Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải:Thuốc lá lậu đang rất nhức nhối

VOV.VN -Bộ Công Thương đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị riêng để chống  thuốc lá điếu lậu.

Ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngành thuốc lá là ngành kinh tế quan trọng, liên quan đến không chỉ thu nộp ngân sách mà còn liên quan đến gần 6 triệu người dân. Vì vậy, thời gian qua, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là chống thuốc là lậu là vấn đề quan trọng. Việc chống thuốc lá lậu được Bộ Công Thương giao cho Cục Quản lý thị trường làm là 1 trong 5 mặt hàng trọng điểm xử lý trong năm 2014.

4 tháng đầu năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ hơn 400.000 bao thuốc là lậu các loại, tiền thu phạt hơn 2 tỷ đồng (Ảnh minh họa/MOIT)

Từ cuối 2013, Ban chỉ đạo 127 Trung ương đã giao cho Cục Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Đề án chống thuốc lá lậu và thuốc là giả. Đề án này đã được Chính phủ xem xét. Trong quá trình chờ Chính phủ thông qua Đề án này, Bộ Công Thương đã có nhiều cuộc họp tìm giải pháp đẩy mạnh chống thuốc lá lậu.

Ông Lam dẫn số liệu từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho biết, nếu không chống thuốc lá lậu, mỗi năm thất thu ngân sách từ mặt hàng này tới khoảng trên 4.000 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ hơn 400.000 bao thuốc là lậu các loại, tiền thu phạt hơn 2 tỷ đồng. “Mặc dù đã cố gắng triển khai kiểm tra, kiểm soát, song con số kết quả xử lý này còn thấp so với thực tế số thuốc lá thẩm lậu vào Việt Nam”- ông Lam nhấn mạnh.

Sắp tới, theo ông Lam, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường sẽ trực tiếp cùng với TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ ra quân xử lý, hạn chế nhập lậu thuốc lá.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, việc nhập lậu thuốc lá đang là thực tế nhức nhối. Có nhiều lý do, cả khách quan liên quan đến đường biên giới vừa do thói quen tiêu dùng....  Hằng năm, có khoảng 600-700 triệu bao thuốc lá lậu vào Việt Nam. Đã có pháp luật cấm nhưng người dân vẫn ngang nhiên sử dụng thuốc lá.., điều đó thể hiện pháp luật chưa nghiêm minh.

Ông Hải cho biết, Bộ Công Thương đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ra Chỉ thị riêng để kiên quyết chống, trước mắt là giảm buôn thuốc lá điếu lậu. Đồng thời, sẽ tăng cường văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính với lĩnh vực này...

Đối với chính quyền địa phương, ông Hải khẳng định, nếu không có lực lượng này tham gia, các lực lượng khác cũng không thể chống được thuốc lá lậu. Đặc biệt, cần tuyên truyền để người dân quay lưng với thuốc lá lậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc lá lậu “tung hoành” thị trường nội
Thuốc lá lậu “tung hoành” thị trường nội

VOV.VN - Năm 2013, thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam là 930 triệu bao, chiếm 22,2% thị phần nội địa.

Thuốc lá lậu “tung hoành” thị trường nội

Thuốc lá lậu “tung hoành” thị trường nội

VOV.VN - Năm 2013, thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam là 930 triệu bao, chiếm 22,2% thị phần nội địa.

Tăng thuế, buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng
Tăng thuế, buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng

VOV.VN - Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vào thời điểm hiện nay sẽ khiến tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra mạnh mẽ hơn.

Tăng thuế, buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng

Tăng thuế, buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng

VOV.VN - Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vào thời điểm hiện nay sẽ khiến tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra mạnh mẽ hơn.

Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá
Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá

VOV.VN -Thời gian qua, công tác truyền thông đối với việc phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt kết quả tích cực.

Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá

Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá

VOV.VN -Thời gian qua, công tác truyền thông đối với việc phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt kết quả tích cực.

Buôn lậu thuốc lá tìm mọi cách lách luật
Buôn lậu thuốc lá tìm mọi cách lách luật

VOV.VN - Cơ quan chức năng chỉ phát hiện 54 vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu, thu giữ hơn 1.300 bao thuốc lá.

Buôn lậu thuốc lá tìm mọi cách lách luật

Buôn lậu thuốc lá tìm mọi cách lách luật

VOV.VN - Cơ quan chức năng chỉ phát hiện 54 vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu, thu giữ hơn 1.300 bao thuốc lá.

Chống buôn lậu thuốc lá trên toàn quốc
Chống buôn lậu thuốc lá trên toàn quốc

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua biên giới.

Chống buôn lậu thuốc lá trên toàn quốc

Chống buôn lậu thuốc lá trên toàn quốc

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua biên giới.

Kiến nghị chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá
Kiến nghị chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá

VOV.VN - Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm mức lợi nhuận của buôn lậu thuốc lá cao hơn, dẫn đến buôn lậu gia tăng.

Kiến nghị chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá

Kiến nghị chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá

VOV.VN - Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm mức lợi nhuận của buôn lậu thuốc lá cao hơn, dẫn đến buôn lậu gia tăng.