Thương mại Trung Quốc-Nga tiếp tục tăng mạnh

VOV.VN - Thương mại giữa Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng nhanh trong 5 tháng đầu năm khi Nga đẩy nhanh việc chuyển chuỗi cung ứng sang châu Á trong bối cảnh phải gánh chịu các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/6, thương mại song phương Trung - Nga đạt 65,81 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái và nhanh hơn mức 25,9% của 4 tháng đầu năm. Trong 5 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga tính theo USD Mỹ tăng mạnh 46,5%, trong khi tăng trưởng xuất khẩu đã giảm từ 11,3% trong 4 tháng đầu năm xuống còn 7,2%.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, sự tăng trưởng thương mại giữa hai nước diễn ra khi Nga đang đẩy nhanh việc chuyển hướng xoay trục kinh tế sang châu Á trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây leo thang và trong quá trình này Trung Quốc là mục tiêu chính do có thị trường rộng lớn.

Trong những năm gần đây, thương mại Trung - Nga đã mở rộng từ nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô sang các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm khác như ngũ cốc, đậu nành, lúa mì và các mặt hàng từ sữa. Năm 2021, thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục 146,87 tỷ USD. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Nga trong 12 năm liên tiếp và hai quốc gia đã đặt mục tiêu đạt 200 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2024.

Các chuyên gia Trung Quốc dự báo, thương mại Trung - Nga có thể vượt 150 tỷ USD trong năm nay, do hai bên đều hướng tới mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục hợp tác thương mại bình thường với Nga và kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Moscow. Ngày 6/6 vừa qua, người phát ngôn bộ này một lần nữa khẳng định, các biện pháp trừng phạt quy mô lớn của một số quốc gia “không giúp làm dịu tình hình ở Ukraine, mà ngược lại khiến châu Âu và thế giới phải trả giá đắt” cho các lệnh trừng phạt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine
Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mải bận tâm thương chiến với Trung Quốc, Mỹ thả lỏng trừng phạt Nga
Mải bận tâm thương chiến với Trung Quốc, Mỹ thả lỏng trừng phạt Nga

VOV.VN - Theo giới quan sát, vòng trừng phạt mới của Mỹ sẽ có ít tác động đối với Nga bởi Washington đang tập trung vào thương chiến với Trung Quốc.

Mải bận tâm thương chiến với Trung Quốc, Mỹ thả lỏng trừng phạt Nga

Mải bận tâm thương chiến với Trung Quốc, Mỹ thả lỏng trừng phạt Nga

VOV.VN - Theo giới quan sát, vòng trừng phạt mới của Mỹ sẽ có ít tác động đối với Nga bởi Washington đang tập trung vào thương chiến với Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc thăm Nga, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế
Thủ tướng Trung Quốc thăm Nga, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga về nhiều vấn đề và dự kiến đạt được các kết quả cụ thể.

Thủ tướng Trung Quốc thăm Nga, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế

Thủ tướng Trung Quốc thăm Nga, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga về nhiều vấn đề và dự kiến đạt được các kết quả cụ thể.