Thủy sản tăng tốc năm 2026: Sản lượng trên 10 triệu tấn, xuất khẩu 11,5 tỷ USD
VOV.VN - Năm 2026, ngành thủy sản xác định mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững, phấn đấu đạt sản lượng trên 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 11,5 tỷ USD, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và hội nhập sâu với thị trường quốc tế.
Theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2025, ngành thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh còn không ít khó khăn về thị trường, chi phí đầu vào và biến đổi khí hậu. Tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt gần 9,95 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra.
Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 6,1 triệu tấn, tăng trên 5%, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng toàn ngành. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 3,83 triệu tấn, cơ bản ổn định so với năm trước. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 11 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2024 và vượt xa chỉ tiêu kế hoạch.
Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ghi nhận nhiều điểm sáng. Nuôi biển tiếp tục phát triển, với tổng sản lượng ước đạt 859 nghìn tấn, tăng gần 9%, trong đó nhuyễn thể và cá biển duy trì mức tăng khá. Nuôi tôm nước lợ đạt sản lượng khoảng 1,29 triệu tấn, tăng trên 6%, còn cá tra đạt gần 2 triệu tấn, tăng 7,5%, tiếp tục giữ vai trò sản phẩm xuất khẩu chủ lực.
Công tác quản lý sản xuất giống, thức ăn thủy sản và phòng, chống dịch bệnh được tăng cường. Năm 2025, cả nước sản xuất và ương dưỡng khoảng 392,5 tỷ con giống, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và thiệt hại do thiên tai.
Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, ngành tập trung tái cơ cấu đội tàu, tăng cường quản lý hạn ngạch và xác nhận nguồn gốc thủy sản, phục vụ chống khai thác IUU. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm ngư được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển.
Bước sang năm 2026, ngành thủy sản xác định tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế thủy sản, phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường quản lý nguồn lợi.
Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng khoảng 10 triệu tấn, trong đó giảm sản lượng khai thác xuống còn khoảng 3,75 triệu tấn, tăng sản lượng nuôi trồng lên 6,25 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 11,5 tỷ USD.