Thủy sản được tiêu thụ mạnh tại huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hiện các loại cá, tôm đánh bắt được ở khu vực đảo Lý Sơn không đủ bán giúp ngư dân vững tin ra khơi bám biển.

Các mặt hàng thủy sản ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang tiêu thụ mạnh trên thị trường. Những con tàu đánh bắt gần bờ sau 1 đêm trở về với nhiều loại cá, mực tươi ngon nhanh chóng được tiểu thương mua hết.

Tờ mờ sáng, cảng cá Lý Sơn đã náo nhiệt người mua, kẻ bán hải sản.
(Ảnh minh họa: KT)
Mặc cho những tin đồn, những nghi ngờ về chất lượng thủy sản, hiện các loại cá, tôm đánh bắt được ở Lý Sơn cũng không đủ bán. Được mùa, thị trường tiêu thụ lại ổn định đã giúp ngư dân Lý Sơn vững tin ra khơi bám biển.

Tờ mờ sáng, cảng cá Lý Sơn đã náo nhiệt người mua, kẻ bán. Từ ngư dân đến tiểu thương, ai cũng tỏ ra vui mừng, phấn khởi khi thị trường tiêu thụ thủy sản ổn định. Từng sọt cá, mực, tôm, cua  tươi rói nhanh chóng được chuyển lên bờ.

Các tư thương tranh nhau mua để chuyển đến các quán ăn, nhà hàng. Một số khác được đóng thùng đông lạnh theo đơn của khách hàng để chuyển vào đất liền. Tiểu thương Đặng Thị Thức chia sẻ: “Lượng thủy sản tiêu thụ mạnh, mỗi ngày bán được từ 50kg đến 1 tạ cá”.

Bà con ngư dân cũng cho biết, mùa này hầu hết các tàu thuyền đánh bắt vùng ven biển ngư trường quanh đảo Lý Sơn với các nghề lưới vây, lưới rút. Thủy sản đánh bắt được cũng khá đa dạng từ các loại cá nục, cá chuồn cho đến cá mú, cá sơn và mực nang…

Ngư dân Ngô Đình Trung ở xã An Hải, huyện Lý Sơn đang cùng với các bạn chài của mình khuân từng thúng cá nục từ dưới ghe chuyển lên bờ vui mừng khoe: “Cá đánh bắt được chủ yếu là cá nục, lưới rút vừa rồi cũng được mười mấy tấn. Mấy người đi bạn cũng được chục triệu đồng. Lần này được chứ mấy lần trước như tháng giêng, tháng hai mất mùa”.

Không những được mùa mà giá cá hiện nay cũng ổn định nên ngư dân Lý Sơn càng thêm phấn khởi. Hiện tại, cá đỏ củ có giá 50.000 đồng/kg, cá thu 90.000 đồng/kg và cá ngừ có giá từ 50.000 - 65.000 đồng/kg tùy theo trọng lượng cá lớn nhỏ. Để bảo đảm thương hiệu cho thủy sản Lý Sơn, chính quyền địa phương, vận động người dân không sử dụng các loại chất cấm trong việc bảo quản, chế biến sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền, giải thích cho ngư dân đi khai thác sản phẩm hải sản sạch để cung cấp cho thị trường cũng như tiêu thị tại huyện đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất bổ sung 13 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Mỹ
Đề xuất bổ sung 13 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Mỹ

VOV.VN - Phía Việt Nam đề nghị Mỹ bổ sung 13 doanh nghiệp chế biến thủy sản vào danh sách được phép xuất khẩu các sản phẩm từ cá họ Siluriformer.

Đề xuất bổ sung 13 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Mỹ

Đề xuất bổ sung 13 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Mỹ

VOV.VN - Phía Việt Nam đề nghị Mỹ bổ sung 13 doanh nghiệp chế biến thủy sản vào danh sách được phép xuất khẩu các sản phẩm từ cá họ Siluriformer.

Saigon Co.op đẩy mạnh thu mua hải sản sạch của ngư dân
Saigon Co.op đẩy mạnh thu mua hải sản sạch của ngư dân

VOV.VN - Riêng trong ngày 1/5 Saigon Co.op đã tiến hành thu mua khoảng 20 tấn cá tươi của ngư dân đã qua kiểm nghiệm đảm bảo an toàn.

Saigon Co.op đẩy mạnh thu mua hải sản sạch của ngư dân

Saigon Co.op đẩy mạnh thu mua hải sản sạch của ngư dân

VOV.VN - Riêng trong ngày 1/5 Saigon Co.op đã tiến hành thu mua khoảng 20 tấn cá tươi của ngư dân đã qua kiểm nghiệm đảm bảo an toàn.

Yêu cầu thu mua hết thủy sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân
Yêu cầu thu mua hết thủy sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thu mua hết thủy hải sản của ngư dân đánh bắt xa bờ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Yêu cầu thu mua hết thủy sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân

Yêu cầu thu mua hết thủy sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thu mua hết thủy hải sản của ngư dân đánh bắt xa bờ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.