Thương hiệu gạo ST25 chưa được doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thành công

VOV.VN - Thời gian tới, doanh nghiệp không làm gì, không có động thái kịp thời để bảo vệ, bảo hộ thương hiệu thì có thể bị mất, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cảnh báo.

Thông tin gạo ST24, ST25 đã bị 4 doanh nghiệp nước ngoài "nhanh tay" đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ vừa được Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận qua phản ánh của doanh nghiệp.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong sáng 22/4, Cục đã kiểm tra thông tin và hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ cho thấy hiện có 5 hồ sơ của 4 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái "đang kiểm tra". Do đó, theo ông Phú thương hiệu gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua chưa thực sự bị mất tại thị trường Mỹ.

Thời gian tới doanh nghiệp không làm gì, không có động thái kịp thời để bảo vệ, bảo hộ thương hiệu thì có thể bị mất, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cảnh báo. Ông Hồ Quang Cua - cha đẻ của thương hiệu gạo ST25 - cũng được hướng dẫn để đăng ký thương hiệu ở Mỹ.

Cũng theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại, từ năm ngoái, các doanh nghiệp có trụ sở ở California, Mỹ đã đăng ký và đang trong giai đoạn chờ để được bảo hộ thương hiệu gạo ST25 tại nước này.

Thứ nhất là nhãn hiệu "The world's best rice gao thom ST25 dac san Soc Trang ngon nhat the gioi 100% tu nhien khong beo phi - khong tieu duong", đăng ký ngày 22/10. Nhãn hiệu thứ hai và ba chờ đăng ký trên trang USPTO đều tên ST25 do 2 đơn vị là I&T enterprise, Inc. Corporation và TTM International Inc. Corporation đăng ký lần lượt vào ngày 18/6 và 10/8.

Nhãn hiệu thứ tư và năm do Transworld Foods, Inc. Corporation đăng ký gồm "No.1 Vietnam ST25 rice the world's best rice" và "Vietnam's ST25 rice, dac san Soc Trang" đăng ký ngày 31/7 và 1/9. Trong đó, nhãn "No.1 Vietnam ST25 rice the world's best rice" được mô tả thiết kế là hình hai bông lúa cách điệu với chữ No.1 ở phía trên, bên phải có dòng chữ Vietnam’s ST25 the wold’s best rice.

Việc bảo hộ thương hiệu hàm nghĩa một doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu nhãn hiệu đó, các doanh nghiệp khác không được đăng ký trùng lắp. Như vậy, nếu các doanh nghiệp tại Mỹ thành công, phía ông Hồ Quang Cua và một số doanh nghiệp Việt Nam khác đang bán gạo ST25, sẽ không được sử dụng các cụm từ như "gạo ST25 ngon nhất thế giới".

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết, đến thời điểm hiện tại thương hiệu gạo ST24 và ST25 chưa mất mà chỉ đang có nguy cơ mất. Nhưng nếu chậm chân hoặc không có động thái sẽ dẫn tới có nguy cơ bị một công ty nào đó của Mỹ đăng ký và được cơ quan Chính phủ Mỹ cấp bảo hộ nhãn hiệu thì khi đó gạo của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ví dụ, nếu muốn có thương hiệu ST25 như vốn có thì khi xuất khẩu vào Mỹ sẽ phải mất phí cho doanh nghiệp hoặc là người đã đăng ký bảo hộ cho gạo ST25.

Điều này thực ra không phải là mới và đây là câu chuyện cũng khá phổ biến trong thương mại quốc tế từ lâu nay, nhưng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò của thương hiệu trong kinh doanh thương mại quốc tế. Bởi khi sản phẩm của doanh nghiệp đã vươn ra thị trường thế giới và cũng là một trong những sản phẩm nổi tiếng thì cần phải có ý thức để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu thương mại. Hay nói cách khác là cần phải bảo vệ chính thương hiệu của mình.

Trước đây, cà phê Buôn Ma Thuột và nước mắm Phú Quốc đã bị đăng ký thương hiệu, giờ đã có thêm một thương hiệu nông sản của Việt Nam có nguy cơ bị doanh nghiệp khác đăng ký thương hiệu ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Mỹ bởi 4 doanh nghiệp ngoại
Gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Mỹ bởi 4 doanh nghiệp ngoại

Sau nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột…, thương hiệu gạo ST25 đã bị doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Mỹ bởi 4 doanh nghiệp ngoại

Gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Mỹ bởi 4 doanh nghiệp ngoại

Sau nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột…, thương hiệu gạo ST25 đã bị doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Gạo ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020
Gạo ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

VOV.VN - Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, gạo ST25 vừa giành được giải nhì tại Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020 được tổ chức tại Mỹ.

Gạo ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

VOV.VN - Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, gạo ST25 vừa giành được giải nhì tại Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020 được tổ chức tại Mỹ.

ST25-gạo ngon nhất thế giới được vinh danh trong 10 sự kiện KHCN nổi bật
ST25-gạo ngon nhất thế giới được vinh danh trong 10 sự kiện KHCN nổi bật

VOV.VN - ST25, gạo Việt Nam vừa được vinh danh ngon nhất thế giới là một trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2019.

ST25-gạo ngon nhất thế giới được vinh danh trong 10 sự kiện KHCN nổi bật

ST25-gạo ngon nhất thế giới được vinh danh trong 10 sự kiện KHCN nổi bật

VOV.VN - ST25, gạo Việt Nam vừa được vinh danh ngon nhất thế giới là một trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2019.