẩn bị đủ lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ cho khâu chấm thi để đảm bảo các điều kiện cho công tác chấm thi chính xác, khách quan và đúng quy chế.

** Nhóm PV/VOV-Đông Bắc thông tin, chiều 28/6, tại Quảng Ninh có hơn 15.700 thí sinh dự thi môn toán, vắng 96 học sinh. Để đảm bảo an toàn tại 37 điểm thi với hơn 700 phòng thi chính thức trên địa bàn, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Quảng Ninh đã bố trí 2.700 giáo viên, cán bộ, nhân viên và các lực lượng khác phục vụ kỳ thi. Riêng tại thành phố Hạ Long, địa phương có nhiều điểm thi nhất của tỉnh Quảng Ninh, công tác đảm bảo an toàn giao thông được đặc biệt chú trọng.

Trung tá Nguyễn Văn Năng, Đội phó đội CSGT - Trật tự công an thành phố Hạ Long cho biết, tại 7 điểm thi có 2 điểm thi nằm trên đường quốc lộ là nút giao thông trọng điểm, có nhiều phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

“Chúng tôi hướng dẫn các bậc phụ huynh không đỗ xe quanh khu vực cổng trường để tránh ùn tắc cục bộ. Trên toàn tuyến có các đội tuần tra để có thể xử lý nhanh nhất những sự cố về giao thông khi xảy ra”, Trung tá Nguyễn Văn Năng nói.

Tại Cao Bằng, để hỗ trợ các thí sinh, công an tỉnh Cao Bằng đã tặng trên 2.000 suất ăn nhẹ, nước khoáng và trên 200 suất cơm trưa; đội "Ba sẵn sàng" cũng được công an tỉnh Cao Bằng thành lập để đưa đón, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn di chuyển đến điểm thi.

Theo đánh giá của học sinh, đề thi môn Toán có tính phân loại cao, khó đạt điểm tuyệt đối.

Trần Diệu Linh, Hoàng Văn Quang (thí sinh tại tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: “Em cảm thấy đề thi toán năm nay khá vừa sức, so với năm ngoái em thấy khó hơn. Năm nay đề có tính phân loại khá cao, em dự kiến được khoảng 8 điểm”.

“Em cảm thấy đề năm nay khá khó. Là 1 thí sinh tự do nên việc ôn tập cũng gặp khó khăn hơn với các bạn trên trường. Em làm được 34 câu”, Nguyễn Thị Yến Nhi (thí sinh tại Hải Phòng) cho hay.

** PV Vũ Hường-Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM cho hay, chiều 28/6, hơn 83.700 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút, kết thúc ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trương Hoàng Yến Ngân, học sinh trường THPT Linh Trung (TP.Thủ Đức) cho biết, em tự tin mình được 8 điểm với khoảng 40 câu, 10 câu còn lại khó hơn, mang tính phân loại nên em không chắc chắn. Yến Ngân cho biết, sáng mai em sẽ dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

“Trước khi thi em không sợ nên giờ thi xong em cũng bình thường, khá thoải mái. Sáng mai em sẽ dậy sớm, các môn đó em đã ôn bài trước rồi nên chỉ cần thư giãn, đầu óc thoải mái vô thi thôi”, Ngân nói.

Còn Khôi Nguyên, học sinh trường THPT Tam Phú (TP. Thủ Đức) cho biết, với đề Toán này, em tự tin mình được 8 điểm trở lên.

“Em thấy đề Toán năm nay vừa sức, không có những câu đánh đố học sinh. Em làm được khoảng 45 câu, khó nhất là mấy câu cuối dành cho học sinh giỏi”, Khôi Nguyên chia sẻ.

Thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) cho biết đề thi năm nay bám sát theo cấu trúc đề minh họa năm 2023, mức độ khó và dễ cũng tương tự nên không gây bất ngờ cho giáo viên và nhiều thí sinh. Các em giỏi Toán có thể làm được các câu khó vì tương tự các bài tập trong đề thi thử. Hầu hết câu khó nằm ở phần giải tích và hình học, rải đều trong chương trình lớp 12.

“Mức độ khó đề thi năm nay so với năm ngoái nhỉnh hơn, điểm thi của thí sinh sẽ nằm trong khoảng 6-8 là nhiều, điểm 9, điểm 10 thì sẽ dành cho học sinh giỏi. Các em đã giải đề thi thử của các trường trên cả nước thì tôi nghĩ sẽ dễ đạt điểm này hơn”, thầy Thịnh cho biết thêm.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ thí sinh dự thi 2 môn Ngữ Văn và Toán đạt trên 99%, có 1 trường hợp vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi.

Sáng mai, các thí sinh tiếp tục thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

** PV Tuyết Lê/VOV-Miền Trung đưa tin, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, có 12.877 thí sinh dự thi môn Toán, vắng 96 thí sinh so với đăng ký, 45 thí sinh được miễn thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng có 184 thí sinh vắng thi, 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi. Theo các thí sinh, đề thi 2 môn Ngữ Văn và Toán không quá khó, vừa sức và phù hợp với chương trình ôn tập của các em.

Em Võ Nguyễn Thành Luân, tại Điểm thi trường Trung học phổ thông Phân Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chiều nay thi môn Toán thì từ câu 1 đến câu 35 cơ bản chúng em được học, đề thi Toán cũng dễ. Đề thi toán chiều nay em làm khoảng đạt 80%. Sáng nay em thi môn Văn đạt khoảng 75%”.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: tại Hội đồng thi và các điểm thi thực hiện công việc theo đúng quy định, quy chế chuyên môn; phối hợp tốt với các lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, an toàn phòng thi. Tuy nhiên, đã có 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi vào buổi thi môn Ngữ Văn, buộc trưởng điểm thi phải có quyết định đình chỉ thi.

“Qua ngày thi đầu tiên được sự phối hợp rất tốt của các cở, ban ngành chính quyền các địa phương, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn nghiêm túc. Tuy nhiên rất tiếc trong ngày hôm nay có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi. Hội đồng thi đã quán triệt, nhắc nhở trưởng các điểm thi tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ coi thi, đặc biệt đối với các thí sinh dự thi hạn chế thấp nhất các tình huống xấu, các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi”, ông Thành cho hay.

Sáng 29/6, thí sinh dự thi các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các môn: Vật lí - Hóa học - Sinh học), và Tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân), thời gian làm bài 50 phút/môn thi.

** Theo CTV Nhã Uyên/VOV-Miền Trung, chiều 28/6, gần 10.500 thí sinh tỉnh Phú Yên đăng ký dự thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với thời gian làm bài 90 phút.

Ghi nhận tại điểm trưởng THPT Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, các thí sinh có mặt từ rất sớm tại trường để làm thủ tục dự thi. Nhiều em làm tốt bài thi môn Văn vào sáng cùng ngày nên tâm lý thoải mái và khá tự tin bước vào phòng thi làm bài môn Toán.

Hội đồng thi của trường THPT Nguyễn Huệ đã thực đầy đủ, đảm bảo, đúng thời gian quy định các thủ tục cần thiết cho thí sinh dự thi. Sau thời gian 90 phút làm bài, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng hào hứng, phấn khởi.

Em Nguyễn Vân Ngọc Khánh, thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: “Từ câu 1 đến câu 30 của đề thi môn Toán vừa sức với em nên làm tốt. Còn từ câu 30 đến câu 50 khá khó nên em phải suy nghĩ kỹ mới có đáp án được. Em thấy đề Toán năm nay khá ổn và có thể giúp nhiều bạn có điểm”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, trong buổi thi chiều ngày 28/6 môn toán có 10.485 thí sinh đăng ký dự thi, vắng thi 42 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đến muộn, hủy thi. Trước đó, trong buổi sáng thi môn Ngữ văn vắng thi 39 thí sinh.

** PV Thiên Lý/VOV-TP.HCM thông tin, so với năm trước, không khí kỳ tốt nghiệp THPT tại Bình Dương năm nay rộn ràng hơn, thí sinh không còn cảnh vừa lo thi vừa nơm nớp lo sợ lây nhiễm dịch bệnh. Phụ huynh được đợi con ngoài cổng trường mà không sợ bị "mời" di chuyển.

Tuy nhiên, vào cuối giờ chiều nay trời mưa nên các phụ huynh phải tìm chỗ trú, hoặc mặc áo mưa sẵn sàng đón con ngoài cổng trường vì sợ con bị ướt mưa, cảm lạnh. Theo các phụ huynh, đội mưa đợi con thi THPT là niềm sung sướng vì đang cổ vũ, động viên con tự tin "vượt vũ môn".

Với thí sinh, đa số các em nhận xét đề thi hai môn tốt nghiệp THPT đầu tiên vừa sức nên tâm lý thoải mái và tin rằng sẽ đạt điểm khá cao.

“Môn Toán em thấy đề cũng ổn. có những câu phân hóa học sinh giỏi hay trung bình. Em nghĩ 8 điểm thì các bạn có thể đạt được, còn điểm 9, điểm 10 hơi khó. Em nghĩ năm nay đề môn Văn hay. Theo thầy em phân tích, đề thi để biết học sinh có khả năng phân tích tốt hay không. Bản thân em tự tin có thể đạt 8,5 điểm trở lên ở cả hai môn”, em Trịnh Dương Hiếu Thảo, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương ở thành phố Thủ Dầu Một nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bình Dương có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hôm nay (28/6), số thí sinh dự thi đạt trên 99%; 40 em vắng thi môn Ngữ văn và 47 em vắng thi môn Toán; có 9 em được miễn thi, 2 em được đặc cách và 2 học sinh đã mất trước khi thi. Trong ngày thi đầu tiên, không có trường hợp giám thị hay thí sinh vi phạm quy chế.

** PV Công Bắc/VOV-Tây Nguyên cho biết, theo thống kê từ Hội đồng thi tỉnh Đắk Nông, ở hai môn Ngữ văn và Toán đã có 14.546 lượt thí sinh dự thi, đạt trên 99%, có 32 lượt thí sinh bỏ thi.

Trong đó, có một trường hợp tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil) bỏ thi có lý do đi mổ ruột thừa vào tối qua (27/6). Thí sinh này đang làm thủ tục để được xét đặc cách tốt nghiệp. Một trường hợp khác tại Trường THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) gia đình báo ốm, đang nằm viện.

Trong khi đó, có một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp) vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Thí sinh này đã bị hội đồng coi thi đình chỉ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Đắk Nông có 7404 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 1771 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn khoa học xã hội tại Đắk Nông tăng cao đột biến với 4817 thí sinh, cao hơn gấp đôi so với tổ hợp môn khoa học tự nhiên có 2331 thí sinh.

** PV Duy Phương/VOV-TP.HCM thông tin, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, môn Ngữ văn vắng 91 thí sinh. Có một thí sinh ở điểm thi tại huyện Vĩnh Cửu bị khiếm thính đã được hỗ trợ hoàn thành bài thi. Môn Toán vắng 76 em so với tổng số thí sinh đăng ký. Trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT, thí sinh toàn tỉnh Đồng Nai dự thi đạt 99,71%, không xảy ra trường hợp vi phạm quy chế thi. Cán bộ coi thi, thanh tra thi thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đồng Nai có 59 điểm thi ở 11 huyện, thành phố. Ngành giáo dục đã huy động hơn 6.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tổ chức, coi thi, thanh tra, bảo vệ kỳ thi.

Tỉnh đoàn Đồng Nai đã bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi, phát nước uống miễn phí tại các điểm thi cho cả thí sinh và phụ huynh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa
Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa

VOV.VN - Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đánh giá, đề thi năm nay có sự phân hóa cao.

Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa

Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa

VOV.VN - Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đánh giá, đề thi năm nay có sự phân hóa cao.

Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023
Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023

VOV.VN - Bộ đã nắm bắt thông tin nghi lộ đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023

Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023

VOV.VN - Bộ đã nắm bắt thông tin nghi lộ đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Đề thi môn Toán có sự phân hóa rõ ràng, thí sinh than khó
Đề thi môn Toán có sự phân hóa rõ ràng, thí sinh than khó

VOV.VN - Chiều nay (28/6), các thí sinh tiếp tục thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với đề thi Toán năm nay, thí sinh than khó và nhiều em không hài lòng với bài thi của mình.

Đề thi môn Toán có sự phân hóa rõ ràng, thí sinh than khó

Đề thi môn Toán có sự phân hóa rõ ràng, thí sinh than khó

VOV.VN - Chiều nay (28/6), các thí sinh tiếp tục thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với đề thi Toán năm nay, thí sinh than khó và nhiều em không hài lòng với bài thi của mình.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc đề thi Văn giống đề thi thử tại địa phương
Bộ GD-ĐT nói gì về việc đề thi Văn giống đề thi thử tại địa phương

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng việc đề thi sử dụng cùng một ngữ liệu là hoàn toàn bình thường. Sự khác nhau là cùng ngữ liệu đó nhưng mỗi đề thi có yêu cầu cụ thể khác nhau (phân tích, đánh giá, bình luận, nhận xét…)

Bộ GD-ĐT nói gì về việc đề thi Văn giống đề thi thử tại địa phương

Bộ GD-ĐT nói gì về việc đề thi Văn giống đề thi thử tại địa phương

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng việc đề thi sử dụng cùng một ngữ liệu là hoàn toàn bình thường. Sự khác nhau là cùng ngữ liệu đó nhưng mỗi đề thi có yêu cầu cụ thể khác nhau (phân tích, đánh giá, bình luận, nhận xét…)

Muôn kiểu cảm xúc của phụ huynh khi chờ đón con trong ngày thi đầu tiên
Muôn kiểu cảm xúc của phụ huynh khi chờ đón con trong ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Lo lắng, xúc động, hạnh phúc, vui sướng,... là những cung bậc cảm xúc của phụ huynh trong khi chờ đón con trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Muôn kiểu cảm xúc của phụ huynh khi chờ đón con trong ngày thi đầu tiên

Muôn kiểu cảm xúc của phụ huynh khi chờ đón con trong ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Lo lắng, xúc động, hạnh phúc, vui sướng,... là những cung bậc cảm xúc của phụ huynh trong khi chờ đón con trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.