Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

VOV.VN - Giải ngân theo tiến độ vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài, trong đó chủ yếu là nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức – ODA, không chỉ là yêu cầu về đảm bảo hiệu quả dự án, mà còn là câu chuyện về giữ uy tín đối với các nhà tài trợ phát triển nước ngoài.

Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài vẫn chưa đạt 10% kế hoạch của cả năm. Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, dự kiến đến hết tháng 6 năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các bộ ngành có thể đạt khoảng 15 - 17%, ở mức trung bình so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2021-2023. Còn lũy kế giải ngân vốn của các địa phương tính đến giữa tháng 5 này là 5,7% kế hoạch vốn được giao, tuy đạt tỷ lệ giải ngân thấp, nhưng vẫn cao hơn mức 4,9% của cùng kỳ năm 2023.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đã có chuyển biến hơn năm ngoái, nhưng vẫn không thoát được tình trạng đã diễn ra nhiều năm qua, là chậm trễ giải ngân trong nửa đầu năm. Do đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài, không chỉ cần quyết tâm hơn, mà còn cần cả những giải pháp hữu hiệu hơn, để tháo gỡ những vướng mắc cũ, đã lặp lại nhiều năm, cũng như những vướng mắc mới nảy sinh.

Theo tổng hợp và đánh giá chung của Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải ngân vốn, như: đôn đốc các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch giải ngân theo tháng; rà soát và kiện toàn các ban chỉ đạo để phân công các lãnh đạo bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác triển khai các dự án...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ công tác giải ngân, như: tổ chức các cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án đang triển khai, qua đó ghi nhận kịp thời các vướng mắc và khuyến nghị các giải pháp xử lý theo thẩm quyền; chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện kiểm soát chi và giải quyết đơn rút vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân tiếp tục chậm trễ vì những nguyên nhân không mới.

Bà Phạm Hồng Vân, Trưởng phòng Dự án trung ương, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính cho biết: “Chậm trong khâu đấu thầu, ký kết, hồ sơ trình đi trình lại mất nhiều thời gian, vướng mắc thứ 2 là nhiều dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, hiệp định vay. Ba là, chậm nhận được ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ… Ngoài ra, các tháng đầu năm, một số bộ, ngành vẫn tập trung giải ngân nốt kế hoạch vốn 2023”.

Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng vẫn là nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ giải ngân của nhiều dự án. Thủ tục giải phóng mặt bằng chậm khiến chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên theo thời gian chờ đợi, làm chủ đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh vốn, lại chờ nhà tài trợ chấp thuận điều chỉnh vốn, chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Vòng “luẩn quẩn” chờ thủ tục rồi điều chỉnh dự án và lại chờ thủ tục điều chỉnh, khiến có dự án chậm trễ hàng năm trời. Là đơn vị có lượng vốn ODA năm 2024 được giao lớn nhất, và là một trong hai Bộ đến nay có tỷ lệ giải ngân hơn 10%, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông - Vận tải nêu thực tế: “Chúng tôi chủ yếu vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, như dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vướng do đi qua khu vực nhiều rừng, thủ tục chuyển đổi rừng mất tới 1 năm rưỡi. Hai là do chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên khoảng 600 tỷ, phải làm lại thủ tục đầu tư. Trước mắt đã phân bổ 200 tỷ giải phóng mặt bằng”.

Một vướng mắc mới nổi lên là vấn đề thẩm định giá. Đại diện Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cho biết, các đơn vị thẩm định giá thiết bị từ chối thẩm định giá, khiến cả 3 tiểu dự án thành phần đều không thể triển khai được các gói thầu. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định, trong 6 tháng đầu năm, Bộ gần như không giải ngân được vốn ODA cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cho Đại học Đà Nẵng. Dự án có 13 hạng mục công trình, nhưng đến nay mới được Bộ Xây dựng thẩm định 7 hạng mục.

Chủ đầu tư phấn đấu đến tháng 9 mới có khối lượng giải ngân và trong điều kiện đấu thầu thuận lợi, cả năm nay dự kiến giải ngân được khoảng 350 tỉ đổng, có thể trả lại ngân sách 280 tỉ đồng.

Ông Đinh Minh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Vướng mắc về thẩm định dự toán là vướng mắc lớn nhất hiện nay. Việc tìm được các nhà thẩm định giá, báo giá hiện khá khó khăn. Thậm chí, họ không dám báo giá nữa. Chúng tôi kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ Đại học Đà Nẵng thẩm định sớm 6 dự án còn lại để tiến hành các bước tiếp theo về lựa chọn nhà thầu và tiến hành xây lắp”.

Tuy nhiên, cũng có nguyên nhân chủ quan, như đến 15/5/2024, tỷ lệ kế hoạch vốn các địa phương đã phân bổ và nhập vào Hệ thống Thông tin Ngân sách và Kho bạc - Tabmis cho các dự án có vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương mới được gần 92% kế hoạch vốn, vốn vay lại mới phân bổ hơn 84% kế hoạch vốn. Do đó, Bộ Tài chính khuyến nghị các chủ đầu tư cần đôn đốc giám sát chặt chẽ tiến độ, tập trung thực hiện các dự án đã xong thủ tục đầu tư; rà soát tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt hoặc cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kịp thời hạn. Bởi chỉ khi có khối lượng hoàn thành thì mới thực hiện được các thủ tục giải ngân qua Bộ Tài chính.

Ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính nhìn nhận: “Đa phần các dự án được các bộ cũng đã cam kết thực hiện theo tiến độ. Chúng tôi đề nghị các chủ dự án cũng như các bộ chủ quản tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền của mình để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hợp đồng xây dựng, mua sắm để có thể có được khối lượng thanh toán. Về các nội dung thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, chúng tôi cam kết phối hợp tháo gỡ. Hồ sơ giải ngân các chủ đầu tư cần cố gắng hoàn chỉnh theo quy định, gửi kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi và gửi Cục Quản lý nợ để gửi nhà tài trợ. Bộ Tài chính sẽ phối hợp nhà tài trợ để giải ngân sớm”.

Năm 2024 là năm quan trọng trong việc tạo sự bứt phá và chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào thúc đẩy hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những điểm nghẽn cho phát triển, giúp phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Do đó, để đạt mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 năm 2024, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và các chủ dự án cần triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa, nỗ lực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công.

Tính đến ngày 15/5/2024, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, chỉ có 2 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%, là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Còn 8 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024, tức là có tỷ lệ giải ngân là 0%

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 không hợp tác với Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 không hợp tác với Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 23/5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp nghe Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC - Chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2) báo cáo tiến độ triển khai Dự án Cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 không hợp tác với Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 không hợp tác với Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 23/5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp nghe Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC - Chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2) báo cáo tiến độ triển khai Dự án Cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân.

Chủ tịch UBND TP.HCM lại “thúc” tiến độ giải ngân đầu tư công
Chủ tịch UBND TP.HCM lại “thúc” tiến độ giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Nhằm thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Chủ tịch UBND TP.HCM lại “thúc” tiến độ giải ngân đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.HCM lại “thúc” tiến độ giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Nhằm thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt thấp
Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt thấp

VOV.VN - Gần 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành mới đạt hơn 8% kế hoạch, trong đó có 2 bộ ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%, còn 8 bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt thấp

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt thấp

VOV.VN - Gần 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành mới đạt hơn 8% kế hoạch, trong đó có 2 bộ ngành có tỷ lệ giải ngân hơn 10%, còn 8 bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.