Thúc đẩy kinh doanh dệt may thời trang nội địa
Nhu cầu của thị trường nội địa về hàng thời trang rất lớn nhưng chưa được đáp ứng và đầu tư đúng mức.
“Việt Nam đã có nền công nghiệp thời trang nhưng chỉ mới dạng sơ khai và đang phải củng cố lại nền móng”. Đó là nhận định tại hội thảo “Thúc đẩy kinh doanh dệt may thời trang nội địa” diễn ra ngày 30/10 tại thành phố Hồ Chí Minh, do Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức.
Hiện có trên 140 thương hiệu thời trang nước ngoài đã vào Việt Nam. Trong khi đó, công nghiệp thời trang Việt Nam lại mới ở dạng sơ khai, còn quá nhỏ bé so với nước ngoài. Ước tính hàng thời trang nhập hiện chiếm 50 – 60% thị phần, nhóm hàng cao cấp có giá trị từ 500.000 đồng/sản phẩm trở lên gần như là hàng ngoại nhập, còn thời trang Việt Nam mới chỉ ở cấp trung bình đến khá. Trong khi đó, nếu được đầu tư thêm cho thiết kế, thương hiệu thì lợi nhuận ít nhất là 50% thay vì chỉ 20% như hiện nay.
Tại hội thảo, các chuyên gia thời trang và các doanh nghiệp đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về kinh nghiệm tiếp thị, chia sẻ bí quyết xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, thiết kế kinh doanh thời trang, cách trưng bày sản phẩm thời trang chuyên nghiệp…
Theo ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: “Thành công của thời trang nội địa phụ thuộc vào nhà bán hàng nào có một chiến lược kinh doanh đúng đắn và phù hợp 3 nội dung: Chọn sản phẩm và thị phần chủ lực; xác định được đối thủ cạnh tranh và có giải pháp để vượt qua đối thủ”./.