Thương mại điện tử tăng đột biến trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi tổng số quỹ đầu tư hiện có tại Việt Nam tăng tới 60% - so với năm 2019 và 2020 - chủ yếu là các nguồn quỹ từ Singapore, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Nhiều ngành, lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc dù Covid-19 tác động mạnh, hứa hẹn thu hút đầu tư thời gian tới.

Sau những tác động mạnh và đa chiều từ đại dịch Covid-19, với những thay đổi nhanh chóng và bất ngờ từ nhu cầu-thị hiếu tiêu dùng, một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc như: y tế, giáo dục, và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, với mức tăng lần lượt là 1016%, 526% và 205% vào năm 2021.

Tuy nhiên, thanh toán, thương mại điện tử và trò chơi trực tuyến vẫn là nhóm ngành thu hút vốn đầu tư nhiều nhất bởi tiềm năng, triển vọng còn nhiều. Thông tin này mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố trong Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Ví điện tử MoMo khẳng định, bên cạnh yếu tố tác động khách quan từ đại dịch, vấn đề chính phải là khả năng nhìn nhận, nắm bắt cơ hội từ các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

“Bình tĩnh nhìn nhận lại thì với những công ty số như chúng tôi thì Covid-19 vừa là thảm hoạ nhưng lại là cơ hội. Ví dụ trong nguy, nhiều ngành bị sụt giảm như du lịch, xem phim, ăn uống, thanh toán của những ngành này bằng 0 thì những phần thanh toán khác lại tăng đột biến. Lượng khách hàng thanh toán điện tử tăng đột biến, tăng trưởng không chỉ 100% mà là 1000%/ năm. Nếu không có Covid-19, phải 20 năm mới đạt được điều đấy. Người dùng tự nhiên nhận thức sử dụng và tất cả những rào cản trước đây trở nên nhỏ bé” - ông Nguyễn Bá Diệp nói.

Trong bối cảnh toàn nền kinh tế đang có những bước hồi phục ấn tượng, sự bền bỉ của các doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, trên nền tảng chính sách vĩ mô và sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, nhiều nhà đầu tư tin rằng, Việt Nam đang và sẽ duy trì được sức hút với các nhà đầu tư, sớm trở thành trung tâm công nghệ trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam
Doanh nghiệp Châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

VOV.VN - Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, trong quý 1/2022, niềm tin của các doanh nghiệp Châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng, dựa theo kết quả mới nhất của báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Hiệp hội.

Doanh nghiệp Châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

Doanh nghiệp Châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

VOV.VN - Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, trong quý 1/2022, niềm tin của các doanh nghiệp Châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng, dựa theo kết quả mới nhất của báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Hiệp hội.

Cải cách môi trường kinh doanh 2 năm gần đây đang có xu hướng chững lại
Cải cách môi trường kinh doanh 2 năm gần đây đang có xu hướng chững lại

VOV.VN -“Cải cách môi trường kinh doanh 2 năm gần đây đang có xu hướng là chững lại, thách thức lớn và cần khơi dậy động lực và tạo áp lực cải cách và cần sự đồng hành của nhiều bên hơn".

Cải cách môi trường kinh doanh 2 năm gần đây đang có xu hướng chững lại

Cải cách môi trường kinh doanh 2 năm gần đây đang có xu hướng chững lại

VOV.VN -“Cải cách môi trường kinh doanh 2 năm gần đây đang có xu hướng là chững lại, thách thức lớn và cần khơi dậy động lực và tạo áp lực cải cách và cần sự đồng hành của nhiều bên hơn".

Cải thiện môi trường kinh doanh: Kỳ vọng ở gói giải pháp “phi tài chính”
Cải thiện môi trường kinh doanh: Kỳ vọng ở gói giải pháp “phi tài chính”

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro, mức độ tổn thương lớn và có thể còn kéo dài. Trong bối cảnh đó, cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, thuận lợi và an toàn là gói giải pháp “phi tài chính” được doanh nghiệp kỳ vọng.

Cải thiện môi trường kinh doanh: Kỳ vọng ở gói giải pháp “phi tài chính”

Cải thiện môi trường kinh doanh: Kỳ vọng ở gói giải pháp “phi tài chính”

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro, mức độ tổn thương lớn và có thể còn kéo dài. Trong bối cảnh đó, cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, thuận lợi và an toàn là gói giải pháp “phi tài chính” được doanh nghiệp kỳ vọng.