Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Ấn Độ

Dù cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của 2 nước tương đối giống nhau nhưng nhiều mặt hàng của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng trên thị trường Ấn Độ.

Mục tiêu 5 tỷ USD vào năm 2015

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2011 đạt 1,8 tỷ USD, tăng trưởng 39,2% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó xuất khẩu đạt gần 600 triệu USD, tăng 50,9% và nhập khẩu đạt trên 1,2 tỷ USD, tăng 34,0%. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2015.

Nhiều chủng loại hàng hóa như: sắt thép các loại, cà phê, cao su, máy móc thiết bị & phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm và linh kiện điện tử... của Việt Nam xuất sang Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh.

Về nhập khẩu, nguyên liệu thức ăn gia súc vẫn là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ thị trường này trong 6 tháng đầu năm 2011, đạt 331 triệu USD; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 92,3 triệu, dược phẩm đạt 89,4 triệu, bông các loại đạt 77,7 triệu USD...

Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ ngoại giao và kinh tế từ năm 1954. Quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 7/2007. Trong mấy năm qua thương mại song phương giữa hai nước không ngừng tăng trưởng.

Năm 2006, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,018 tỷ USD, năm 2009, mặc dù khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu nhưng kim ngạch song phương vẫn đạt 2,055 tỷ USD. Và tiếp tục tăng lên 2,755 tỷ USD vào năm 2010, tăng 34% so với năm 2009. Thâm hụt cán cân thương mại – 769 triệu USD, đã giảm được 446 triệu USD so với năm 2009.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ đã tăng trưởng rất mạnh thể hiện qua các năm: năm 2008 so với năm 2007, tăng trưởng 116%; năm 2009 so với năm 2008, tăng trưởng 10,8% và năm 2010 so với năm 2009, tăng trưởng 136,2%.

Mặc dù không có những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dầu thô, gạo, máy móc thiết bị có giá trị lớn do cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của 2 nước tương đối giống nhau, thế mạnh của Việt Nam cũng là thế mạnh của bạn như các mặt hàng nông, thủy sản, dệt may… nhưng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng trên thị trường Ấn Độ.

Ấn Độ đang giữ vị trí 11 trong số các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam.

Còn nhiều tiềm năng

Ông Nguyễn Sơn Hà - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ rất đáng khích lệ và đang có chiều hướng thay đổi tích cực, bền vững hơn. Do đặc thù chế độ chính sách riêng của các bang, chênh lệch giàu nghèo lớn với số dân nghèo 400 triệu, nên các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác nhiều đối tượng khách hàng và thị trường khác nhau.

Nhiều mặt hàng mới của các nhà sản xuất, chế biến Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường Ấn Độ như cao su, phần cứng vi tính và các mặt hàng điện tử, quần áo và dệt may...

Với trên 90% kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ là các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, việc thực hiện AITIG sẽ giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất của Việt Nam có cơ hội tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp hơn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Ngoài ra, việc Ấn Độ công nhận Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam (MES) hứa hẹn sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp các hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, ổn định.

Theo Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meria Kumar, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác hợp tác quan trọng, là trụ cột hỗ trợ Ấn Độ trong việc thực hiện chính sách hướng Đông. Hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước đang tiến triển tốt đẹp, nhất là về kinh tế, thương mại.

Chủ tịch Meria Khumar cho rằng, với những kết quả đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế, thương mại thời gian qua, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Trong thời gian tới, hai bên cần tích cực xúc tiến hợp tác mạnh mẽ hơn trên tất cả các lĩnh vực để từ đó góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, việc sớm thiết lập đường bay thẳng Ấn Độ - Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư song phương.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ-Việt Nam, ông G.D Agarwal đánh giá cao sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Ông Agarwal cho rằng thị trường Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Ấn Độ.

Đại diện Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp doanh nghiệp với doanh nghiệp, tìm hiểu thị trường một cách hiệu quả qua việc mở văn phòng đại diện, chi nhánh tại Ấn Độ, tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang thị trường này.

Năm 2011, ngay từ đầu tháng 3, một đoàn doanh nghiệp hùng hậu gồm 40 tập đoàn, tổng công ty và công ty của Việt Nam đã tham gia Hội chợ ASEAN - Ấn Độ tại Ấn Độ.

Tham gia Hội chợ Vietnam Expo 2011, tại Hà Nội, Ấn Độ cũng đã cử đoàn doanh nghiệp đông đảo nhất từ trước tới nay tham gia Hội chợ này gồm hơn 70 doanh nghiệp với diện tích thuê 60 gian hàng tại hội chợ.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Diễn đàn là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, hợp tác liên doanh…

Doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên lưu ý các doanh nghiệp rằng: Trong trao đổi thương mại với Ấn Độ, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đưa ra các đề xuất và phối hợp cùng phía Ấn Độ nhằm giảm tỷ lệ nhập siêu của Việt Nam cũng như thúc đẩy xuất khẩu.

Thứ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường, nhu cầu của đối tác cũng như giới thiệu được các mặt hàng mình có thế mạnh; tìm hiểu tập quán thương mại giữa các bên từ đó có định hướng chiến lược xuất nhập khẩu lâu dài vào thị trường hai nước.

“Hiện các doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh về nông sản, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, giày dép, đồ gỗ…”, Thứ trưởng Biên gợi ý thêm. Còn “Doanh nghiệp Ấn Độ có thế mạnh về dược phẩm, trang thiết bị y tế, công nghệ thông tin…”, bà Manju Kalra, Giám đốc Liên hiệp các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đại diện cho đoàn doanh nghiêp Ấn Độ chia sẻ.

Ông Trần Quang Huy - Phó Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) lưu ý doanh nghiệp cần tìm hiểu những nét cơ bản về phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, khả năng kinh tế và sức mua của từng loại đối tượng khác nhau tại Ấn Độ, cân nhắc phương án mở văn phòng đại diện tại Ấn Độ.

Trong đó cần đặc biệt lưu ý trong vấn đề về hợp đồng thương mại, cần chặt chẽ theo khuôn mẫu chuẩn sẵn có và tuân thủ theo nó triệt để (các điều khoản chất lượng, thanh toán, tranh tụng,....).

Bên cạnh đó, cần phát triển đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ để có được các loại hàng hoá chất lượng nhưng giá cả cạnh tranh. Cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường và khách hàng.../.

Khi giao dịch với các đối tác Ấn Độ cần lưu ý:

- Xưng hô bằng các chức danh của họ.

- Trao danh thiếp từ đầu cuộc họp.

- Người Ấn Độ không phải là người đặc biệt đúng giờ.

- Kiên nhẫn khi đối tác nói nhiều, vòng vo.

- Chuẩn bị kỹ các phương án, sách lược cho đàm phán. Người Ấn Độ giỏi tiếng Anh và giỏi đàm phán và rất thông minh, được đào tạo bài bản.

- Khi gặp nên tặng quà.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.