Thừa nhận bán lụa 'rởm', ông chủ Khaisilk bất ngờ khoá Facebook và Fanpage

VOV.VN - Sau khi thừa nhận bán khăn lụa Trung Quốc, thương hiệu lụa Khaisilk đã hứng chịu chỉ trích từ người tiêu dùng, "gạch đá" của từ cộng đồng mạng.

Sau khi thừa nhận bán khăn lụa Trung Quốc suốt 30 năm, thương hiệu lụa "made in Vietnam" - Khaisilk đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ người tiêu dùng trong nước, bản thân CEO Hoàng Khải cũng hứng chịu rất nhiều "gạch đá" của từ cộng đồng mạng.

Hiện tại, việc truy cập vào Facebook cá nhân của ông này là không thể. Được biết, trong ngày 26/10 và sáng 27/10, trang cá nhân của ông Hoàng Khải vẫn hoạt động bình thường, nhưng thói quen đăng những dòng trạng thái chúc mừng buổi sáng mọi người của doanh nhân Hoàng Khải như thường lệ đã không còn. 

Bên cạnh đó, Fanpage chính thức của hệ thống Khaisilk là Khaisilk Boutique được dẫn vào từ trang web Khaisilkcorp.com cũng trong tình trạng tương tự. Đây là lần thứ 2 kể từ khi Khaisilk dính vào "cơn bão" lụa Trung Quốc, Fapage này ngừng hoạt động. Trước đó, vào ngày 25/10, Fanpage này đã ngừng hoạt động nhiều giờ đồng hồ trước khi hoạt động trở lại.

Fanpage chính thức của hệ thống Khaisilk là Khaisilk Boutique được dẫn vào từ trang web Khaisilkcorp.com cũng ngừng hoạt động

Sự kiện doanh nhân Hoàng Khải thừa nhận bán khăn lụa Trung Quốc suốt 30 năm đã khiến nhiều khách hàng của Khaisilk giận dữ. Đứng trước những lời chỉ trích của người tiêu dùng, ông Khải đã chọn cách im lặng và thường xuyên đăng tải hình ảnh coi như "không liên quan" tới bản thân.

Chỉ sau vài ngày, trang cá nhân của Khải tràn ngập "gạch đá" từ cộng đồng mạng, sau đó, vị doanh nhân ngành lụa đã xóa những bình luận ác ý nhắm tới mình. 

Đứng trước những lời chỉ trích của người tiêu dùng, ông Khải đã chọn cách im lặng và thường xuyên đăng tải hình ảnh coi như "không liên quan" tới bản thân

Ở diễn biến mới nhất, chiều 27/10, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế ông Nguyễn Đại Trí cho biết đã yêu cầu Cục thuế Hà Nội báo cáo về việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk.

"Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo, tại các địa điểm kinh doanh, cán bộ kiểm tra thị trường đã vào trực tiếp tới lập biên bản.

Câu chuyện tiếp theo tất nhiên có phần tham gia của cơ quan thuế, chúng tôi bước đầu đã có chỉ đạo của cơ quan thuế trước hết trên địa bàn Hà Nội có những hoạt động tiếp theo trong phạm vi trách nhiệm thuế thực tế bán hàng với những câu chuyện báo chí đưa.

Trong khi đó, các cửa hàng Khaisilk trên toàn quốc cũng tạm ngưng hoạt động, nhiều khách hàng của Khaisilk đã đến đổi trả sản phẩm theo lời cam kết của ông Hoàng Khải phải thất vọng ra về

Ngành thuế thực hiện chức trách của mình trong việc đánh giá về việc chấp hành nghĩa vụ thuế, bán hàng kê khai của Khaislik như thế nào. Báo cáo cuối cùng ít nhất cũng phải sang tuần chúng tôi sẽ cung cấp đến các báo các đài", ông Trí cho biết.

Cũng trong sáng 2010, hai cửa hàng của Khaisilk tại TP.HCM cũng đóng cửa, ngừng hoạt động và dán thông báo "Chúng tôi xin đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hoá".

Trong khi đó, các cửa hàng Khaisilk trên toàn quốc cũng tạm ngưng hoạt động, nhiều khách hàng của Khaisilk đã đến đổi trả sản phẩm theo lời cam kết của ông Hoàng Khải phải thất vọng ra về. Hiện tại vẫn chưa rõ bao giờ các cửa hàng của Khaisilk sẽ hoạt động trở lại và người tiêu dùng vẫn đang chờ ông Hoàng Khải trả lại tiền cho những sản phẩm "treo đầu dê - bán thịt chó" của mình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành thuế kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk
Ngành thuế kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk

VOV.VN - Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo với cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Khaisilk.

Ngành thuế kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk

Ngành thuế kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk

VOV.VN - Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo với cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Khaisilk.

Thăm làng lụa Nha Xá cung cấp hàng cho Khaisilk
Thăm làng lụa Nha Xá cung cấp hàng cho Khaisilk

VOV.VN - Tập đoàn Khaisilk cho biết nhập hàng lụa tơ tằm của làng Nha Xá (Hà Nam), vốn nổi tiếng với nghề truyền thống dệt lụa tơ tằm, chỉ sau lụa Vạn Phúc.

Thăm làng lụa Nha Xá cung cấp hàng cho Khaisilk

Thăm làng lụa Nha Xá cung cấp hàng cho Khaisilk

VOV.VN - Tập đoàn Khaisilk cho biết nhập hàng lụa tơ tằm của làng Nha Xá (Hà Nam), vốn nổi tiếng với nghề truyền thống dệt lụa tơ tằm, chỉ sau lụa Vạn Phúc.

Vụ khăn lụa Khaisilk 2 nhãn mác: Vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh
Vụ khăn lụa Khaisilk 2 nhãn mác: Vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, việc giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ của khăn lụa Khaisilk là vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh, không thể chấp nhận được.

Vụ khăn lụa Khaisilk 2 nhãn mác: Vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh

Vụ khăn lụa Khaisilk 2 nhãn mác: Vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, việc giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ của khăn lụa Khaisilk là vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh, không thể chấp nhận được.

Vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc dán mác hàng nội: Có thể khởi tố hình sự?
Vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc dán mác hàng nội: Có thể khởi tố hình sự?

VOV.VN - Theo luật sư, Khaisilk có dấu hiệu làm giả nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, số lượng vi phạm trên 30 triệu đồng thì có căn cứ khởi tố hình sự.

Vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc dán mác hàng nội: Có thể khởi tố hình sự?

Vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc dán mác hàng nội: Có thể khởi tố hình sự?

VOV.VN - Theo luật sư, Khaisilk có dấu hiệu làm giả nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, số lượng vi phạm trên 30 triệu đồng thì có căn cứ khởi tố hình sự.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, Khaisilk có những dấu hiệu cho thấy vi phạm cả pháp luật cũng như nền tảng đạo đức doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, Khaisilk có những dấu hiệu cho thấy vi phạm cả pháp luật cũng như nền tảng đạo đức doanh nghiệp.

Khaisilk: Khi làm giàu gian dối, anh chỉ được gọi là con buôn
Khaisilk: Khi làm giàu gian dối, anh chỉ được gọi là con buôn

VOV.VN - Nhờ người Việt ưu tiên dùng hàng Việt nên các thương hiệu như Khaisilk mới có được thành công.

Khaisilk: Khi làm giàu gian dối, anh chỉ được gọi là con buôn

Khaisilk: Khi làm giàu gian dối, anh chỉ được gọi là con buôn

VOV.VN - Nhờ người Việt ưu tiên dùng hàng Việt nên các thương hiệu như Khaisilk mới có được thành công.

Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất
Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khaisilk.

Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất

Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khaisilk.