Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Rumani
Cuộc tọa đàm giữa doanh nghiệp Việt Nam - Rumani đã diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội nhằm giúp doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, tìm kiếm đối tác cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư.
Việt Nam và Rumani có quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại truyền thống. Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh, những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt mức tăng trưởng khá nhanh. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Rumani năm 2009 đạt xấp xỉ 94 triệu USD, và đạt 66 triệu USD trong 9 tháng năm 2010, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Rumani 56 triệu USD và nhập khẩu từ Rumani khoảng 10 triệu USD.
Việt Nam đang phát triển quan hệ nhiều mặt với Liên minh châu Âu (EU) như hoàn tất đàm phán Hiệp định Hợp tác và Đối tác, đang khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam và Rumani đã phê chuẩn Hiệp định về Hợp tác kinh tế năm 2009, tổ chức thành công Khóa họp Ủy ban Hỗn hợp tại Bucarest - Rumani vào tháng 6 vừa qua, và việc tổ chức tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Rumani lần này là những cơ hội rất tốt để hai nước có thể phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại song phương.
![]() |
Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh hi vọng, buổi tọa đàm sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh của mình.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng đoàn doanh nghiệp Rumani Dumitru Olara mong muốn Việt Nam tăng cường và xúc tiến hơn nữa tất cả những kết quả của Khóa họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 14 tại Bucarest tháng 6 vừa qua. Ông nhấn mạnh việc Rumani mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam, đồng thời khẳng định Chính phủ nước này luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Rumani cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN và coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực này.
Rumani có thế mạnh trong các lĩnh vực như dầu khí, hoá dầu, kiến trúc, xây dựng, y tế, chế biến nông sản và Việt Nam có thế mạnh về hàng công nghiệp nhẹ, tiêu dùng, sản phẩm nông sản nhiệt đới...
Tại buổi toạ đàm, các doanh nghiệp của hai nước đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp về các cơ hội kinh doanh./.
Đ.K
